系统管理员

Nguyễn Văn Bình- Phó Giám đốc VTC sốt sắng với Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung -Việt

01-11-2012 18:05:24(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Nguyễn Văn Bình- Phó Giám đốc VTC sốt sắng với Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung -Việt

PV Ngọc Ánh phỏng vấn Phó Giám đốc VTC Nguyễn Văn Bình

Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt là do Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc, Đài Phát thanh nhân dân Quảng Tây, Đài Truyền hình Quảng Tây - Trung Quốc, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, Đài Phát thanh truyền hình Quảng Ninh phối hợp tổ chức. Chung kết cuộc thi năm nay diễn ra tại trường quay số 4 Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC. Anh Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc VTC là người phụ trách tham gia tổ chức cuộc thi này đã ba năm nay, tuy vất vả, nhưng anh đã có cảm nhận rất sâu sắc trong quá trình tổ chức cuộc thi này. Sau đây, mời các bạn nghe đối thoại giữa anh Nguyễn Văn Bình và chị Ngọc Ánh tại hiện trường:

Nguyễn Văn Bình:

Đầu năm 2012 tôi đã có dịp tới Bắc Kinh, trong những ngày chúng tôi ở Trung Quốc cũng là thời gian khởi động cho cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Việt Trung" năm 2012. Lúc đó tôi cũng tin tưởng rằng, cuộc thi của chúng ta đã bắt đầu năm 2010, năm 2011, không có lý do gì mà năm 2012 chúng ta tổ chức không thành công được, bởi lẽ tình cảm, sự gắn kết tình cảm giữa hai nước đã tồn tại hàng ngàn đời nay, mà trách nhiệm của chúng ta phải làm cho tình cảm và sự gắn kết đó lớn hơn nữa, "Tiếng hát Hữu nghị Việt-Trung" là một cách thức chúng ta thực hiện để làm cho người dân gặp nhau giao lưu một cách rất tự nhiên. Với ý nghĩa to lớn đó, với tình cảm rất là thân thương giữa đồng nghiệp của chúng tôi ở Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và Đài Truyền hình Quảng Tây, không chỉ cá nhân tôi mà tập thể cán bộ công nhân viên Đài VTC đều có ý thức mong muốn phải làm, làm thật nhiều những việc hữu ích, để tiếng hát Việt-Trung dâng cao và bay xa. Đến hôm nay, qua một giai đoạn chuẩn bị rất chu đáo và tỷ mỷ những chi tiết, cuộc thi với chất lượng nội dung, chất lượng nghệ thuật đã thành hình hài và tối nay (20-10)chương trình biểu diễn đã chứng minh với các bạn rằng những điều tôi nói đã trở thành hiện thực.

Ánh:

Anh Bình là Phó Giám đốc Đài Truyền hình kỹ thuật số Việt Nam, anh là một quan chức đồng thời cũng là người phụ trách đi sâu đi sát và rất quan tâm đến cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" kể từ năm 2010 đến nay. Vậy Ngọc Ánh xin hỏi anh rằng, cuộc thi này tổ chức đến nay đã là năm thứ ba rồi, vừa rồi anh nói chất lượng đã được nâng cao rất nhiều, Ngọc Ánh cũng phát hiện rằng, trong cuộc thi này có thí sinh đến từ các vùng miền Trung và miền Nam Việt Nam nữa, từ đâu mà cuộc thi này được trải rộng ra ạ?

Nguyễn Văn Bình: Chị Ngọc Ánh nói tôi là quan chức thì cũng không sai, vì hiện nay tôi làm công tác quản lý báo chí của Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC. Nhưng từ trong tâm thức, và những tri thức mà tôi đã tích lũy được, cũng như đặc thù nghề nghiệp tôi lại là người yêu những công việc chuyên môn, công việc làm báo là hơi thở là cuộc sống là cả một chặng đường mấy chục năm qua tôi đã gắn bó, vì vậy, khi được phụ trách và chỉ đạo Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Việt-Trung" tôi như có thêm một niềm vui to lớn, bởi vì mình thực sự được làm nghề, được làm trách nhiệm của một nhà báo trước nhân dân trước xã hội. Từ ý thức đó, chúng tôi sẽ cố gắng đã và đang làm, và làm tốt hơn nữa Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Việt-Trung". Qua hai năm vừa rồi, năm nay cuộc thi được tổ chức với quy mô rộng lớn hơn, với chất lượng tốt hơn. Chị Ánh có hỏi là vì sao vậy? Xin thưa với chị Ánh rằng, đó là tất cả sự cố gắng của chúng tôi, từ những việc nhỏ đến việc lớn, phải làm rất công phu rất tỉ mỉ để bằng mọi cách tác động đến công chúng, làm cho công chúng hiểu rằng con đường để cùng nhau ca hát, cùng nhau giao lưu và gắn kết nhau đó là con đường không những chỉ mang lại niềm vui cho chính họ, cho chính những người yêu ca hát, mang lại những chương trình truyền hình hữu ích và hấp dẫn đối với công chúng khán thính giả, mà những người tham dự còn  ý thức được rằng, đóng góp của mình tuy rất nhỏ bé thôi, mỗi người làm những việc nhỏ bé, rồi nó sẽ tích lại thành một việc lớn, đó là đóng góp tình cảm cho quan hệ láng giềng thân thiết hai nước và thật sự tình cảm như người trong một nhà.

Ánh:

Những lời trên đây của anh Bình cũng là những lời tâm huyết của những người làm báo như Ngọc Ánh cũng như các anh chị em biên dịch viên, phát thanh viên Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, chúng tôi tuy xa các bạn, nhưng tâm hồn của chúng ta cũng như tiếng hát của chúng ta gắn kết với nhau rất gần gũi. Chúng tôi cũng cố gắng quảng bá tuyên truyền cho cuộc thi hữu nghị hôm nay, nếu như các bạn trẻ Việt Nam yêu thích ca nhạc quan tâm Cuộc thi Tiếng hát Hữu nghị, mời các bạn quan tâm theo dõi chương trình Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC để thu lượm thông tin liên quan mà đăng ký dự thi. Chúng tôi tin rằng cuộc thi này không chỉ dừng lại trong năm nay, mà năm sau, năm sau nữa sẽ tiếp tục. Nhiều bạn thí sinh Việt Nam và Trung Quốc đã đi lên con đường nghệ thuật, đã thực hiện ước mơ của mình đó là con đường ca hát. Là người thực hiện trực tiếp cuộc thi này, anh có lời khuyên như thế nào đối với các bạn muốn đăng ký những vẫn chưa có dịp đến với cuộc thi này ạ?

Nguyễn Văn Bình: Thưa chị Ngọc Ánh, người dân của hai nước vẫn còn bận rất nhiều công việc làm ăn và sinh sống, không có nhiều điều kiện để lúc nào cũng có thể đi thăm và giao lưu tình cảm với nhau thường xuyên được. Cuộc thi này là cơ hội là dịp để các bạn tìm hiểu ân nhạc về văn hóa về sự phát triển của đất nước Trung Quốc, cũng như các bạn khán thính giả, những người yêu ca hát Trung Quốc qua cuộc thi này để tìm hiểu văn hóa Việt Nam, truyền thống Việt Nam, con người Việt Nam, đó là điều đầu tiên, là sự hữu ích của những người tham gia cuộc thi. Thứ hai, tham gia cuộc thi này, các bạn sẽ tìm được niềm vui trong ca hát, đó là động lực rất lớn. Thứ ba là, Ban tổ chức cũng rất quan tâm sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện cần thiết để các bạn tham gia. Ví dụ công bố địa chỉ để các bạn đăng ký, những thông tin cũng được công bố thường xuyên, có bộ phận hướng dẫn các bạn cách thức đăng ký thăm gia. Nhất là các vòng thi như thế này. Hiện nay ở Việt Nam và Trung Quốc có rất nhiều đơn vị tổ chức, như Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc –CRI, Đài Phát thanh Quảng tây, Đài Truyền hình Quảng Tây, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, Đài Phát thanh truyền hình Quảng Ninh, Đài Phát thanh truyền hình Đồng Nai Việt Nam, đó là những địa chỉ các bạn có thể liên hệ để đăng ký tham gia cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Việt-Trung". Không chỉ năm nay mà trong những năm tới, bất kỳ thời gian nào các bạn cũng có thể liên hệ và sẽ được đáp ứng thông tin mà các bạn cần biết.

Ánh:

Xin cảm ơn anh Bình, chúng ta cùng chúc Chung kết cuộc thi tại Việt Nam diễn ra tốt đẹp.

Nguyễn Văn Bình: Cảm ơn chị Ngọc Ánh. Chúc cho cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Việt-Trung" năm 2012 tại Việt Nam thành công tốt đẹp, chúc sức khỏe, và chúng ta cùng thành công trên cơ sở gắn kết tình cảm giữa hai nước Việt-Trung.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập