系统管理员

Cùng cư dân mạng Trung-Việt mạn đàm những chuyện bên lề Olympic London

15-08-2012 16:22:35(GMT+08:00) CRIonline
Chia sẻ:

Nghe Online-I            Nghe Online-II

Cùng cư dân mạng Trung-Việt mạn đàm những chuyện bên lề Olympic London

Sau hai tuần đua tranh quyết liệt, Thế vận hội Olympic London đã bế mạc vào ba giờ sáng theo giờ Hà Nội ngày 13-8.

Trong Chương trình Hộp thư Ngọc Ánh kỳ này, cùng với những bài ca bản nhạc tại hiện trường lễ bế mạc, chúng tôi xin mạn đàm với các bạn những nội dung bên lề Thế Vận hội Olympic lần thứ 30 vừa bế mạc.

Tin rằng trong hai tuần qua, nhiều bạn và nhất là những bạn nghiền thể thao đã liên tiếp theo dõi các cuộc thi đấu trên sân nhà thi đấu Olympic London qua các phương tiện thông tin khác nhau, và đã cùng hòa nhập vào bầu không khí sôi nổi.

Chúng ta đang nghe đây chính là âm thanh các ca khúc trên hiện trường lễ bế mạc Olympic London 2012. La Thành cảm thấy, nói đây là lễ bế mạc Olympic chi bằng nói rằng, đây là một đêm Carnival quy mô của nhân loại sau những trận đua tranh thể thao căng thẳng.

Olympic London 2012 lần thứ 30 chính thức khai mạc ngày 27 tháng 7, sau khi trải qua một chuỗi ngày thi đấu hết sức sôi động và hấp dẫn của hơn 10.000 vận động viên thuộc 204 đoàn tham gia tranh tài, 26 môn thể thao đã hoàn tất phần thi đấu và 302 bộ huy chương đã xác định được chủ nhân của chúng. Trong cả quá trình thi đấu cho đến khi bế mạc, Đoàn thể thao Mỹ tổng cộng đã đoạt 104 huy chương, trong đó có 46 HCV, 29 HCB và 29 HCĐ đứng đầu bảng Tổng sắp huy chương. Đoàn thể thao Trung Quốc tổng cộng đoạt 87 huy chương, trong đó có 38 HCV, 27 HCB và 22 HCĐ. Lần này Trung Quốc chỉ cử đến London 380 vận động viên, dự 23 môn, ít hơn nhiều so với Olympic Bắc Kinh năm 2008, nhưng Trung Quốc vẫn là một trong những lực lượng đang tiến lên trong tốp đầu của thể thao thế giới.

Trong những ngày diễn ra các cuộc thi đấu, chúng tôi đã có dịp đón đọc lưu ký hoặc bình luận của cư dân mạng, động viên có, mà cảm thông cũng có. Nhiều bạn đã viết bình luận khẳng định thành tích của các tuyển thủ Trung Quốc.

Bạn có nikc name Như Quyền viết: Trong thể dục thể thao, có nhiều vận động viên từng thất bại nhưng đã lấy lại phong độ để đi đến thành công. Lâm Đan là vận động viên cầu lông Trung Quốc. Năm 2011, anh đã bốn lần đoạt chức vô địch giải cầu lông toàn Anh. Anh đã đoạt nhiều giải Super Series, một cúp Suleman, một chức vô địch, một ngôi á quân giải cầu lông toàn Anh. Chúc mừng anh Lâm Đan, anh là vận động viên số 1. Anh đã bảo vệ thành công chức vô địch Thế vận hội. Lâm Đan là anh hùng của nhân dân Trung Quốc. Lý Tông Vĩ chơi không tồi chút nào.

Bạn có nikc name Daongocbich viết: Chúc mừng các vận động viên Trung Quốc nói riêng và người Trung Quốc nói chung đọat thành tích tốt tại London.

Bạn Văn Thiện Bé viết: Các anh chị vận động viên Trung Quốc thi đấu tự tin, bình tĩnh và chiến thắng. Hãy càng cố gắng lên nhé. Trong thi đấu tất nhiên có thắng và thua, em nghĩ các anh chị giành nhiều chức vô địch trong các môn thi đấu, tin rằng các anh chị làm được việc đó.

Trong khi diễn ra các trận đấu sôi nổi đẹp mắt và có trình độ cao, nếu các bạn theo dõi các trận đấu trên sân bãi khác nhau, sẽ phát hiện: Thế vận hội Olympic London lần thứ 30 này, bị đánh giá là thế vận hội có nhiều tranh cãi bởi đánh giá và chấm điểm không công bằng, xuất hiện nhiều vụ khiếu nại của vận động viên, và cũng chính do không công bằng trong phải trái, không những đã làm tổn thương các vận động viên, càng làm tổn hại đến thẩm quyền và tôn nghiêm của phong trào Olympic. Đằng sau những hiện tượng không công bằng, là khát vọng đối với thắng lợi và vinh dự, càng là sự theo đuổi của mọi người đối với công bằng và công chính trong thi đấu thể thao. Chỉ xin nêu ví dụ về dư luận không công bằng của phương Tây nghi ngờ thành tích của Kình ngư Lưu Thi Văn, vận động viên nữ trẻ mới 16 tuổi, một số cư dân mạng Việt Nam lại rất bình tĩnh đánh giá một cách khách quan và công bằng trước thành tích phi thường của cô gái kình ngư 16 tuổi này.

Bạn có nikc name mdpham7 viết: Không có gì đáng ngạc nhiên và sốc cả. Kỷ lục luôn bị phá, không bởi người này thì cũng người khác.

Bạn có nikc name yenvuban viết: Tôi nghĩ khi chưa có kết luận thì không nên nghi ngờ như vậy. Nghi ngờ mà đưa ra bình luận là đã phi thể thao rồi

Cùng cư dân mạng Trung-Việt mạn đàm những chuyện bên lề Olympic London

Bạn có nikc name tiendung viết: Tôi nghĩ sẽ không công bằng cho vận động viên Trung Quốc nếu thành tích lập được tại Olympic qua bao năm bền bỉ tập luyện bị nghi ngờ dính gian lận mà không có bằng chứng cụ thể nào.

Bạn có nikc name Ly Quoc Dong: Biểu hiện của người châu Á không kém, châu Á muôn năm.

Bạn có nikc name baqueday viết: Kình ngư Trung Quốc đã làm rạng danh cho người châu Á.

Bạn có nikc name trần phong viết: Giỏi thế, tuổi trẻ tài cao.

Bạn có nikc name inhchi viết: Mấy ông Tây xem thường vận động viên châu Á mình rồi, đặc biệt quá xem thường vận động viên nữ. Họ phải hiểu và tôn trọng sự thật và kết luận của Uỷ ban Giám sát y tế của Olympic chứ.

Bạn có nikc name truongson viết: Dân tộc nào cũng có thiên tài, không phải chỉ có ở người  phương Tây, cho nên phải tôn trọng.

Bạn có nikc name Hung Nguyen viết: Quả là tuổi trẻ tài cao, rạng danh người châu Á.

Bạn có nikc name Nguyen Quang Hung viết: Những tài năng thể thao trẻ TQ cần được vinh danh khi mọi việc đã rõ ràng.

Trong các giải thi đấu thể thao, đặc biệt là các cuộc thi đấu quốc tế như Olympic, vận động viên các nước tất nhiên là cần phải trổ hết sức lực và tài năng của mình trên trường đua, đoạt được huy chương là mục tiêu phấn đấu và lý tưởng của mỗi tuyển thủ, thế nhưng đoạt huy chương vàng bạc đồng không phải tượng trưng cho giỏi nhất và mạnh nhất. Muốn đoạt huy chương vàng phải phụ thuộc vào nhiều nhân tố khó xác định trước cho dù vận động viên đã dốc hết sức mình.

Thực ra, trong rất đông các tuyển thủ tham gia thi đấu, số vận động viên đoạt các giải huy chương chỉ chiếm tỷ lệ rất ít, mà phần lớn các vận viên không đoạt giải cũng đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian, công sức, mồ hôi, vất vả và những đau đớn không kém gì các vận động viên đoạt giải.

 Trong nhiều Đoàn thể thao tuy không đoạt giải huy chương nào tại Olympic lần này, nhưng thành tích đã có nhiều tiến bộ, thập chí phá kỷ lục trong nước, hoặc phát kỷ lục của chính bản thân mình. Đây cũng chính là đã thể hiện tinh thần Olympic "càng cao, cành nhanh, càng mạnh". Rạng sáng 12 tháng 8, nữ vận động viên điền kinh Đà Nẵng Nguyễn Thị Thanh Phúc đã hoàn thành phần thi cuối của đoàn Việt Nam tại Olympic với những nỗ lực vượt lên chính mình. Phá kỷ lục quốc gia 20 km đi bộ ở London. Tranh tài với 57 VĐV khắp thế giới, Thanh Phúc đã về đích thứ 36 với thời gian 1 giờ 33 phút 36. Khi chạy được 16 km, Thanh Phúc tụt xuống thứ 41, nhưng cô đã cố gắng vượt qua 5 đối thủ để về đích với thành tích phá kỷ lục quốc gia do chính cô lập nên. 

Tại Thế vận hội London, đông đảo khán giả đã chứng kiến các cuộc thi đấu hết mình của các tuyển thủ Việt Nam như vận động viên cầu lông số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh, vận động viên cử tạ Trần Lê Quốc Toàn ở hạng cân 56kg, nữ vận động viên Judo Văn Ngọc Tú .... Tinh thần thi đấu của các vận động viên Việt Nam, đặc biệt là của Thanh Phúc trong môn đi bộ 20 km đã chiếm được sự khen ngợi và khẳng định của khán giả hiện trường, đặc biệt là đã chiếm được sự cảm thông và mến phục của cư dân mạng.

Bạn có nikc Hoài Linh viết: Vậy là hy vọng có huy chương của đoàn Việt Nam đã không còn, xin cám ơn các VĐV đã thi đấu hết mình. Tuy vậy, nhìn sang các nước láng giềng mà không khỏi chạnh lòng, ThaiLan, Singapore, Malaysia, Indonesia đều có huy chương. Trong khu vực thì mình luôn xếp trong Top đầu nhưng ra sân chơi Thế giới thì mình còn thiếu kinh nghiệm quá. Hy vọng trong kỳ Opympic tới đây Việt Nam sẽ vào danh sách những nước có huy chương.

Ban có nikc name Hàn Tâm viết: Thanh Phúc dự Thế vận hội lần đầu tiên không ngoài mục đích nào khác học hỏi rút kinh nghiệm để chuẩn bị cho tương lai. Dù về đích ở thứ 36 với thành tích 1 giờ 33 phút 36 giây kém người về đầu gần 10 phút, nhưng thành tích này cho thấy vận động viên Đà Nẵng đã thi đấu hết mình, cải thiện được thành tích do chính cô lập. Thanh Phúc có quyền ngẩng cao đầu. Xin chúc mừng Thanh Phúc hi vọng cô sẽ làm được những điều tốt hơn cho thể thao nước nhà.

Xin chúc mừng vận động viên Thanh Phúc. Theo Ngọc Ánh, thi đấu thể thao, đặc biệt là trong Thế vận hội Olympic ngoài thể hiện tinh "càng cao, càng nhanh, càng mạnh" và "Tự tin, tự cường, tự tôn" ra, còn phải thể hiện sức khỏe, hài hòa, đoàn kết và niềm vui, chứ không phải cân đong giá trị thể thao bằng thắng hay thua. Chúng ta nên bình tĩnh và sáng suốt nhận xét cái được cái mất của Thế vận hội, tin rằng sẽ có thêm được nhiều cảm nhận đối với nhân sinh trên đường đời.

Ngọn lửa thiêng Olympic London 2012 đã tắt dần sau buổi lễ bế mạc. Thế vận hội Olympic lần thứ 30 này đã để lại cho mọi người nhiều hình ảnh và sự kiện khó quên đồng thời cũng đáng để chúng ta suy ngẫm và rút ra bài học . Đúng là như vậy. Trên các sân bãi thi đấu London đã thể hiện sự theo đuổi và vượt lên của nhân loại, đồng thời cũng tập trung những giao tranh phức tạp. Cho dù chất vấn hay khiếu nại những thành tích bất ngờ, hay không công bằng trong quá trình chấm điểm của các trọng tài, điều quan trọng là chúng ta làm tốt công việc của mình, dưới ánh hào quang của GDP và huy chương đoạt giải, chúng ta nên chứng thực hết thảy những gì còn chưa hài lòng bằng tấm lòng rộng mở và dũng khí, gạn đục khơi trong, bỏ lại những gì không thuộc về mình, chấp nhận những gì đã thuộc về mình. Và rồi chúng ta tiếp tục phấn đấu luyện tập để đón chào Thế vận hội Olympic 2016 diễn ra tại Rio de Janeiro, Thủ đô Braxin.

Mời các bạn tiếp tục theo dõi Hộp thư Ngọc Ánh đặc biệt xoay quanh chủ đề Thế vận hội Olympic London 2012, qua các phương tiện truyền thông, mời các bạn tìm hiểu nhiều hơn tình hình cũng như quang cảnh của Olympic London, Đài chúng tôi cũng đưa nhiều tin cập nhật trên sóng và trên trang web Việt ngữ của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Vào phần kết của Hộp thư Ngọc Ánh kỳ này, chúng tôi xin chia sẻ cới các bạn lời bình hoặc lưu ký của một số cư dân mạng Trung Quốc đối với Thế vận hội Olympic London lần thứ 30:

Bạn Vỏ Hến bí mật viết: Dù thế nào đi nữa, các vận động viên Trung Quốc đã dốc hết sức lực và khả năng của mình trên trường đua rồi, bất kể là thắng hay thua, bất kể là đoạt huy chương hay không, cũng đều là niềm kiêu hãnh của người Trung Quốc.

Bạn shchen007 viết: Nhiều môn thi đấu của Đoàn Trung Quốc biểu hiện xuất sắc, nhưng cũng có một số môn phát huy bình thường, vẫn còn khoảng cách về thể hiện tại trường đua, chiến thuật, sức lực,... so so với các Đoàn mạnh trên thế giới. Đặc biệt là môn thi bóng tập thể như bóng chuyền, bóng rổ rất đáng lo ngại, cần phải tổng kết để nâng cao hơn.

Bạn huangmegui viết: Các tuyển thủ Olympic đã bỏ ra nhiều mồ hôi và nước mắt, có thành tích có thất bại. Chúng ta không nên quên họ, chúc tất cả các tuyển thủ tượng trưng cho sức mạnh và cố gắng.

Bạn Hình Ích Hải viết: Dù thế nào đi nữa, Thế vận hội Olympic chính là vũ đài quy mô nhất, có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với nhân dân toàn thế giới, cũng là dịp để vận động viên các nước hòa nhập vào đại gia đình trường đua quốc tế. Tin rằng, vũ đài khổng lồ bốn năm thể hiện và biễu diễn một lần sẽ để lại nhiều dấu ấn khó quên và kinh nghiệm cũng như bài học cho giới thể thao các nước.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập