系统管理员

Các bạn thăm hỏi nhân dân khu vực động đất Vân Nam

19-09-2012 15:40:20(GMT+08:00) CRIonline
Chia sẻ:

Nghe Onlien-I

     

Nghe Onlien-II

 

Hơn chục ngày qua, nhân dân khắp cả nước Trung Quốc, trong đó có rất nhiều người làm công tác truyền thông Trung Quốc đều hết sức quan tâm huyện Di Lương tỉnh Vân Nam xảy ra trận động đất 5,7 độ rích te vào 11 giờ 9 phút giờ Bắc Kinh ngày 7 tháng 9, trận động đất này đã làm 80 người gặp nạn, hơn 740 nghìn người bị ảnh hưởng.

Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã kịp thời đưa tin về trận động đất này. Chính quyền tỉnh Vân Nam đã ngay tức khắc cấp 10 triệu Nhân dân tệ để dốc sức triển khai công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai động đất.

Chính quyền tỉnh Vân Nam ngoài cấp ngân sách ra, nhiều vật tư như lều bạt, chăn đệm, thực phẩm ... đã được vận chuyển đến khu vực động đất, nhưng nơi xảy ra động đất là khu vực nghèo khó, giao thông và hạ tầng thông tin liên lạc đã bị hư hỏng nghiêm trọng, gây tổn thất nhiều về người và tài sản.

Do nguyên nhân vị trí địa lý, Trung quốc là một quốc gia thường xảy ra thiên tai như động đất, lũ lụt, hạn hán, mưa bão... Nhưng cho dù gặp khó khăn thế nào đi nữa nhân dân Trung Quốc vẫn lá lành đùm lá rách, chung lưng đấu cật, cùng khắc phục và cùng vượt qua.

Đặc biệt là ngay khi biết tin huyện Di Lương xảy ra động đất, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đang tham dự Hội nghị Cấp cao APEC tại Vla-đi-vô-xtốc Nga hết sức quan tâm và ra chỉ thị cứu trợ quan trọng. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo lập tức đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả động đất.

Điều đáng mừng là đến 3 giờ rạng sáng ngày 13 tháng 9, với sự nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai của các cơ quan, nhân dân khu vực động đất đã cơ bản được cung cấp nước sạch.

Các bạn thăm hỏi nhân dân khu vực động đất Vân Nam

Thật như lời bài hát Trung Quốc "Hiến dâng tình thương" mà trước đây Ngọc Ánh từng giới thiệu có câu "Nếu mọi người hiến dâng một chút tình thương, thì thế giới này sẽ trở thành trần gian tươi đẹp", sau đây chúng tôi xin tặng bài hát này cho nhân dân vùng bị động đất Di Lương tỉnh Vân Nam gần gũi với Việt Nam.

Ngọc Ánh bất giác nhớ đến trận động đất mạnh 8 độ rích te ở tỉnh Tứ Xuyên vào ngày 12 tháng 5 năm 2008. Lúc đó cả nước chi viện Tứ Xuyên, chính vì ai nấy đều hiến dâng một chút tình thương, ngày nay nhân dân vùng bị động đất Tứ Xuyên đã khắc phục thiên tai và trở lại cuộc sống bình thường, trong lòng người dân Tứ xuyên đã chứa đựng một "trần gian tươi đẹp" như lời bài hát vậy. Ngọc Ánh nhớ là lúc đó nhận được thư thăm hỏi của nhiều bạn thính giả Việt Nam. Trong trận động đất Di lương vừa qua, Hộp thư Ngọc Ánh đã nhận được bức thư điện tử của bạn Lê Hoài Thao thính giả lâu năm và nhiệt tình của Đài chúng tôi ở huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương. Bức thư viết:

Tôi nhận được tin tại hai tỉnh Vân Nam và tỉnh Quý Châu đã xảy ra động đất nghiêm trọng gây tổn thất về người và tài sản. Tôi hoàn toàn đồng cảm về sự mất mát to lớn này. Với kinh nghiệm những năm qua trong việc khắc phục hậu quả sau mỗi trận động đất dù lớn hay nhỏ, nhân dân các địa phương cũng như nhân dân cả nước đã khắc phục được để ổn định cuộc sống và tiếp tục tái thiết n

hững gì mà thiên nhiên đã gây thiệt hại cho nhân dân TRUNG QUỐC. Mong mọi người hãy bình tĩnh xử lý , yêu thương, đoàn kết, nhanh chóng ổn định cuộc sống, lao động, học tập và công tác. Xin thành thật chia sẻ đau thương và tổn thất này cung các bạn. Chúc các bạn vững vàng tiếp tục công tác.

Ngoài thư của bạn Lê Hoài Thao ra, Hộp thư Ngọc Ánh còn nhận được thư thăm hỏi của một số bạn cư dân mạng Việt Nam.

Bạn có nikc name nhietbang@ viết: Cháu đang là sinh viên năm thứ ba, lên mạng CRI được biết tỉnh Vân Nam bị động đất, cháu rất thương cảm, mong nhân dân vùng động đất sớm vượt qua khó khăn để trở về với cuộc sống bình thường.

Các bạn thăm hỏi nhân dân khu vực động đất Vân Nam

Bạn có nikc name bac_nam@ viết: Nhìn các em nhỏ nơi bị động đất ở Trung Quốc tội nghiệp quá. Trận động đất này mới có 5,7 độ rích te mà nhà cửa đổ nhiều vậy nhỉ, chắc chất lượng nhà ở có vấn đề rồi. Nghĩ vậy lại lo cho chất lượng những nhà cao tầng ở VN.

Bạn có nikc name thoicuong_1985@ viết: Thật khủng khiếp quá. Trận động đất 5,7 độ rích te vừa xảy ra ở một đất nước có nền kinh tế đang đi lên, sự phá hoại của trận động đất này gây tang thương như là 8 độ rích te  vậy. Tôi thật sự lo lắng cho họ, mong nhân dân ở đó cố gắng khắc phục khó khăn nhé, chúng tôi đồng cảm với các bạn.

Bạn có nikc name quychung@ viết: Em xin gửi tới Hộp thư Ngọc Ánh để chia sẻ tình thương tới nhân dân Vân Nam Trung Quốc vừa xảy ra động đất 5,7 độ rích te. Em nhớ hôm đó ở Hà Nội cũng có cảm giác chấn động, thật sợ quá chị. Mong bà con vùng động đất Vân Nam tai qua nạn khỏi, để mọi người trở về với cuộc sống bình thường như trước đây.

Ngoài ra còn có một số bạn gọi điện thoại cho chương trình bày tỏ sự quan tâm nhân dân vùng động đất Di Lương Vân Nam Trung Quốc. Chúng tôi xin thay mặt nhân dân vùng động đất chân thành cảm ơn các bạn. Thiên tai bạc tình, tình người chứa chan. Chúng tôi xin hứa, sẽ cố gắng công tác, để giới thiệu càng nhiều thông tin thời sự, tình hình kinh tế văn hóa xã hội Trung Quốc để phục vụ các bạn bằng tình cảm và lòng chân thành. Xin chúc các bạn mạnh khỏe bình an, gia đình hạnh phúc, quê hương giàu đẹp.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập