系统管理员

Hội nghị công tác trù bị Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị năm 2012" diễn ra tại Bắc Kinh

01-03-2012 11:08:44(GMT+08:00) CRIonline
Chia sẻ:

Hội nghị công tác trù bị Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị năm 2012" diễn ra tại Bắc Kinh

Chúng ta thường nói, cuộc sống không có tiếng hát thì chẳng khác nào muôn vật không có mặt trời, tiếng hát dễ đi sâu vào lòng người, mà lời ca tiếng hát rất dễ xây đắp tình bạn tình hữu nghị.

Hội nghị công tác trù bị Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị năm 2012" diễn ra tại Bắc Kinh

Nếu bạn là người đam mê ca nhạc, nếu bạn là cư dân mạng sốt sắng, nếu bạn là thính giả nhiệt tình của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, chắc rất có ấn tượng với Cuộc thi "Tiếng Hát Hữu nghị Trung-Việt", cuộc thi này do Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Cục Phát thanh-Điện ảnh-Truyền hình Quảng Tây, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC Việt Nam và Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Ninh, Việt Nam phối hợp tổ chức, mọi người còn nhớ cuộc thi năm 2011 chính thức khởi động từ tháng 6, gồm ba khu vực thi: Trung Quốc, Việt Nam và khu vực thi trên mạng, sau các vòng sơ khảo, chung khảo và chung kết khu vực, hai nước Trung -Việt mỗi bên có 7 thí sinh và nhóm thi sinh vọt vào vòng Chung kết Quốc tế diễn ra tại thành phố Hạ Long xinh đẹp.

Hội nghị công tác trù bị Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị năm 2012" diễn ra tại Bắc Kinh

Hộp thư Ngọc Ánh là bến hẹn tình bạn, cho nên trong hai năm qua, Hộp thư này đã bám sát tình hình của Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị", đã lưu giữ tình bạn của thí sinh hai nước Trung-Việt, đã giới thiệu lời ca tiếng hát của thí sinh hai nước Trung-Việt tại các cuộc thi.

Hội nghị công tác trù bị Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị năm 2012" diễn ra tại Bắc Kinh

Nhiều bạn viết thư tâm sự với Ngọc Ánh muốn tham gia cuộc thi, và còn hỏi, năm 2012 có tổ chức tiếp cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" nữa không? Tin rằng đây cũng là sự quan tâm của đông đảo fan hâm mộ ca nhạc của hai nước Trung Việt chúng ta. Ngọc Ánh mong các bạn yên tâm, Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Trung-Việt 2012" vẫn sẽ được tổ chức, các cuộc thi Chung khảo sẽ lần lượt diễn ra tại các khu vực thi Trung Quốc và Việt Nam, còn Chung kết các cuộc thi sẽ diễn ra tại Trung Quốc. Cho đến thời điểm này, Ngọc Ánh cũng hồi hộp như các bạn vậy.

Hội nghị công tác trù bị Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị năm 2012" diễn ra tại Bắc Kinh

Ngọc Ánh xin thông báo với các bạn một tin vui, ngày 27 tháng 2 năm 2012, tại Trụ sở Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Đoàn cán bộ trù bị công tác cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Trung-Việt năm 2012" của hai nước đã cùng họp mặt để bàn thảo cho việc tổ chức cuộc thi năm nay. Bà Ngô Triệu Anh, Chủ nhiệm Ban Tiếng Việt Nam, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã mở đầu bằng những lời phát biểu ấm áp như sau:

Hội nghị công tác trù bị Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị năm 2012" diễn ra tại Bắc Kinh

"Thưa các đại biểu, hôm nay tiết trời Bắc Kinh gió xuân hiu hiu, mùa xuân Bắc Kinh không giống như mùa xuân của miền bắc Việt Nam và mùa xuân của miền nam Trung Quốc đến một cách nhẹ nhàng, đâu đâu cũng cây cỏ xanh rờn, trăm hoa đua nở. Bất cứ ở đâu, mùa xuân là mùa rất tươi đẹp, bởi vì mùa xuân muôn vật hồi sinh tràn đầy sức sống. Mùa xuân còn tượng trưng cho sự khởi đầu và chứa chan hy vọng, hôm nay chúng ta lựa chọn tổ chức Hội nghị công tác cho Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị 2012 vào ngày đầu xuân năm Nhâm thìn rất có ý nghĩa".

Hội nghị công tác trù bị Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị năm 2012" diễn ra tại Bắc Kinh

Sau khi hội đàm với các cán bộ của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Tây, ông Nguyễn Mạnh Hùng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ninh, Trưởng Đoàn cán bộ Trù bị công tác Cuộc thi "Tiếng Hát Hữu nghị 2012" thuộc Cơ quan truyền thông Việt Nam đã dẫn đầu đoàn đến thăm Ban Tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, sau đây xin mời các bạn nghe cuộc chuyện trò giữa Ngọc Ánh với ông Nguyễn Mạnh Hùng ngay tại văn phòng Ban Tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc:

Ngọc Ánh: Anh Hùng thân mến, Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị 2011" đã diễn ra rất thành công, rất tốt đẹp tại thành phố Hạ Long xinh đẹp. Qua quá trình tham gia vào công việc trù bị cho đến khi Cuộc thi này diễn ra trước đông đảo khán giả của hai nước Trung-Việt chúng ta, là một trong những người phụ trách của Ban tổ chức, tin rằng anh có cảm nhận riêng cũng như kinh nghiệm của mình, xin mời anh ạ:

Trần Mạnh Hùng: Trước khi tổ chức Cuộc thi, chúng tôi nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của đông đảo công chúng, của nhân dân cũng như của các đồng chí lãnh đạo. Đây là điều kiện thuận lợi để Đài triển khai thực hiện kế hoạch. Hai là, các anh chị em, cán bộ công nhân viên, các kỹ thuật viên, các phóng viên, các biên tập viên cũng rất hào hứng với cuộc thi này. Chúng tôi cho rằng đây là một cuộc thi rất bổ ích. Nó vừa có ý nghĩa to lớn trong việc vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt –Trung, đồng thời cũng là một cơ hội để chúng tôi giao lưu với các bạn và các Đài bạn, đặc biệt là các bạn Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, cho nên có bầu không khí và tinh thần trách nhiệm làm việc rất sôi nổi, rất khác thường so với hằng ngày, đó là những yếu tố quan trọng tạo nên sự thành công của cuộc thi. Hai là, chúng tôi là đơn vị tổ chức năm thứ hai, cho nên chúng tôi cũng rút được nhiều kinh nghiệm của các anh các chị Cục Phát thanh-Điện ảnh và Truyền Hình Quảng Tây, Trung Quốc. Khi vào cuộc, chúng tôi đã có sự bàn bạc rất kỹ lưỡng giữa các Đài, sự phối hợp ăn ý kịp thời giữa các Đài, cho nên mọi việc diễn ra hết sức suôn sẻ. Chúng tôi cho rằng đã thành công ngoài ý muốn. Sự kiện này đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của nhân dân cả nước Việt Nam, và sau cuộc thi này, uy tín và danh tiếng của Đài Quảng Ninh, cũng như Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Đài Phát thanh Nhân dân Quảng Tây, Đài Truyền hình Quảng Tây, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC được nhiều người biết đến hơn, nhiều người ngưỡng mộ hơn. Đấy là những điều mà chúng tôi tâm đắc nhất.

Hội nghị công tác trù bị Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị năm 2012" diễn ra tại Bắc Kinh

Ngọc Ánh: Vâng, tin rằng qua sự chuẩn và tổ chức Cuộc thi của năm 2011, sắp tới đây các cơ quan chúng ta cũng sẽ lại phối hợp tổ chức Cuộc thi của năm 2012, vòng Chung kết sẽ diễn ra tại Trung Quốc, để cuộc thi sắp tới thu được thành công tốt đẹp hơn thì theo anh nên có ý tưởng gì mới cho cuộc thi này ạ?

Trần Mạnh Hùng: Sáng nay chúng tôi đã bàn bạc kỹ về vấn đề này, để Cuộc thi đạt được kết quả tốt hơn, trước hết chúng ta phải có sự quảng bá cho Cuộc thi một cách sâu rộng hơn, để người dân nhiều vùng miền ở cả hai nước Việt Nam và Trung Quốc biết đến cuộc thi này, chúng ta phải quảng bá bằng nhiều hình thức, kể cả tổ chức lễ khởi động, những cuộc trình diễn trên các phương tiện thông tin đại chúng. Điều thứ hai là chúng ta phải chủ động phổ biến các bài hát của Trung Quốc và Việt Nam tới nhân dân nước bạn, có nghĩa là phổ biến các bài hát Trung Quốc đến các bạn Việt Nam và phổ biến các bài hát Việt Nam đến các bạn Trung Quốc, để mọi người hiểu, yêu mến và học tập, qua đó sẽ có nhiều người lựa chọn được những bài hát hay hơn và yêu mến nền ca nhạc của hai nước nhiều hơn, và sẽ có sự thành công nhiều hơn. Ba là, trong việc tổ chức ngày càng phải chính quy và chuyên nghiệp hơn, phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan truyền thông, nhất là các cơ quan trong Ban Tổ chức, phát thanh trực tiếp, truyền hình trực tiếp, đưa lên trên mạng, thu ghi các chương trình để tiếp tục quảng bá cuộc thi đến với mọi người. Chúng tôi quan tâm đến các yếu tố tập luyện cho các thí sinh trước khi tham gia cuộc thi, mời các chuyên gia Trung Quốc sang hướng dẫn tập luyện cho các thí sinh Việt Nam, và ngược lại, mời các chuyên gia Việt Nam sang hướng dẫn cho các thí sinh Trung Quốc. Như thế kết quả cuộc thi sẽ tốt hơn.

Hội nghị công tác trù bị Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị năm 2012" diễn ra tại Bắc Kinh

Ngọc Ánh: Tin rằng, được sự quan tâm của nhiều cơ quan hữu quan, Cuộc thi sắp tới này sẽ thu được thành công tốt đẹp hơn cả những năm trước.

Mạnh Hùng: Chúng tôi cũng tin là như thế.

Ngọc Ánh: Cuộc thi "Tiếng Hát Hữu nghị 2011" diễn ra trong bối cảnh rất tế nhị và rất đặc biệt của hai nước chúng ta, vậy là người làm công tác truyền thông và cũng là người trong Ban tổ chức, tin rằng anh có cảm nhận rất riêng của mình đối với cuộc thi này chứ nhỉ?

Hội nghị công tác trù bị Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị năm 2012" diễn ra tại Bắc Kinh

Trần Mạnh Hùng: Như vợ chồng, anh em trong một nhà cũng có lúc va chạm, cũng lúc hiểu lầm, nhưng vấn đề là làm thế nào để giải quyết được những va chạm và những hiểu lầm đấy, bằng cách là hai bên cần phải càng hiểu nhau, càng thông cảm với nhau thì mới có thể giải quyết được. Như vậy cho nên, càng những lúc căng thẳng, càng những lúc va chạm thì chúng ta phải càng khơi dậy tình đoàn kết, cất cao lời ca tiếng hát để nó có thể giảm đi những yếu tố còn tranh chấp, những yếu tố còn hiểu lầm lẫn nhau, để hướng tới tình hữu nghị cao đẹp. Đây chính là sứ mệnh của Cuộc thi này. Cũng có người e ngại, nhưng sau khi tổ chức xong thì được nhân dân ủng hộ lắm. Các đồng chí lãnh đạo rất ủng hộ, đặc biệt là lãnh đạo cấp cao đã biểu dương Đài Quảng Ninh trong tất cả các hội nghị của Trung ương.

Ngọc Ánh: Cuộc thi năm ngoái diễn ra trong bối cảnh Đồng chí Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sau khi sang thăm chính thức Trung Quốc, sau đó Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình sang thăm chính thức Việt Nam, đây là thời điểm rất tế nhị...

Trần Mạnh Hùng: Lúc đấy là cuộc thi vòng Chung kết. Khi cuộc thi vòng loại cấp tỉnh cấp khu vực thì còn làm ngay từ cái lúc tình hình còn đang căng thẳng, chúng tôi đã làm rồi, chúng tôi ý thức được là phải làm và càng làm, chỉ có làm càng tốt, sau đó các đồng chí lãnh đạo đánh rất cao việc làm của chúng tôi.

Ánh: Trong thời điểm nhạy cảm đó, các anh đã phải khắc phục những khó khăn không những về tư tưởng và cả ý thức nữa.

Trần Mạnh Hùng: Vâng, được cái là các đồng chí cấp cao rất ủng hộ. Từ đồng chí Bí Thư Tỉnh uỷ, đến các đồng chí lãnh đạo trên Trung ương đều rất ủng hộ việc làm của chúng tôi, chỉ một số rất ít người họ không hiểu được, có thể là họ vẫn chưa hiểu được cặn kẽ, hoặc chưa có cách nhìn tổng thể và cách nhìn đồng bộ, cho nên người ta hơi lo lắng, nói chung lãnh đạo cấp cao và phần đông những người có nhận thức đúng thì người ta đều ủng hộ, và ủng rộ rất tốt.

Hội nghị công tác trù bị Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị năm 2012" diễn ra tại Bắc Kinh

Ngọc Ánh: Tin rằng Cuộc thi năm nay sẽ càng thành công hơn.

Trần Mạnh Hùng: Chắc chắn là như thế. Bởi vì sau năm ngoái, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin truyền thông Việt Nam cũng đã rút kinh nghiệm, và thấy rằng việc làm của Quảng Ninh là đúng đắn và cần phải được phát huy. Trong bối cảnh thế này thì lại càng phải ca ngợi tình hữu nghị, xây dựng tình hữu nghị tốt hơn. Còn những gì chưa hiểu nhau, chưa thống nhất thì ngồi lại với nhau để giải quyết. Trong xã hội phải nên luôn tạo ra bầu không khí chân thành, đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau thì mới giải quyết được những mâu thuẫn nhỏ.

Ngọc Ánh: Vâng, rất cám ơn anh.

--------

Chung kết Quốc tế cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam, đã thu hút sự quan tâm của đông đảo thí sinh hai nước tham gia. Qua các vòng thi loại, cuối cùng đã có 7 thí sinh, ban nhạc của Việt Nam và 7 thí sinh Trung Quốc xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết và đã có mặt tại thành phố Hạ Long vào trước ngày khai mạc. Trong thời gian này, thí sinh của hai nước học hỏi lẫn nhau, hướng dẫn lẫn nhau tập hát những bài hát của nước bạn, họ tập phát âm và trao đổi tình cảm với nhau. Nhiều bạn hâm mộ ca nhạc rất mong có dịp tham gia cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Trung-Việt năm 2012", và muốn tìm hiểu nhiều hơn các hình thức cũng như nội dung đối với cuộc thi này. Trong chuyến thăm và làm việc tại Bắc Kinh lần này, nhân dịp đoàn cán bộ trù bị cuộc thi đến thăm Ban Việt Ngữ, Ngọc Ánh đã tranh thủ đưa câu hỏi cũng như sự quan tâm của các bạn với ông Nguyễn Văn Bình, Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Kỹ thuật số Việt Nam VTC, sau đây mời các bạn đón nghe:

Hội nghị công tác trù bị Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị năm 2012" diễn ra tại Bắc Kinh

Ngọc Ánh: Xin chào anh Bình, rất phấn khởi có dịp gặp lại anh tại Bắc Kinh. Chúng ta từng có buổi gặp gỡ rất thân mật tại Quảng Tây. Kể từ hôm Ngọc Ánh phỏng vấn anh, có nhiều thính giả Việt Nam rất quan tâm theo dõi "Cuộc thi Tiếng hát Hữu nghị", nhân dịp này, xin mời anh giới thiệu cho các bạn hâm mộ ca nhạc biết, nếu muốn tham gia cuộc thi này thì nên bắt đầu từ đâu? Làm thủ tục như thế nào? Gọi điện ra làm sao? Anh có thể giới thiệu sơ qua cho các bạn biết không ạ?

Hội nghị công tác trù bị Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị năm 2012" diễn ra tại Bắc Kinh

Nguyễn Văn Bình: Vâng, cảm ơn chị. Thưa các bạn thính giả của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, như các bạn đã biết, Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Việt-Trung" được triển khai trong phạm vi quốc tế giữ hai quốc gia Việt Nam và Trung Quốc, đến nay là năm thứ ba, chúng ta đã tổ chức thành công cuộc thi lần đầu tiên năm 2010, vòng Chung kết tổ chức tại Đài Truyền hình Quảng Tây, chất lượng rất cao, được khán giả truyền hình và thính giả phát thanh rất hoan nghênh, rất nhiều bạn qua cuộc thi lần đầu tiên đó đã biết và hiểu sâu sắc hơn đến cuộc thi " Tiếng hát Hữu nghị Việt-Trung" giữa hai nước. Phát huy kết quả cuộc thi lần đầu tiên đó, năm 2011 tại Quảng Ninh, vòng Chung kết giữa hai quốc gia đã được diễn ra. Chất lượng cuộc thi, quy mô cuộc thi, hình thức tổ chức đã được nâng tầm lên một bước mới. Đó là là kết quả của sự nỗ lực chung của bốn đơn vị trong Ban Tổ chức, bao gồm Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Đài Phát thanh truyền hình Quảng Tây, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC và Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh. Cả bốn đơn vị trong Ban tổ chức đều ý thức sâu sắc rằng,

Hội nghị công tác trù bị Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị năm 2012" diễn ra tại Bắc Kinh

Cuộc thi này có ý nghĩa đặc biệt trong mối quan hệ hợp tác giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt-Trung. Cuộc thi này không chỉ là hoạt động văn hóa, hoạt động đối ngoại mà nó là hoạt động sâu sắc trong đời sống xã hội, đời sống văn hóa của nhân dân hai nước. Chúng ta đã biết, hai nước Việt-Trung có quan hệ đoàn kết hữu nghị xuất phát cơ sở là hai quốc gia láng giềng với nhiều quan hệ lịch sử gắn bó với nhau, kể cả trong quan hệ kinh tế, quan hệ ngoại giao, đặc biệt là quan hệ giao lưu, buôn bán giao thương giữa hai nước ngày càng phát triển. Chính vì vậy, để các hoạt động này thực sự bền vững, thực sự có tác dụng lâu dài thì việc hiểu biết lẫn nhau, thân thiết lẫn nhau như người trong một nhà thì lại càng phải được gắn kết, mà hoạt động văn hóa là hoạt động được các nhà tổ chức xác định là hoạt động có tác dụng tốt. Tuy nó có khó khăn nhất định, ví dụ sự khác nhau về ngôn ngữ, thứ hai là trong quá trình tổ chức cuộc thi, chúng ta chưa có kinh nghiệm, cũng chưa có mô hình nào đi trước để chúng ta học tập. Nhưng xuất phát từ ý thức như vậy, bốn đơn vị đã hoàn tất được thể lệ cuộc thi.

Hội nghị công tác trù bị Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị năm 2012" diễn ra tại Bắc Kinh

Chính vì vậy hai cuộc thi vừa rồi đã phát huy được kết quả tốt, cuộc thi này đã trở thành cuộc thi thường niên, xác định nó phải được xây dựng thành thương hiệu và ngày càng tốt lên. Sáng nay, đại diện của bốn đơn vị đã họp lại với nhau, và thống nhất một lần nữa thể lệ của cuộc thi năm nay. Nếu không có gì thay đổi thì các vòng thi loại sẽ được khởi động vào tháng 5 năm nay các vòng thi sẽ được khởi động ở cả hai quốc gia. Một nét mới nữa chúng tôi đã thống nhất với nhau, nếu không có gì thay đổi, chúng tôi sẽ tổ chức cho các thí sinh ở cuộc thi 2010 và 2011 đi lưu diễn. Việc này bên Trung Quốc đã có hoạt động tổ chức đi lưu diễn ở khu vực biên giới. Bên Việt Nam, Ban tổ chức chúng tôi cũng xác định sẽ cố gắng tổ chức hoạt động này. Nếu không có gì thay đổi, trước khi vòng thi khởi động vào tháng 5 tới, chúng tôi sẽ công bố chính thức điều lệ, quy định, kể cả số lượng giải thưởng và giá trị của giải cũng sẽ được nâng lên, chúng tôi sẽ công bố trong vòng thi khởi động này. Vậy, các bạn kiên trì thêm một chút nữa, chỉ còn khoảng gần hai tháng nữa thôi, chúng ta sẽ có Điều lệ chính thức, đến lúc đó các phương tiện truyền thông của bốn đơn vị Ban tổ chức hai nước sẽ đưa những thông tin này lên, lúc đó các bạn sẽ có điều kiện tham khảo, lựa chọn và đăng ký dự thi cuộc thi năm nay.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập