系统管理员

Đôi nét về Chung kết Quốc tế Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung -Việt năm 2011

14-11-2011 15:25:08(GMT+08:00) CRIonline
Chia sẻ:

Nghe Online-I            Nghe Online-II

Tiết trời Bắc Kinh đã trở lạnh, trong nhà đã bắt đầu có hơi nóng sưởi ấm rồi. Nghe nói tiết trời các nơi miền Bắc Việt Nam cũng bắt đầu se lạnh. Thế nhưng những ngày này, thành phố Hạ Long xinh đẹp ở tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam trở thành nơi "hot" nhất. Vòng chung kết Quốc tế Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt năm 2011 đã diễn ra trong hai ngày 12 và 13 tháng 11 tại Cung Văn hoá Lao động Việt- Nhật thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam, nơi dấy lên cơn sốt nóng hổi trong công chúng yêu ca nhạc hai nước Trung-Việt.

Tối 12/11, Vòng chung kết Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt 2011 đã khai mạc trọng thể tại Cung Văn hoá Lao động Việt Nhật, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Hơn 20 Đài Phát thanh-Truyền hình Việt Nam như Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Ninh, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình các tỉnh Thái Bình, Hải Dương, Nam Định, Hà Nam, Bắc Ninh, Bắc giang, Hoà Bình, Đồng Nai, Cà Mau...đã truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc và đêm chung kết đầu tiên.

Sáng 12/11, tại thành phố Hạ Long, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Việt Nam đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc CRI đến dự Vòng chung kết Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt 2011. Đồng chí Phạm Minh Chính cho biết, hai nước Việt-Trung có tình hữu nghị lâu đời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới đây thăm thành công Trung Quốc có ý nghĩa cột mốc trong phát triển quan hệ Việt-Trung, sẽ mở ra trang mới cho phát triển quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.

Đôi nét về Chung kết Quốc tế Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung -Việt năm 2011

Thí sinh Ngô Tĩnh - Trung Quốc

Đôi nét về Chung kết Quốc tế Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung -Việt năm 2011

Thí sinh Hoàng Hoa - Trung Quốc

Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" là sự hợp tác hữu tình của ngành truyền thông hai nước Trung-Việt. Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Đông Nam Á Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc Hồng Lâm cho biết, truyền thông hai nước Trung-Việt cần phải lợi dụng ưu thế tài nguyên của mình, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt là một biểu hiện sinh động của sự hợp tác giữa cơ quan truyền thông hai nước, được nhân dân hai nước yêu mến, đã góp phần thúc đẩy hữu nghị và giao lưu văn hoá giữa hai nước Trung Quốc-Việt Nam.

Chung kết Quốc tế Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam, đã thu hút sự quan tâm của đông đảo thí sinh hai nước tham gia. Qua các vòng thi loại, cuối cùng đã có 7 thí sinh, ban nhạc của Việt Nam và 7 thí sinh Trung Quốc xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết và đã có mặt tại thành phố Hạ Long vào trước ngày khai mạc. Trong thời gian này, thí sinh của hai nước học hỏi lẫn nhau, hướng dẫn lẫn nhau tập hát những bài hát của nước bạn, họ tập phát âm và trao đổi tình cảm với nhau. Đối với các thí sinh đến từ miền Bắc Trung Quốc mà nói, tập phát âm tiếng Việt Nam rất khó, mà nếu muốn hát cho chuẩn cho hay thì quả là đã khó lại càng khó hơn. Chị Ngô Tĩnh, giọng ca hát bài "Tình nữ nhi" trong bộ phim truyền hình nhiều tập Trung Quốc Tây Du Ký khi trao đổi với các bạn Việt Nam đã tâm sự với phóng viên trước khi lên sân khấu rằng:

"Thú thật là ca khúc Việt Nam rất khó hát, đặc biệt là như tôi là người miền Bắc Trung Quốc phát âm tiếng Việt lại càng khó hơn. Giai điệu của ca khúc Việt Nam gắn liền với phong tục tập quán và văn hóa Việt Nam, rất trữ tình và mượt mà. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia cuộc thi này với mong muốn học tập, tìm hiểu và giao lưu văn hoá với các bạn Việt Nam. Tôi đã bỏ nhiều công sức, nhờ các thầy cô giáo dạy cách phát âm Tiếng Việt, chịu khó tập bài hát cho chuẩn về nhạc điệu và phát âm. Đến với vòng thi này, tôi chọn ca khúc "Nhớ mùa thu Hà Nội" vì Hà Nội là Thủ đô của Việt Nam, hơn nữa bài hát này cũng rất thịnh hành tại Việt Nam, được rất nhiều người mến mộ. Thực ra tôi rất muốn hát 1 bài về Hạ Long nhưng do thời gian quá gấp nên chưa kịp tập. Theo tôi được biết bộ phim Tây Du Ký chiếu tại Việt Nam được đón nhận rất nồng nhiệt. Là người thể hiện ca khúc nhạc phim "Tình nữ nhi ", tôi cảm thấy rất xúc động trước những tình cảm của các bạn dành cho bộ phim. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ tôi trong cuộc thi lần này".

Đôi nét về Chung kết Quốc tế Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung -Việt năm 2011

Thí sinh Đỗ Thị Thanh Hoa - Việt Nam

Đôi nét về Chung kết Quốc tế Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung -Việt năm 2011

Tốp ca Tám Người - Việt Nam

So với Vòng chung kết Quốc tế năm ngoái, năm nay các thí sinh có thời gian luyện tập với ban nhạc nhiều hơn 1 ngày, giúp cho việc tập luyện được kỹ lưỡng và nhuần nhuyễn hơn. Ngay từ ngày 8/11, đoàn thí sinh Việt Nam đã có mặt tại TP Hạ Long để chuẩn bị luyện tập. Sáng 10/11, sau khi đoàn thí sinh Trung Quốc tới Việt Nam, các thí sinh hai nước đã cùng nhau tập luyện hết sức sôi nổi với ban nhạc theo sự sắp xếp của Ban Tổ chức và sự cố vấn của chuyên gia ngôn ngữ, âm nhạc từ Trung Quốc.

Với các thí sinh Trung Quốc, mặc dù mới đến Hạ Long từ chiều 9/11 nhưng ngay từ sáng 10/11, các thí sinh đã có mặt đầy đủ và hăng say tập luyện với ban nhạc Lá Đỏ của Việt Nam dưới sự hỗ trợ về ngôn ngữ của các phóng viên Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc trong vai trò phiên dịch viên.

Vòng chung kết Quốc tế Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Việt - Trung 2011 đã diễn ra trong không khí tưng bừng với nhiều ca khúc tiếng Việt và tiếng Trung ấn tượng, hấp dẫn. Khán giả yêu nhạc đã được chứng kiến tài năng ca hát của 14 thí sinh và nhóm thí sinh xuất sắc đến từ hai nước Việt Nam, Trung Quốc.

Đêm khai mạc (12/11) đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ phía khán giả. Trong đêm 13, các thí sinh đã hoàn thành nốt phần thi của mình, mỗi tiết mục đều có cá tính riêng, phong cách biểu diễn tự tin, khoáng đạt và tinh tế trong từng lời ca tiếng hát, đã tạo ra nhiều cung bậc cảm xúc và niềm yêu mến của khán giả.

Sau 2 đêm thi 12 và 13/11, kết quả: Giải nhất thuộc về các thí sinh: Hoàng Kim (Trung Quốc) và Hoàng Lệ Quyên (Việt Nam); Giải nhì được trao cho các thí sinh: Phổ Thông (Trung Quốc),Nguyễn Thị Quỳnh Nga ( Việt Nam); Giải ba thuộc về các thí sinh: Ngô Tĩnh ( Trung Quốc), Hoàng Hoa ( Trung Quốc) và Đỗ Thị Thanh Hoa ( Việt Nam).

Đôi nét về Chung kết Quốc tế Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung -Việt năm 2011

Đ/c Phạm Minh Chính, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh trao giải nhất cho 2 thí sinh:
Hoàng Lệ Quyên (Việt Nam) và Hoàng Kim (Trung Quốc)

Đôi nét về Chung kết Quốc tế Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung -Việt năm 2011

Đ/c Bùi Thế Đức, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW và ông Tề Kiến Quốc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Trung - Việt trao giải nhì cho 2 thí sinh: Nguyễn Thị Quỳnh Nga ( Việt Nam) và Phổ Thông (Trung Quốc)

Đôi nét về Chung kết Quốc tế Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung -Việt năm 2011

Đ/c Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và Nhà báo Trần Mạnh Hùng, GĐ-TBT Đài PT-TH Quảng Ninh trao giải ba cho các thí sinh: Ngô Tĩnh ( Trung Quốc), Đỗ Thị Thanh Hoa (Việt Nam) và Hoàng Hoa (Trung Quốc)

Trong cuộc thi vào đêm 12 tháng 11, thí sinh Hoàng Kim, sinh viên Học viên Nghệ thuật Quảng Tây phát huy rất tốt, đã đoạt giải nhất. Hoàng Kim lần đầu tiên tham dự một cuộc thi mang tầm cỡ quốc tế được tổ chức tại Việt Nam, sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức đã khiến cô hết sức ngạc nhiên và không khỏi xúc động:

"Tôi rất ấn tượng với sự chăm sóc ân cần, chu đáo của Ban Tổ chức, ngay từ việc Ban Tổ chức đón chúng tôi tại cửa khẩu Móng Cái, bố trí chỗ ăn nghỉ và không ngừng hỏi han quan tâm đến chúng tôi. Tôi cảm giác như là đang ở nhà mình vậy".

Điều đáng kể là, năm ngoái Hoàng Kim cũng đã từng tham gia cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị", nhưng vì thời gian cập rập, chuẩn bị chưa được kỹ nên thành tích không lý tưởng cho lắm. Thế nhưng Hoàng Kim không hề nản lòng, sau khi tổng kết kinh nghiệm, Kim đã dũng cảm tham gia cuộc thi năm nay vẫn với bài hát "Hà Nội Mùa thu". Hoàng Kim tâm sự với phóng viên Sảnh Hoa rằng:

"Thực ra tôi đã tham gia cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt năm 2010, năm nay tôi vẫn hát bài 'Hà Nội mùa thu' của năm ngoái, cho nên hát tốt hơn. Tham gia cuộc thi này có thể nâng cao trình độ chuyên ngành thanh nhạc của tôi. Điều quan trọng hơn là qua dự thi " Tiếng hát Hữu nghị", có thể quen biết các thí sinh Việt Nam, xây đắp nên tình bạn, góp phần tăng thêm tình hữu nghị của nhân hai nước Trung-Việt".

Đôi nét về Chung kết Quốc tế Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung -Việt năm 2011

Các cổ động viên Việt Nam tại hiện trường

Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung -Việt không những là sân chơi cho các bạn hâm mộ ca nhạc của hai nước Trung-Việt, mà còn là nhịp cầu giao lưu tình cảm tình hữu nghị của nhân hai nước. Đặc biệt, đây cũng là dịp để cán bộ ngành hữu quan Trung- Việt gặp gỡ và trao đổi ý tưởng hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

Sáng 13 tại thành phố Hạ Long, Đài PT-TH Quảng Ninh, Việt Nam và Đài Phát thanh nhân dân Quảng Tây, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã có buổi hội đàm hợp tác hữu nghị nhân dịp Đoàn đại biểu các Đài tham dự Vòng chung kết Quốc tế Cuộc thi " Tiếng hát Hữu nghị" Việt - Trung năm 2011.

Đặc biệt là sáng ngày 13, Đài PT-TH Quảng Ninh và Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã có buổi hội đàm thảo luận những nội dung hợp tác giữa hai Đài trong thời gian tới. Tại buổi hội đàm, đồng chí Trần Mạnh Hùng, Giám đốc- Tổng biên tập Đài PT-TH Quảng Ninh cùng đồng chí Hồng Lâm, Phó Chủ nhiệm Trung tâm Truyền thông Đông Nam Á, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc CRI đã cùng bàn bạc về nội dung, phương thức trao đổi các chương trình, bản tin giữa hai Đài trên sóng phát thanh, truyền hình cũng như trên Báo điện tử. Trong đó, có kế hoạch liên kết giữa hai tờ báo điện tử của Đài PT-TH Quảng Ninh và Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, qua đó thu hút đông đảo độc giả của hai nước truy cập 2 tờ báo của 2 bên.

Hai Đài cũng đã thảo luận và bàn bạc kế hoạch chuẩn bị về thời gian, địa điểm để tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác chính thức giữa 2 bên, dự kiến vào đầu năm 2012. Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đánh giá rất cao thực lực của Đài PT-TH Quảng Ninh qua việc tổ chức thành công Vòng chung kết Quốc tế Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung - Việt năm 2011.

Sáng 12/11, tại thành phố Hạ Long, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Việt Nam đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc CRI đến dự Vòng chung kết Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt 2011.

Trong nhiều bài hát thể hiện trong cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung -Việt thì giai điệu bài hát "Việt Nam –Trung Hoa " là được các thí sinh trình bày nhiều nhất, bất kể là trên sân khấu hay dưới sân khấu, bất kể là đồng ca hay đơn ca, bất kể giọng nam hay giọng nữ, bài hát "Việt Nam -Trung Hoa" đã ăn sâu bén rễ trong lòng nhân dân hai nước Trung-Việt.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập