系统管理员

Các bạn quan tâm " Hai kỳ họp" và chào mừng "8-3"

06-03-2012 17:41:45(GMT+08:00) CRIonline
Chia sẻ:

Các bạn quan tâm " Hai kỳ họp" và chào mừng "8-3"

Các bạn quan tâm " Hai kỳ họp" và chào mừng "8-3"

Hộp thư kỳ này gặp gỡ thính giả đúng vào một thời điểm rất quan trọng trong đời sống chính trị của nhân dân Trung Quốc. Sáng ngày 5/3, Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Trung Quốc khóa 11 đã khai mạc tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh, và hai hôm trước, ngày 3 tháng 3 vừa khai mạc Kỳ họp thứ 5 Chính hiệp Trung Quốc khoá 11, đây là hai hội nghị quan trọng diễn ra hàng năm vào cùng một thời điểm.

Điều quan trọng hơn là Kỳ họp năm nay là Kỳ họp cuối cùng của Quốc hội và Chính hiệp khoá 11, một số đề tài được thảo luận tại Hai kỳ họp lần này thu hút sự quan tâm của báo giới các nước cũng như nhiều người trên thế giới.

Trong thời gian diễn ra Hai kỳ họp, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đều đưa tin cập nhật trong phần thời sự hàng ngày trên sóng, ngoài ra trên trang web CRI còn đăng tải chuyên mục về Hai kỳ họp này, hoan nghênh các bạn đang có mặt bên máy thu thanh và các bạn cư dân mạng đón nghe và đón đọc.

Hàng năm cứ vào độ này, khi Hai kỳ họp diễn ra tại Bắc Kinh là các bạn thính giả và cư dân mạng Việt Nam rất quan tâm, gửi lời chúc mừng hoặc có lời nhận xét đối với hội nghị, hoặc có cảm nhận đối với các thành tựu của Trung Quốc.

Bạn Nguyễn Cao Sơn, thính giả nhiệt tình của Đài chúng tôi ở thôn 10, làng Đông, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa là một trong số đó.

Sau khi Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Trung Quốc khóa 11 khai mạc, chiều hôm nay, bạn Nguyễn Cao Sơn đã gọi điện thoại cho Ngọc Ánh và có lời chúc và cảm nhận sau đây đối với Hai kỳ họp đang diễn ra tại Bắc Kinh.

...

Xin chân thành cảm ơn những lời nhận xét và lời chúc tốt đẹp của bạn Nguyễn Cao Sơn về tình hình các mặt của Trung Quốc, hoan nghênh bạn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh Đài chúng tôi để tìm hiểu những nội dung mà bạn quan tâm. Bạn Đinh Văn Cường có hộp thư điện tử cuongvan_85 đã viết tâm sự rằng:

Là người làm công tác nghiên cứu, tôi quan tâm đến Hai kỳ họp đang diễn ra của nước các bạn, tôi rất muốn biết đất nước các bạn khắc phục tình hình vật giá gia tăng thế nào? Đặc biệt là có những biện pháp gì để giải quyết công ăn việc làm cho các lao động ngày một gia tăng?

Trước hết, xin cảm ơn bạn quan tâm đến Hai kỳ họp của Trung Quốc, vấn đề bạn nêu cũng là những vấn đề nhân dân Trung Quốc rất quan tâm, bởi vì nó gắn bó với đời sống và lợi ích thiết thân của người dân. Trong "Báo cáo công tác Chính Phủ" đọc tại buổi khai mạc Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Trung Quốc khóa 11 sáng nay, Thủ Tướng Ôn Gia Bảo đã nhận định rằng:

Tạo việc làm thông qua nhiều kênh, thúc đẩy toàn diện tạo việc làm qua lập nghiệp, tăng cường đào tạo nghề và xây dựng hệ thống dịch vụ việc làm công. Tăng thêm cường độ hỗ trợ về các mặt ngân sách, thuế, tài chính, tập trung thúc đẩy tạo việc làm cho nhóm người trọng điểm như sinh viên tốt nghiệp các trường đại học-cao đẳng, lao động nông dân làm công.

Trong Báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Ông Gia Bảo đã trình bày phải bằng mọi cách tạo thêm việc làm cho các lao động trong năm 2012, Thủ tướng nói:

Việc làm là việc lớn liên quan tới sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Áp lực việc làm trong năm nay vẫn rất lớn, các cấp chính quyền cần phải kiên trì chiến lược ưu tiên tạo việc làm, tiếp tục thực thi chính sách việc làm tích cực hơn. Trọng điểm nâng đỡ ngành dịch vụ hiện đại tạo ra nhiều việc làm, doanh nghiệp khoa học-công nghệ sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, tạo ra càng nhiều việc làm. Khuyến khích lập nghiệp thúc đẩy việc làm. Làm tốt việc giải quyết việc làm cho học sinh tốt nghiệp các trường đại học-cao đẳng, lao động nông dân làm công và những người khó tìm việc làm ở thành thị, tăng cường công tác tập huấn kỹ năng và bố trí việc làm cho quân nhân xuất ngũ. Khuyến khích sinh viên tốt nghiệp đại học-cao đẳng xuống nông thôn, cơ sở và khu vực miền Trung, miền Tây lập nghiệp. Tăng cường công tác dạy nghề và dịch vụ về việc làm. Đẩy nhanh xây dựng thị trường nguồn nhân lực kiện toàn, thống nhất, quy phạm và linh hoạt. Tích cực xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, tăng cường quản lý quy phạm đối với việc cung cấp lao động, triển khai rà soát các tranh chấp trong quan hệ lao động, tăng cường thanh tra và hoà giải, giữ gìn quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Bạn Văn Cường còn muốn tìm hiểu về tình hình vật giá của Trung Quốc.

Tình hình vật giá liên quan đến tình hình cơm ăn áo mặc của mỗi người dân, đặc biệt là cộng đồng có thu nhập thấp. Trong Báo cáo Công tác Chính phủ tại buổi khai mạc Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Trung Quốc khóa 11 sáng này, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã nhìn nhận tỉnh táo những điều còn bất cập rằng:

Công tác Chính phủ vẫn tồn tại một số khiếm khuyết và thiếu hụt, mục tiêu tiết kiệm năng lượng giảm thiểu phát thải, kiểm soát vật giá vẫn chưa được hoàn thành; các vấn đề như giải phóng mặt bằng, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, dược phẩm, phân phối thu nhập, v.v vẫn rất nổi cộm, quần chúng phản ánh mãnh liệt; trình độ quản lý và phục vụ của chính phủ vẫn cần phải nâng cao, việc xây dựng liêm chính cần được tăng cường.

Trong năm 2012, Chính phủ Trung Quốc đã bố trí nhiều biện pháp để khắc phục những vấn đề còn tồn tại trên đây, Thủ tướng Ông Gia Bảo nói: chỉ số giá tiêu dùng khống chế ở mức 4%. Tăng thêm sản xuất, bảo đảm cung ứng.

Tiếp tục coi kiềm chế giá thực phẩm tăng quá nhanh làm trọng điểm của việc ổn định vật giá. Thực hiện tốt cơ chế trách nhiệm Tỉnh trưởng phụ trách "túi gạo", Thị trưởng phụ trách "rổ rau", bảo đảm việc cung cấp các nông sản phẩm chủ yếu. Các thành phố lớn và vừa phải có sự bảo đảm về đất trồng rau hợp lý, ổn định và nâng cao trình độ tự túc về rau xanh theo mùa, phối hợp với các khu vực chung quanh và khu vực có ưu thế xây dựng cơ sở sản xuất "rau xanh". Tăng cường kết nối giữa sản xuất, vận chuyển và tiêu thụ các mặt hàng quan trọng, hoàn thiện hệ thống dự trữ chính phủ và dự trữ thương mại, làm tốt việc thu mua, dự trữ và phân phối các mặt hàng nông sản phẩm chủ yếu, tăng cường khả năng điều tiết thị trường.

Thi hành nghiêm chính sách hành lang xanh trong vận chuyển hàng nông sản phẩm tươi sống như rau xanh. Nghiêm chỉnh thực hiện chính sách nâng đỡ đối với thị trường bán sỉ, chợ, cửa hàng rau xanh cộng đồng tiêu thụ hàng nông sản phẩm, khuyến khích sự kết nối giữa các chuỗi cửa hàng ở thành phố với các trường đại học-cao đẳng, doanh nghiệp cỡ lớn, cộng đồng và doanh nghiệp lưu thông phân phối hàng nông sản phẩm, hợp tác xã chuyên nghiệp và nuôi trồng có quy mô, giảm thiểu khâu lưu thông phân phối, tăng thêm mạng điểm bán lẻ, phát huy đầy đủ vai trò kênh lưu thông phân phối chính. Sâu sắc cải cách thể chế lưu thông phân phối. Mở rộng phạm vi thí điểm về đóng thuế với mức khác nhau của doanh nghiệp lưu thông phân phối, hoàn thiện chính sách thuế đất dùng cho xây dựng cơ sở kho tàng dự trữ các mặt hàng lớn. Điều chỉnh và hoàn thiện chính sách thuế giá trị gia tăng đối với việc bán sỉ, bán lẻ một số mặt hàng nông sản phẩm, thúc đẩy tiêu chuẩn hoá, thông tin hoá trong lưu thông phân phối. Phải tiến hành đồng thời nhiều biện pháp, thiết thực nâng cao hiệu quả lưu thông phân phối, hạ giá thành trung gian, thực sự để người sản xuất và người tiêu dùng được hưởng lợi.

Trên đây chúng tôi vừa mượn trích đoạn trong "Báo cáo công tác Chính phủ " của Thủ tướng Ôn Gia Bảo đọc tại lễ khai mạc Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Trung Quốc khóa 11 vào sáng nay để giải đáp câu hỏi của bạn Đinh Văn Cường có hộp thư điện tử cuongvan_85 quan tâm đến các vấn đề giải quyết công ăn việc làm và khắc phục tình hình tăng giá của Trung Quốc. Nếu các bạn khác quan tâm đến những vấn đề gì liên quan đến Hai kỳ họp đang diễn ra ở Bắc Kinh, hoan nghênh các bạn gọi điện thoại hoặc viết thư điện tử cập nhật cho Hộp thư Ngọc Ánh, để chúng tôi giải đáp những vấn đề các bạn quan tâm.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập