系统管理员

Học tiếng Trung Quốc và đôi nét về Câu lạc bộ thính giả Hoàng Thiên

28-09-2012 16:47:09(GMT+08:00) CRIonline
Chia sẻ:

Nghe Onlien-I             Nghe Onlien-II

Vậy là gió thu mát mẻ đã tràn về cố đô Bắc Kinh, một số cây đã bắt đầu có lá vàng rơi. Mùa thu Bắc Kinh rất đẹp và dễ chịu, nhưng nhiệt độ trong ngày chênh lệch tương đối lớn, nếu bạn nào đến Bắc Kinh du lịch vào mùa này nên mang theo áo khoác mỏng nhé.

Tuy hộp thư Ngọc Ánh phục vụ thính giả Việt Nam đã nhiều năm rồi, nhưng vẫn có bạn viết thư hoặc E_mail muốn biết lịch phát thanh cụ thể của Hộp thư Ngọc Ánh, chị ạ.

Hộp thư Ngọc Ánh sẵn sàng làm bạn của các bạn thính giả cả cũ lẫn mới. Lịch phát thanh của hộp thư Ngọc Ánh trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc như sau: Buổi đầu phát vào lúc 21 giờ đến 24 giờ, giờ Hà Nội ngày thứ hai, ngoài ra còn lần lượt phát lại lúc 6 giờ đến 8 giờ và 11 giờ đến 13 giờ, 18 giờ đến 21giờ thứ ba hàng tuần, hoan nghênh các bạn đón nghe.

Ngoài phát các buổi trên sóng ra, chúng tôi còn biên soạn lại kịch bản của chương trình "Hộp thư Ngọc Ánh" đăng trên trang web tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế có địa chỉ www.vietnamese.cri.cn trên mục Hộp thư Ngọc Ánh, hoan nghênh các bạn đón nghe trực tuyến trên mạng chương trình Hộp thư Ngọc Ánh theo địa chỉ nói trên.

Ngọc Ánh xin mở đầu nội dung chính Hộp Thư hôm nay bằng bài thơ của bạn Vũ Thị Thúy Hương ở Thanh Ba, Phú Thọ nhé:

Hôm nay thứ 3 rồi

Đã đến giờ tâm sự

Ở nơi phương xa ấy

Chị Ngọc Ánh thân thương

Đang tâm sự qua Đài

Những lời nói ấm áp

Mộc mạc mà thân thương

Khuyên bảo những điều hay

Đến các bạn nghe Đài

Qua Đài em cũng biết

Rất nhiều rất nhiều bạn

Ở đất nước Việt Nam

Ôi, yêu sao tiết mục

Đó Hộp thư Ngọc Ánh.

Bài thơ của bạn Thúy Hương rất chân thành và gần gũi, xin cảm ơn Thúy Hương dành tình cảm của mình cho Hộp thư Ngọc Ánh, mong hộp thư này là cầu nối tình bạn giữa chúng ta với nhau, những bức thư, những lời động viên của các bạn chính là những viên gạnh xây nên cầu nối này.

Ngọc Ánh cảm thấy hộp thư này là một sân chơi của các bạn thính giả và cư dân mạng. Cảm ơn các bạn nhiều năm qua thường xuyên động viên hộp thư Ngọc Ánh, mong trong năm tới Ngọc Ánh sẽ cùng các bạn tiếp tục nối dài nhịp cầu tình bạn này cho bền chặt. Xin chân thành cảm ơn bạn Thúy Hương.

Cùng với trình độ quốc tế hoá ngày càng sâu sắc, số người đến Trung Quốc du học và số người Trung Quốc ra nước ngoài du học đều tăng. Từ năm 1978 đến năm 2011, Trung Quốc tổng cộng có 2,24 triệu người ra nước ngoài du học, số người đến Trung Quốc du học là 2,2 triệu người.

Hiện nay, nhu cầu học tiếng Trung Quốc trên thế giới ngày càng cao, ngoài thu hút học sinh nước ngoài đến Trung Quốc học tập ra, Trung Quốc cũng thực hiện "đi ra nước ngoài" mở trường.

Thực ra hiện nay nhiều trường đại học hoặc các trung tâm đào tạo ngôn ngữ ở nước ngoài có mở nhiều lớp học tiếng Trung Quốc, có nhiều Trung tâm đào tạo là do tư nhân hoặc cộng đồng dân gian mở lớp Trung văn.

Sau đây xin giới thiệu với các bạn Câu lạc bộ Hoàng thiên, Trung tâm đào tạo tiếng Trung Quốc ở xã Kỳ Liên, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hoàng Thiên là anh Phạm Lệ Xuân từng là cán bộ Ban tiếng Trung Quốc Đài Tiếng nói Việt Nam, anh còn là thính giả lâu năm và nhiệt tình của Đài Phát thanh Quốc Tế Trung Quốc, anh rất sành tiếng Trung Quốc và rất hảo tâm. Câu lạc bộ Hoàng Thiên do anh phụ trách đã đào tạo tiếng Trung Quốc cho nhiều học viên, nhiều người nhờ đó đã tìm được việc làm tại những công ty liên doanh vốn Trung Quốc Đại Lục hoặc vốn Đài Loan Trung Quốc.

Nhiều bạn viết thư đến muốn tìm hiểu và liên hệ với Câu lạc Bộ Hoàng Thiên. Sau đây, chúng tôi xin dành thời lượng của Hộp thư Ngọc Ánh giới thiệu Câu lạc bộ Hoàng Thiên với bài viết của anh Phạm Lệ Xuân nhan đề:

GIỮ VỮNG MỘT MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Tại vùng kinh tế Vũng Áng nam huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh, do nhu cầu về lao động nên các công ty tuyển người tương đối thoáng. Có công ty của tập đoàn Formosa Đài Loan rất dễ dãi trong việc tuyển dụng, chỉ cần biết nói chút ít tiếng Trung Quốc, không nhất thiết phải biết viết, biết đánh máy vi tính gõ chữ Hán, người xin việc đã có thể được nhận vào làm. Phiên dịch viên còn "mù chữ" mà mức lương có công ty trả khá cao. Bởi thế, nhiều người xin vào học ở CLB Hoàng Thiên thường có mong muốn học "chóng vánh" là được, chỉ theo học vài ba tháng kết thúc khoá học xin đi làm. Việc tuyển dụng không đòi hỏi phải có chứng chỉ bằng cấp, dẫn tới thực tế là thường luôn có người tìm tới CLB xin học " cấp tốc", nếu CLB không nhận thì họ theo học "bồi" của người nào đó từng đi hợp tác lao động từ Đài Loan về.

Vì sao CLB lại không đào tạo cấp tốc kiểu "học bồi"?

Kể từ ngày thành lập đến nay đã 20 năm, có lẽ CLB vẫn thực hiện đúng tôn chỉ mục đích của mình, đào tạo học viên phải có đủ 6 kỹ năng: Nghe – Nói – Đọc – Viết – Dịch – Vi tính chữ Hán. Học viên của CLB có người đã trở thành tiến sĩ, thạc sĩ; rất nhiều học viên thi đậu vào học các trường đại học, du học ở Trung Quốc. Có được những thành tựu đó chính nhờ CLB giữ vững mục tiêu đào tạo, thực hiện đúng khẩu hiệu "Tất cả vì học viên thân yêu, vì cuộc sống của họ trong ngày mai", nên CLB quyết rèn luyện đủ 6 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết – Dịch – Vi tính chữ Hán cho học viên. Học viên khi có đủ những kỹ năng cần thiết đó thì họ sẽ vững tin tiến bước tiếp vào mọi hoàn cảnh, thi vào các trường đại học, du học hoặc nếu không có đủ điều kiện kinh tế theo học thì họ cũng tự tin vào đời kiếm việc làm đảm bảo được yêu cầu công việc, được người tuyển dụng trân trọng. Chính vì thế mà CLB Hoàng Thiên chúng tôi vẫn kiên trì đào tạo tiếng Hoa đúng bài bản, đào tạo đủ 6 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết – Dịch – Vi tính chữ Hán, không thể chiều theo ý muốn học viên, không thể làm khó cho họ trong nay mai khi mà thị trường có đông đảo học sinh tốt nghiệp đại học ngoại ngữ giỏi tiếng Hoa đến vùng kinh tế Vũng Áng tìm việc làm.

Tuỳ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của học viên mà CLB tổ chức đào tạo. Có học viên chỉ theo học được vào thời gian buổi sáng do hoàn cảnh ca làm; lại có người chỉ có thể theo học được vào ban đêm, thậm chí có người chỉ học được vào buổi trưa.... CLB vẫn nhận họ vào học. Chính vì từ thực tế đó mà giờ đây, có lớp một thầy một trò, có lớp một thầy hai trò, có lớp đông đến cả chục học viên.

Nhiều học viên xin vào học có ý định "đi tắt" bỏ qua nhiều bước kỹ năng, học "vo" truyền khẩu, nhưng CLB vẫn khuyên họ, dù thời gian ngắn hay dài thì cũng cần có vốn cơ bản để về sau nếu không có điều kiện theo học tiếp thì cũng có cơ sở để tự học, tránh tình trạng người xưa vẫn nói "Chữ 'Tác' đánh thành chữ 'Tộ'", hoặc là "Chữ 'Mắt' (Yănjing) hiểu thành chữ "Kính'" (Yănjìng), hai từ này nếu viết âm bồi đều viết ra thành "Dẽn chinh", khi giao tiếp rất dễ hiểu sai từ này sang từ nọ.

Nhờ có phương pháp giảng dạy rất khoa học, chú trọng phát âm, ngữ pháp, nắm chắc từ vựng... CLB còn quan tâm rèn luyện tính tự chủ cho học viên trong học tập, rèn luyện nâng cao trí nhớ, nhờ thế học viên thuộc bài rất nhanh, đọc đúng, viết đúng, nhớ giỏi. Rút kinh nghiệm những khoá đào tạo trước, khoá đào tạo hiện giờ có nhiều học viên CLB rất giỏi, như các học viên Kim Oanh, Thanh Tâm, Xuân Hồng, Lê Na, Hồng Nhung. Hoặc học viên thiếu niên như Huyền Trang, Diệu Linh đang là học sinh tiểu học. Nổi trội nhất trong số học viên của CLB phải kể đến Kim Oanh, bắt đầu học sang quyển "Hạ" tập một, mà khi giáo viên gọi lên bảng, giáo viên đọc thành bài văn dài năm sáu trăm chữ Hán, Kim Oanh viết đúng, viết đẹp. Hàng ngày, khi đến lớp, Kim Oanh sử dụng tiếng Hán trò chuyện với giáo viên, khiến học viên CLB ai ai cũng thán phục. CLB đang có ý định đào tạo tuyển dụng Kim Oanh và những học viên có năng lực làm giáo viên của CLB.

Nhu cầu tiếng Trung Quốc ở vùng kinh tế đối ngoại Vũng Áng nam huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh rất lớn, đây là một lợi thế của CLB Hoàng Thiên. Hiện tại vẫn còn tình trạng học viên "Nóng tay bắt lỗ tai", người xin vào học muốn "Một tấc lên trời", nhưng CLB Hoàng Thiên vẫn kiên trì phương pháp đào tạo bài bản. Chỉ có đào tạo đúng bài bản, học viên mới có đủ khả năng trình độ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ việc làm. Giờ đây, CLB Hoàng Thiên chúng tôi đang mở rộng phạm vi hoạt động, liên hệ mở lớp ở các cơ quan Nhà nước, huyện xã giúp cho đội ngũ cán bộ chính quyền các cấp học tốt tiếng Trung Quốc. CLB xây dựng chương trình đưa lớp học đến với mỗi vùng dân cư để học viên không mất công tốn thời gian theo học xa.

CLB Hoàng Thiên quyết tâm đóng góp công sức vào công cuộc phát triển kinh tế ở vùng kinh tế mở Vũng Áng thông qua việc đào tạo ngoại ngữ và tin học.

Trong thư Chủ nhiệm Phạm Lệ Xuân đã yêu cần Đài chúng tôi cung cấp một số sách Học tiếng Phổ thông Trung Quốc, chúng tôi đã đáp ứng yêu cầu của Chủ nhiệm Xuân, sau đó anh đã viết thư trả lời như sau:

Thân gửi Ngọc Ánh,

Cám ơn em, anh Xuân đã nhận được sách rồi.

Dịp vừa rồi và có lẽ tới đây, anh vẫn rất bận. Tuy nhiên vẫn phải theo dõi chương trình của Đài PT QTTQ, vì vừa là học, vừa là theo dõi để hiểu thêm sự phát triển của Đài, và nữa là hễ nghe được các giọng thân quen thì có nghĩa là bạn bè của anh Xuân vẫn khỏe mạnh. Hôm nay gửi lời có muộn, chúc mừng thành tích xuất sắc của đoàn thể thao TQ đã đem về vinh quang cho TQ, dù chỉ đứng thứ hai Bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn, nhưng thành tựu thể thao của TQ cũng nằm trong mọi đại thắng lợi của TQ.

Ánh: Xin cảm ơn anh Phạm Lệ Xuân, tin rằng sau khi phát kỳ Hộp thư này sé có nhiều bạn học viên mới sẽ biết đến và liên hệ với Câu lạc bộ Hoàng Thiên.

Mong bài viết trên đây của Chủ nhiệm Phạm Lệ Xuân sẽ giúp các bạn tham khảo. Nếu bạn nào muốn học tiếng Trung Quốc, muốn tìm hiểu phương pháp học tập và nâng cao trình độ tiếng Trung Quốc, hoan nghênh các bạn gọi điện thoại theo số 0985834381 hoặc 01205058182 để liên hệ với Câu lạc bộ Hoàng Thiên do anh Phạm Lệ Xuân làm Chủ nhiệm, E_mail: lxdichthuat@gmail.com.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập