系统管理员

"Tôn Ngộ Không " đến với "Tiếng hát Hữu nghị" và dự sinh nhật Bác Hồ

21-05-2012 20:29:49(GMT+08:00) CRIonline
Chia sẻ:

Nghe Online-I          Nghe Online-II

"Tôn Ngộ Không " đến với "Tiếng hát Hữu nghị" và dự sinh nhật Bác Hồ

Ánh: Ngày 19 tháng 5 năm nay là kỷ niệm lần thứ 122 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người bạn thân thiết của nhân Trung Quốc và thế giới, nhân dịp này, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và Đại Sứ Quán Việt Nam tại Trung Quốc đã cùng tổ chức Buổi liên hoan thanh niên Trung-Việt nhân kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ và Lễ khởi động Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" 2012 tại ngay Trụ sở Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

"Tôn Ngộ Không " đến với "Tiếng hát Hữu nghị" và dự sinh nhật Bác Hồ

Thành: Quang cảnh và bầu không khí của buổi liên hoan thật hân hoan phấn khởi với sự họp mặt đông đủ các quan khách hữu quan và đại diện sinh viên hai nước Trung Việt, với các tiết mục ca múa nhạc do các bạn trẻ hai nước biểu diễn.

Ánh: Chúng tôi, những người thực hiện đã chứng kiến tình bạn giữa thế hệ trẻ hai nước và nhân dân hai nước Trung-Việt được đan dệt bằng lời ca tiếng hát, được viết lên bằng những ánh mắt nụ cười rạng rỡ tại hiện trường. Trong Chương trình văn nghệ Chủ nhật trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc ngày 20 tháng 5, ngay sau hôm buổi lễ, chúng tôi đã giới thiệu với các bạn phần đầu chương trình của buổi liên hoan này.

"Tôn Ngộ Không " đến với "Tiếng hát Hữu nghị" và dự sinh nhật Bác Hồ

Thành: Trong Chương trình Văn nghệ Chủ nhật tuần này, ngày 27 tháng 5, chúng tôi sẽ giới tiếp với các bạn quang cảnh, bầu không khí, nội dung chương trình biểu diễn lời ca tiếng hát của các bạn sinh viên hai nước tại buổi lễ liên hoan và khởi động, hoan nghênh các bạn đón nghe.

Ánh: Để chia sẻ với đông đảo các bạn thính giả có mặt bên máy thu thanh một số câu chuyện bên lề buổi liên hoan, Hộp thư Ngọc Ánh kỳ này xin tạm gác lại phần giới thiệu Bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh Trung Quốc trong mùa thi tuyển năm 2011.

"Tôn Ngộ Không " đến với "Tiếng hát Hữu nghị" và dự sinh nhật Bác Hồ

Thành: Vâng, rất mong các bạn và nhất là các bạn trẻ cuối cấp thông cảm.

Ánh: Ngay sau khi Đài chúng tôi dự báo lịch của "Lễ khởi động Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" 2012 và Giao lưu Hữu nghị sinh viên Trung-Việt diễn ra tại Bắc Kinh", nhiều bạn thính giả và cư dân mạng Việt Nam đã gọi điện thoại hoặc viết thư điện tử bày tỏ quan tâm và chúc mừng, bạn Phạm Lệ Xuân, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thính giả Hoàng Thiên đã viết bức thư dài bày tỏ cảm nhận của mình đối với buổi lễ đầy ý nghĩa này, rất có tính đại diện cho nhiều bạn thính giả và cư dân mạng, bạn Lệ Xuân viết:

"Tôn Ngộ Không " đến với "Tiếng hát Hữu nghị" và dự sinh nhật Bác Hồ

Thành: "Là một bạn nghe đài thủy chung của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, tôi Phạm Lệ Xuân luôn theo dõi mọi chương trình của Đài. Ngày nào cũng dành thời gian cho một tiếng đồng hồ nghe đài. Nếu có thêm thời gian thì nghe lại. Nhân kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại TQ tổ chức Lễ khởi động cuộc thi "Tiếng hát hữu nghị", tôi nhận thấy, đây là một minh chứng hùng hồn khẳng định tình cảm của chúng ta, Nhân dân Việt Nam và cả Nhân dân Trung Quốc đã dành cho Lãnh tụ Hồ Chí Minh một tình yêu bao la, một sự kính trọng tuyệt vời. Sinh thời, Bác Hồ muôn kính ngàn yêu đã cùng với Chủ tịch Mao Trạch Đông muôn yêu ngàn kính xây dựng và vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc keo sơn gắn bó, "Mối tình hai nước Việt Hoa. Vừa là đồng chí vừa là anh em". Rất cám ơn Đài Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã kết nối rất hoàn hảo nhịp cầu cho bạn nghe đài Việt Nam được bày tỏ tình cảm của mình với Bác Hồ kính yêu.

Ánh: Bạn Hà Diệu Linh ở thôn Long Sơn, xã Kỳ Long, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà tĩnh viết:

"Hiện cháu đang học lớp 4 trường tiểu học xã Kỳ Long, nhưng đã 2 năm nay cháu theo học tiếng Trung Quốc tại Câu lạc bộ Hoàng Thiên. Cháu nhận thấy, việc học tập tốt tiếng Trung Quốc rất quan trọng và cần thiết. Nhân dịp Đài Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc cùng phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tổ chức khởi động cuộc thi "Tiếng hát hữu nghị" nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ kính yêu, cháu thấy rất vui sướng. Việc làm này khẳng định một chân lý, "Tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc" sẽ muôn đời bền vững. Cháu sẽ dành thời gian để theo dõi cuộc thi. Chúc cuộc thi tiếng hát Hữu nghị năm 2012 thành công rực rỡ."

"Tôn Ngộ Không " đến với "Tiếng hát Hữu nghị" và dự sinh nhật Bác Hồ

Ánh:Xin chúc cháu Hà Diệu Linh, và xin chúc tất các bạn thành viên học viên câu lạc bộ Hoàng Thiên sẽ có nhiều tiến bộ trong quá trình học tập tiếng Trung Quốc, và trở thành những người bạn thân thiết của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Trong chương trình văn nghệ Chủ nhật phát trên sóng vào ngày 27 tháng 5 sắp tới Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc giới thiệu sẽ tiếp nội dung chương trình biểu diễn trên hiện trường buổi lễ kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ và Lễ khởi động cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Trung -Việt 2012", hoan nghênh các bạn quan tâm theo dõi.

Thành: Các sinh viên Trung Quốc và lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại các Trường Đại học Bắc Kinh, Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, Trường Đại học Thương mại Đối ngoại Bắc Kinh, đã đến góp vui cho Lễ khởi động "Tiếng hát Hữu nghị", cùng giao lưu với sinh viên hai nước Trung-Việt.

Ánh: Cất cao tiếng hát hữu nghị Trung-Việt, giao lưu tình bạn bằng ngôn ngữ nước bạn, không thể tách khỏi sự hướng dẫn, đào tạo của những người làm công tác giáo dục của hai nước.

Thành: Hạ Lộ. Giáo viên chuyên ngành tiếng Việt Nam trường Đại học Bắc Kinh làm công tác giáo dục đã nhiều năm, cô đã và đang đào tạo nhiều lớp sinh viên Trung Quốc theo học chuyên ngành tiếng Việt Nam, góp phần làm nhịp cầu giao lưu hữu nghị cho tri thức trẻ hai nước. Trước khi khai mạc buổi lễ Khởi động cuộc thi "Tiếng Hát cuộc thi Trung-Việt 2012", cô đã chuyện trò với chị Ngọc Ánh như sau:

"Tôn Ngộ Không " đến với "Tiếng hát Hữu nghị" và dự sinh nhật Bác Hồ

(Mời các bạn nghe trực tuyến)

Thành: Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh người sắm vai Tôn Ngộ Không trong bộ phim Tây Du Ký đã từ tỉnh Hắc Long Giang đáp máy bay trở về Bắc Kinh và từ sân bay đến ngay hiện trường buổi lễ. Sau đây xin mời các bạn nghe đối thoại giữa chị Ngọc Ánh và Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng:

Ánh: Xin chào anh Linh Đồng, kể từ sau chuyến thăm Việt Nam vào cuối tháng 12 năm 2010, rất nhiều khán thính giả Việt Nam vẫn quan tâm anh. Hôm nay anh vừa từ thành phố Cáp Nhĩ Tân miền Đông Bắc Trung Quốc trở về và từ sân bay đến thẳng hội trường buổi lễ khởi động "Cuộc thi tiếng hát Hữu nghị Trung-Việt 2012", tin rằng các bạn khán thính giả sẽ cảm thất bất ngờ và rất vui, các bạn rất nhớ anh, xin mời anh ạ:

"Tôn Ngộ Không " đến với "Tiếng hát Hữu nghị" và dự sinh nhật Bác Hồ

Linh Đồng: Vâng đúng, sáng nay tôi vừa từ tỉnh Hắc Long Giang về đến Bắc Kinh để tham dự buổi lễ khởi động cuộc thi "Tiếng Hát hữu nghị Trung Việt 2012", đặc biệt, hôm nay là ngày sinh lần thứ 122 của chủ tịch Hồ Chí Minh, thật là long trọng. Gia tộc tôi có tình cảm đặc biệt với bác Hồ, cho nên tôi cũng cảm thấy rất hân hạnh được mời đến dự. Tôi từng hai lần sang thăm Việt Nam, được biết đông đảo khán thính giả rất yêu thích bộ phim truyền hình "Tây du Ký " do tôi sắm vai chính. Tôi đã cảm nhận được tình cảm sâu sắc của nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Trung Quốc và rất ủng hộ nền văn hóa nghệ thuật Trung Quốc. Đặc biệt là cuối năm 2010, tôi cùng nhóm phóng viên Đài phát thanh Quốc tế TQ sang thăm Việt Nam, tôi đã chứng kiến rằng, cho đến nay đông đảo già trẻ gái trai khán giả Việt Nam vẫn yêu thích phim Tây Du Ký. Hôm nay tôi xin thông qua Hộp Thư Ngọc Ánh gửi lời cảm ơn chân thành và lời chúc phúc đến quý vị khán giả Việt Nam.

"Tôn Ngộ Không " đến với "Tiếng hát Hữu nghị" và dự sinh nhật Bác Hồ

Ánh: Ngọc Ánh thường xuyên nhận được thư của nhiều bạn thính giả, quan tâm rằng gần đây anh đang bận những gì? có tin anh đang bận rộn cho các công việc xây dựng bộ phim 3D có phải không ạ? vậy bây giờ công việc tiến triển đến đâu rồi ạ?

Linh Đồng: Trong cả một năm qua, tôi bận với việc đón nhận và trang trí cho "Trung tâm Nghệ thuật Lục Tiểu Linh Đồng" do Chính quyền Nhân dân thành phố Thượng Hải xây tặng tôi, diện tích Trung tâm này rộng khoảng 4000 mét vuông, ngày 16 tháng 6 sẽ bắt đầu mở cửa đón khách, Du khách Việt Nam đến thăm Trung Quốc, đến Thượng Hải thì cũng xin hoan nghênh đến thăm quan Trung tâm này của chúng tôi. Ngoài ra hiện nay tôi đang bận trù bị hợp tác với nhà Đạo diễn Mỹ James Cameron, là đạo diễn bộ phim "Titanic" 3D để cùng thực hiện việc quay bộ phim "Tây Du Ký" 3D, tranh thủ trong năm nay sẽ khởi quay. Trong Bộ phim "Tây Du Ký "3D này, tôi vẫn sắm vai Mỹ Hầu Vương, tôi sẽ dốc hết sức mình để bộ phim "Tây Du Ký " từ Trung Quốc bước chân ra thế giới. Rất mong trong tương lai không xa, quý khán giả Việt Nam sẽ lại có dịp thưởng thức phim 3D "Tây du ký".

Ánh: Được biết, năm nay là một năm rất đặc biệt đối với anh, anh có thể chia sẻ với các bạn khán thính giả Việt Nam không ạ?

Linh Đồng: Năm nay là kỷ niệm 30 năm ngày xây dựng bộ phim truyền hình "Tây du ký", là kỷ niệm 430 năm ngày giỗ của ông Ngô Thừa Ân tác giả bộ tiểu thuyết "Tây Du ký", và Trung tâm nghệ thuật Lục Tiểu Linh Đồng chính thức mở cửa đón khách tại Thượng Hải. Ngoài ra tôi được biết cuốn "Lục Tiểu Linh Đồng bình Tây Du " bản Việt ngữ tập 2 sẽ chính thức ra mắt độc giả Việt Nam vào đúng ngày lễ thiếu nhi Quốc tế mồng 1 tháng 6, mong được các bạn độc giả Việt Nam hoan nghênh.

Ánh: Ngọc Ánh nhớ, trong chuyến thăm VN vào cuối năm 2010, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Du lịch Thể thao Việt Nam Hoàng Tuấn Anh đã tiếp anh rất trọng thị, trong buổi tiếp Bộ Trưởng Tuấn Anh đã gọi anh là "Đồng Chí Lục Tiểu Linh Đồng", tin rằng đã để lại cho anh ấn tượng sâu sắc.

Linh Đồng: Vâng, Tôi còn nhớ trong chuyến thăm Việt Nam vào năm kia, tuy bận trăm công nghìn việc nhưng Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh vẫn tranh thủ thời gian vàng ngọc tiếp chúng tôi. Buổi chiêu đãi đã diễn ra trong bầu không khí đầm ấm như trong gia đình vậy, chúng tôi đã cùng ca hát, cùng biểu diễn tiết mục. Tôi nhớ buổi chiêu đãi đó đã kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ. Giây phút này, tôi rất nhớ Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, tôi xin thông qua "Hộp thư Ngọc Ánh" Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc chân thành cảm ơn Bộ trưởng Tuấn Anh cũng như các cán bộ của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam đã dành cho chúng tôi sự đón tiếp nồng nhiệt và sự ủng hộ chí tình. Nhân dịp này cũng xin chúc lễ khởi động Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Trung -Việt 2012 " thành công tốt đẹp.

Ánh: Các bạn thân mến, được biết cũng vào tối 19/5, Lễ khởi động Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Trung-Việt " 2012 khu vực thi Việt Nam đã diễn ra tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Là thành viên Ban Tổ chức, Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Ninh đã phát trực tiếp Lễ khởi động, và còn sẽ phụ trách tổ chức các vòng thi của vùng miền núi phía Bắc, vùng trung du và vùng duyên hải Việt Nam. Tại lễ khởi động, các thí sinh xuất sắc của hai nước Trung-Việt trong hai cuộc thi lần trước đã lên sân khấu biểu diễn, thể hiện các bài hát của hai nước Trung-Việt.

Thành: Sau lễ khởi động, Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Ninh, Việt Nam sẽ tổ chức các vòng sơ tuyển, và đang bàn bạc với báo "Quân đội Nhân dân" Việt Nam và Ban Chỉ huy Lực lượng Biên phòng Việt Nam về tổ chức các vòng thi của lực lượng biên phòng các tỉnh biên giới hai nước Trung-Việt, để cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng có dịp tham gia cuộc thi.

Ánh: Vào Hộp thư Ngọc Ánh giờ này tuần sau, chúng tôi xin giới thiệu tiếp với các bạn một số câu chuyện bên lề Lễ Khởi động Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Trung-Việt "2012 hoan nghênh các bạn đón nghe.

Thành: Ngoài ra, trong Chương trình văn nghệ Chủ nhật trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn phần tiếp theo buổi liên hoan này.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập