系统管理员

Kinh tế phát triển, đổi thay to lớn- Hội chợ tấp nập, làm ăn thuận lợi

13-11-2012 18:35:29(GMT+08:00) CRIonline
Chia sẻ:

Kinh tế phát triển, đổi thay to lớn- Hội chợ tấp nập, làm ăn thuận lợi

Qua các phương tiện truyền thông chắc các bạn đều biết, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc đang diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh từ ngày 8 tháng 11. Để phối hợp với sự kiện quan trọng này, Đài chúng tôi đã xây dựng hàng loạt chương trình xoay quanh chủ đề liên quan đến Đại hội Đảng lần này, liên quan đến thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật ... trong những năm qua của nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo Đảng, Hộp thư Ngọc Ánh hôm nay cũng không ngoại lệ, chúng tôi sẽ dành thời lượng chương trình hôm nay giới thiệu với các bạn tình hình làm ăn của một số doanh nghiệp Trung Quốc-ASEAN cũng như những trải nghiệm của họ trong quá trình làm ăn tại Trung Quốc.

Ai cũng phải công nhận rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Trung Quốc đã và đang trải qua những đổi thay về mọi mặt. Mà nhân dân các nước Đông Nam Á trong có Việt Nam cũng trải qua những bước thăng trầm và cùng trưởng thành với nhân dân Trung Quốc. Chính vì vậy mà Đại hội Đảng lần thứ 18 đã thu hút sự quan tâm của các doanh nhân Trung Quốc cũng như các nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam.

Trước khi đi vào nội dung chính của Hộp thư kỳ này, xin mời các bạn nghe đối thoại với chị Phạm Thị Minh Trang, Chủ nhiệm Câu lạc bộ tiếng Hoa Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh đang lưu học tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc, trong chuỗi ngày du học, chị đã chứng kiến những đổi thay của Trung Quốc cũng như cảm động trước sự giúp đỡ của Đảng, Chính phủ Trung Quốc dành cho các lưu học sinh Việt Nam.

(Mời bạn nghe trực tuyến...)

Trong đông đảo thính giả Việt Nam, gồm nhiều thành phần xã hội như trí thức, doanh nhân, học sinh ... Bạn Nguyễn Hoàng Thành là thính giả nhiệt tình của Đài CRI, đồng thời còn là một doanh nhân, hiện nay bạn là Giám đốc Làng văn hóa dân tộc Củ Chi FOSACO thành phố Chí Minh, tuy không trực tiếp làm ăn tại Trung Quốc, nhưng sản phẩm như cây cảnh, hoa tươi của công ty cũng xuất khẩu sang Trung Quốc. Sau đây, mời các bạn nghe đối thoại giữa chị Ngọc Ánh và bạn Hoàng Thành vừa qua:

(Mời bạn nghe trực tuyến...)

Trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng lần thứ 18, Đài chúng tôi đã xây dựng một loạt chương trình đặc biệt chào mừng Đại hội. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu với các bạn bài phỏng vấn thu thanh nhan đề "Kinh tế Hội nghị triển lãm Trung Quốc thúc đẩy mở rộng không gian phát triển cho các doanh nghiệp Trung Quốc-ASEAN".

Cách đây 10 năm tại Nông Pênh, Thủ đô Cam-pu-chia, Trung Quốc và nhà lãnh đạo 10 nước ASEAN đã ký "Hiệp nghị khung Hợp tác kinh tế toàn diện Trung Quốc-ASEN", đã mở ra thời đại mới cho hợp tác thương mại giữa Trung Quốc với ASEAN. 10 năm qua, quan hệ hợp tác này đã và đang cùng thắng, không gian phát triển giữa hai bên không ngừng được mở rộng.

Là nước gần gũi nhất với Trung Quốc, các doanh nhân Việt Nam đã tìm được nhiều kênh làm ăn tại Trung Quốc, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã đưa sản phẩm của mình đến tham gia các hội chợ tại Trung Quốc để quảng bá cho sản phẩm của mình. Mặt hàng gỗ là một trong hàng trăm hàng ngàn mặt hàng Việt Nam kinh doanh thành công tại Trung Quốc.

Các mặt hàng nội thất gỗ Việt Nam và các nước ASEAN bắt đầu liên doanh với các doanh nghiệp gỗ và có mặt trên thị trường Trung Quốc vào đầu năm 2000. Công ty cổ phần gỗ nội thất Minh Thanh Các đã mở xưởng tại ngay thành phố Hà Khẩu giáp với Việt Nam, và đã hợp tác làm ăn với doanh nghiệp gỗ Việt Nam, ngoài ra doanh nghiệp còn tích cực tham gia các hội chợ, quảng bá sản phẩm của mình, khiến cơ ngơi doanh nghiệp không ngừng lớn mạnh. Về trải nghiệm trong quá trình kinh doanh, chị Lưu Á Quyên, người phụ trách của công ty giới thiệu rằng:

"Thực ra, mặt hàng đồ gỗ đòi hỏi rất cao, bản thân gỗ cũng như con người vậy, nó cũng hô hấp, nhìn kỹ sẽ thấy lỗ hổng. Những đồ gia dụng làm từ gỗ này chỉ cần sờ tay vào là biết được giá trị và trọng lượng của nó, bởi vì đây là loại gỗ rất lâu năm".

Lưu Á Quyên cho rằng, cảnh mua bán đồ gia dụng làm từ gỗ tấp nập như vậy trong10 năm qua, không tách rời bối cảnh phát triển của Trung Quốc. Sản phẩm đồ gia dụng hoặc hàng thủ công mỹ nghệ làm bằng gỗ gụ, loại gỗ tương đối quý hiếm này khá đắt, vậy mà không ít khách hàng Trung Quốc đến đặt hàng, ngày càng nhiều các gia đình Trung Quốc thích sắm đồ gia dụng làm bằng gỗ gụ cho thấy sau khi đã giàu lên, họ càng theo đuổi đời sống tinh thần.

Những năm qua, các nơi Trung Quốc tổ chức nhiều hội chợ đã thu hút nhiều doanh nghiệp đồ gỗ mang các mặt hàng đến tham gia, ngoài các doanh nghiệp Trung Quốc ra, cũng có khá nhiều doanh nghiệp kinh doanh đồ gỗ các nước ASEAN, trong số đó có doanh nghiệp lớn mà cũng có doanh nghiệp nhỏ, họ đã mượn mặt bằng hội chợ để quảng bá cho sản phẩm của mình.

Anh Vũ Xuân Mạnh, trước đây chỉ làm gia công đồ gỗ ở một doanh nghiệp nhỏ, về sau anh đến với Công ty hữu hạn xuất nhập khẩu Lê Hồng Phong Việt Nam, từ một thợ mộc trở thành một nhân viên nhiều lần mang mặt hàng đến tham dự hội chợ tại Trung Quốc, anh Mạnh đã có quy hoạch cho tương lai phát triển của mình, anh cho biết:

(Mời bạn nghe trực tuyến...)

Chị Đặng Thị Xuân là người phụ trách của Công ty TNHH đồ gỗ gụ Việt- Trung, mười năm qua, chị nhiều lần cùng đồng nghiệp đến tham dự các hội chợ tổ chức tại các thành phố lớn Trung Quốc, đã chứng kiến những phát triển đổi thay to lớn về kinh tế xã hội trong mười năm qua của Trung Quốc, qua nhiều lần tham dự các hội chợ ở Trung Quốc, công ty của chị không ngừng phát triển. Chị nói:

Mời bạn nghe trực tuyến...

Theo đà giao lưu kinh tế- thương mại, văn hóa giữa Trung Quốc và ASEAN không ngừng mở rộng và đi vào chiều sâu, ngành ẩm thực của ASEAN cũng dần dần khai trương nhiều nhà hàng tại các thành phố lớn Trung Quốc, khách hàng Trung Quốc không cần phải ra khỏi cửa, chỉ cần ngồi ở nhà bấm chuột máy tính là có thể mua được những mặt hàng đến từ các nước ASEAN qua mạng theo nhu cầu.

Công ty TNHH thực phẩm Ích Bảo là doanh nghiệp Ma-lai-xi-a, chủ yếu kinh doanh các đặc sản Đông Nam Á như quả khô, cà phê, mứt kẹo v.v. Năm 2002, công ty Ích Bảo đã thành lập chi nhánh tại thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông. Chỉ trong 10 năm làm ăn, đã không ngừng mở rộng phạm vi kinh doanh, chi nhánh công ty đã có mặt tại các nước ASEAN như Việt Nam, Thái Lan, Ma-lai-xi-a. Về bí quyết kinh doanh, ông Bàn Chấn Đinh, Giám đốc tiêu thụ của Công ty này cho biết:

"Tôi cho rằng các sản phẩm như quả khô, trái cây, cà phê của các nước Đông Nam Á rất đặc biệt. Giá thành vận chuyển trái cây tươi rất cao, nếu chế biến thành quả khô, không những vận chuyển rất tiện mà giá thành lại rẻ hơn nhiều. Khách hàng không những có thể thưởng thức hương vị quả khô của Đông Nam Á, mà còn có ý muốn đến nước sản xuất quả khô du lịch để nếm trái quả tươi còn mọng nước".

Qua thăm quan Hội chợ Trung Quốc –ASEAN, bà Ngô Băng Vĩ, người phụ trách công ty TNHH  Tổ yến sinh thái Ma-lai-xi-a phát hiện khách tiêu dùng Trung Quốc rất ưa món tổ yến, cho rằng tổ yến có hàm lượng dinh dưỡng cao, thế là bà đã lựa chọn thị trường Trung Quốc, bà Vĩ nói:

"Công ty chúng tôi có mặt tại Quảng Châu từ năm 1996, lúc đó ở Trung Quốc không thấy có bán tổ yến. Phương thức kinh doanh của Công ty chúng tôi từ nuôi chim yến cho đến ra sản phẩm và xuất nhập khẩu đã hình thành dây chuyền. Hiện nay, thị trường Trung Quốc đã bày bán rất nhiều tổ yến, theo đà đời sống của người Trung Quốc cao hơn, tổ yến đã không còn là món ăn đắt đỏ nữa".

Năm 2010, Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN đã chính thức thành lập, trở thành khu vực hợp tác kinh tế thế giới lớn thứ ba chỉ sau Khu vực Mậu dịch tự do Liên minh châu Âu và Bắc Mỹ. Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN là khu vực dân số tập trung đông nhất thế giới. Trong bối cảnh này, ngành du lịch Trung Quốc và các nước ASEAN phát triển nhanh chóng, phong cảnh thiên nhiên và di tích lịch sử hấp dẫn của Trung Quốc và các nước ASEAN đã trở thành những điểm du lịch hấp dẫn, hai bên đã trở thành nguồn khách du lịch của nhau.

Ông Triệu Quốc Uy, chuyên viên thị trường và quảng bá Công ty du lịch y tế dưỡng sinh Ma-lai-xi-a cho biết: Năm 2012, có 1 triệu 180 nghìn lượt du khách Trung Quốc đến Ma-lai-xi-a du lịch, trong đó có 5,8% lượt người đến Ma-lai-xi-a tham gia các hội chợ, trở thành nguồn khách tham gia hội chợ lớn thứ ba sau Xin-ga-po và Thái Lan. Ông nói:

"Thực ra chúng tôi cũng đang trong quá trình khảo sát, mong có sự phát triển tốt tại Trung Quốc, bởi thị trường Trung Quốc có tiềm năng rất lớn. Trong năm 2011, số lượng du khách đến du lịch Ma-lai-xi-a tăng 48%".

Chương trình đặc biệt Hộp thư Ngọc Ánh chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 xin tạm ngừng, hẹn gặp lại các bạn giờ này tuần tới.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập