系统管理员

Giáp tết dự báo Chương trình Tết Nhâm Thìn

19-01-2012 16:44:38(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Nghe Online-I            Nghe Online-II

Giáp tết dự báo Chương trình Tết Nhâm ThìnTheo đà thời đại phát triển, ngày nay, nhiều em trẻ không hiểu rõ giá trị của ngày Tết cổ truyền. Có em còn thích Giáng sinh hơn Tết Nguyên Đán, bởi chúng tưởng tượng sẽ được quà của ông già Noel chui từ ống khói như trong đồng thoại; còn Tết chỉ là một khái niệm mơ hồ. Trong những này tết, các bậc cha mẹ rủ con cái đi chúc Tết là mặt chúng lại phụng phịu, thậm chí từ chối không chịu đi. Chúng coi ngày Tết cũng như ngày thường, chỉ thích chúi đầu vào TV, máy tính và những quyển truyện tranh

Thực ra đây cũng là tiến bộ của thời đại, thế nhưng trong quá trình hiện đại hóa xã hội, cũng nên giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc. Bởi vì càng dân tộc thì mới càng thuộc về thế giới mà. Ngọc Ánh còn nhớ là, trước đây, nhiều người đã có những năm tháng tuổi thơ chuẩn bị đón Tết cùng gia đình, với kỷ niệm khó quên, lưu giữ mãi trong ký ức bận rộ̀n đón Tết. Thế nhưng nhiều trẻ con bây giờ không được tận hưởng những giây phút hạnh phúc quý báu đó. Vì mải cuốn theo nhịp sống bận rộn của công việc mưu sinh, cha mẹ vô tình làm mất đi cơ hội đón Tết đúng nghĩa của con trẻ.

Tết rộn ràng là những ngày chuẩn bị, cho nên các bậc làm cha làm mẹ nên hướng dẫn và tạo điều kiện để con em mình hiểu biết hơn giá trị ngày Tết. Ví dụ như mọi người trong nhà bắt tay chuẩn bị dọn dẹp, trang trí nhà cửa, mua sắm đồ...

T

Giáp tết dự báo Chương trình Tết Nhâm Thìn

hế nhưng điều mà khiến mọi người cảm thấy yên tâm là, khái niệm truyền thống về Tết là ngày đoàn tụ trong lòng những người con đi xa không bao giờ bị xóa nhòa. Bây giờ hễ giở trang web thì rất nhiều thông tin liên quan đến tấm vé phương tiện giao thông để về nhà ăn tết. . mà câu hòi giữa bạn bè với nhau thường là: "Bạn đã mua vé tàu xe chưa?" câu hỏi này đã trở thành câu hỏi thịnh hành nhất trên tiểu blog ở Trung Quốc đấy nhé.

Theo tập quán truyền thống của Trung Quốc, sau một năm công tác hoặc học tập xa nhà bận rộn và vất vả, mọi người đều dành thời gian để về quê ăn Tết, do vậy mà những ngày giáp Tết cũng là thời điểm bận rộn nhất của ngành giao thông vận tải, có thể dùng bốn chữ "căng như dây đàn" để hình dung quang cảnh hành khách xếp hàng mua vé các loại phương tiện giao thông, cảnh dòng người lên xuống tàu xe đông như nêm cối.

Họa như vì công việc không dứt ra được, thì cũng không nên thất vọng, các bạn có thể gửi tấm thiếp mừng xuân chúc phúc bằng thư điện qua internet vừa cập nhật, nhanh tiện, và đẹp mắt, ngoài ra cũng có thể gọi điện thoại cho nhau. Chúc phúc nhau qua đường dây nóng. Nói đến thư thiếp chúc tết thì vừa qua, tuy hết sức bận rộn, nhưng toàn thể anh chị em Ban Việt ngữ CRI đã tranh thủ từng giờ từng ngày cùng nhau đóng gói dán tem gửi hơn 4000 bức thư chúc tết, báo Báo Cầu Vồng hữu nghị số mừng xuân Bính Thìn đặc biệt cho các bạn thính giả và cư dân mạng Việt Nam.

Giáp tết dự báo Chương trình Tết Nhâm Thìn

Ngoài ra, chúng tôi còn gửi quà kỷ niệm và chứng chỉ đoạt giải thưởng cho các bạn tham gia cuộc thi "Kỷ niệm lần thứ 70 Ngày thành lập CRI", chúng tôi rất mong thư thiếp, báo và quà kỷ niệm có thể đến tận tay các bạn.

Dự báo Chương trình đặc biệt mừng xuân Nhâm Thìn

Chủ Nhật: ngày 22 tháng 1 đêm Giao thừa: Chương trình đặc biệt đêm giao thừa mừng xuân tổng hợp: Tiếng cười chào đón năm Nhâm thìn

Thứ Hai: ngày 23 tháng 1 mồng Một Tết: Hộp thư Ngọc Ánh đặc biệt chung vui với các bạn đón xuân sang.

Thứ Ba: ngày 24 tháng 1 mồng Hai Tết: Chương trình đặc biệt nhan đề "Cá chép vượt Long môn".

Thứ Tư ngày 25 tháng 1 mồng Ba Tết: Tập tục ăn Tết thú vị của người Trung Quốc.

Thứ Năm ngày 26 tháng 1 mồng Bốn Tết: Chương trình đặc biệt "Bữa tiệc Tiếng hát hữu nghị mừng xuân mới".

Thứ Sáu : ngày 27 tháng 1 mồng Năm Tết:

Thứ bảy và chủ nhật ngày 28 và 29 tháng 1, tức mồng Sáu và mồng bảy Tết: Chương trình đặc biệt của tiết mục Học tiếng Phổ thông Trung Quốc.

Tên gọi của Chương trình chỉ là tạm thời, rất có thể vào trước lúc phát sẽ có sự điều chỉnh hoặc thay đổi. Mong các bạn nghe xong viết thư phản hồi cho chúng tôi, nêu nhận xét của bạn cho các chương trình để chúng tôi cải tiếng chương trình cho những tết sau này.

Thư điện tử E-mail vie@cri.com.cn, hoặc mời các bạn gửi qua bưu điện quốc tế theo địa chỉ: CRI- 12 Hộp thư Ngọc Ánh Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, hoặc gửi thẳng đến số 46 phố Hoàng Diệu Hà Nội chuyển Ban Việt ngữ CRI. Hộp thư Ngọc Ánh sẵn sàng và nguyện mãi mãi làm người bạn tri kỷ của các bạn. chúc các bạn cùng mọi người trong gia đình ăn tết vui vẻ, suôn sẻ hạnh phúc.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập