系统管理员

Chung khảo Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" khu vực Nam Ninh kết thúc tốt đẹp

03-11-2011 14:49:33(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Nghe Online-I            Nghe Online-II

Chung khảo Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" khu vực Nam Ninh kết thúc tốt đẹp

Vòng chung kết Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt năm 2011 khu vực thi Nam Ninh kết thúc tốt đẹp  Ảnh: CRI Online

Chung khảo Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" khu vực Nam Ninh kết thúc tốt đẹp

Thí sinh Trung Quốc Hoàng Học Mẫn đến từ Học viện Nghệ thuật Quảng Tây đã vinh dự giành Giải nhất  Ảnh: CRI Online

Chung khảo Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" khu vực Nam Ninh kết thúc tốt đẹp

Thí sinh Trung Quốc Đàm Sảnh Văn giành Giải nhì  Ảnh: CRI Online

Tối 26/10, vòng chung kết Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt năm 2011 khu vực thi Nam Ninh đã diễn ra trọng thể tại trường quay lớn của Đài Phát thanh Nhân dân Quảng Tây, Trung Quốc. Với giọng hát điêu luyện, thí sinh Trung Quốc Hoàng Học Mẫn đến từ Học viện Nghệ thuật Quảng Tây đã vinh dự giành Giải nhất.

10 thí sinh đến từ Trung Quốc và Việt Nam đã tham gia vòng chung kết. Trong vòng thi tối cùng ngày, đa số thí sinh đều chọn hát bài nhạc đỏ kinh điển mà nhân dân hai nước Trung-Việt đều quen thuộc. Thí sinh Hoàng Học Mẫn được trao Giải nhất là thí sinh đầu tiên lọt vào vòng chung kết khu vực thi Trung Quốc bằng bài hát thịnh hành kể từ khi Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" diễn ra đến nay, điều này đã trở thành một điểm sáng trong cuộc thi lần này. Thí sinh Trung Quốc Hoàng Hoa, Đàm Sảnh Văn được trao Giải nhì; thí sinh Trung Quốc Lý Chúng và Phổ Thông được trao Giải ba. Ngoài ra, "Tốp ca Bá Hưng" của các lưu học sinh Việt Nam và "Tốp ca Thu Hoa Mỹ" đến từ Nam Ninh với độ tuổi trung bình trên 50 đã được trao "Giải Phong cách xuất sắc nhất", một giải thưởng mới trong cuộc thi lần này.

Tại cuộc họp báo công bố vòng chung kết Cuộc thi " Tiếng hát Hữu nghị" Việt-Trung năm 2011 diễn ra sáng 25/10 tại Hà Nội, ông Mai Hữu Tuấn, Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh Quảng Ninh cho biết: Dự kiến, vòng chung kết quốc tế sẽ được tổ chức vào hai ngày 12 và 13-11 tại TP.Hạ Long, cuộc thi sẽ đón 7 thí sinh từ Trung Quốc tham dự cuộc thi.

Cuộc thi do Đài PT-TH tỉnh Quảng Ninh và Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động diễn ra thường niên đang thu hút đông đảo bạn yêu ca hát ở cả hai nước Việt Nam-Trung Quốc tham gia. Theo đó, đối tượng tham gia là tất cả công dân Việt Nam và Trung Quốc có độ tuổi từ 16-60, hiểu biết về văn hóa hai nước Việt-Trung và đặc biệt là có giọng hát tốt.

Theo thể lệ cuộc thi, vòng chung kết quốc tế hàng năm sẽ được tổ chức luân phiên ở từng nước. Năm nay, vòng chung kết quốc tế sẽ diễn ra trong hai ngày 12 và 13-11 tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Trước khi vào vòng chung kết quốc tế, đơn vị tổ chức ở quốc gia nào sẽ tổ chức vòng thi sơ tuyển ở quốc gia đó. Mỗi quốc gia sẽ chọn ra 6 thí sinh hoặc nhóm thí sinh xuất sắc nhất  tham gia vòng thi chung kết quốc tế. Mỗi thí sinh sẽ phải thể hiện hai bài hát bằng hai thứ tiếng Việt và Trung.

Theo ông Mai Hữu Tuấn, Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh Quảng Ninh, cuộc thi này được Đài PT-TH tỉnh Quảng Ninh chuẩn bị rất chu đáo. Cuộc thi không chỉ là một hoạt động văn hóa có tầm vóc, quy mô quốc tế, không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào ca hát trong nhân dân hai nước mà còn là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường hợp tác, hiểu biết, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà Nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Việt-Trung" sẽ có 2 giải nhất, mỗi giải 15 triệu đồng, 2 giải nhì mỗi giải 10 triệu đồng và 3 giải 3 mỗi giải 5 triệu đồng. Vòng chung kết quốc tế cuộc thi sẽ được phát trực tiếp trên Đài PT-TH tỉnh Quảng Ninh và Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập