系统管理员

Các bạn hoan nghênh và chúc mừng chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

19-10-2011 19:10:19(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Nghe Online-I                  Nghe Online-II

Các bạn hoan nghênh và chúc mừng chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chuyến thăm hữu nghị Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo lời mời của Tổng Bí  thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã kết thúc tốt đẹp. Trong cả tuần qua, La Thành và Ngọc Ánh rất hân hạnh phụ trách phần tin hằng ngày, và đã đưa tin cập nhật về chuyến thăm này. Trong lòng cảm thấy rất háo hức.

Người Bắc Kinh rất yêu mến mùa thu, thường coi đây là mùa hoàng kim, mùa thu hoạch. Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặt hái được thành quả như mong muốn của các nhà lãnh đạo hai nước.

Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao đổi ý kiến thẳng thắn về vấn đề trên biển giữa hai nước Trung-Việt, đánh giá tích cực việc hai nước ký kết Thoả thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển, cho rằng Thoả thuận này có ý nghĩa chỉ đạo quan trọng trong việc giải quyết ổn thoả vấn đề trên biển.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ, Việt Nam sẵn sàng cùng với Trung Quốc nghiêm chỉnh thực hiện tốt Thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển, kiên trì hiệp thương hữu nghị và đàm phán, xử lý và giải quyết ổn thoả, không để cho vấn đề liên quan ảnh hưởng tới quan hệ hai Đảng và hai Nhà nước, ảnh hưởng đến tình cảm của nhân dân hai nước cũng như hoà bình, ổn định trên biển.

Tổng Bí thư  Hồ Cẩm Đào nói, năm nay là kỷ niệm 20 năm bình thường hoá quan hệ Trung-Việt, Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam bảo vệ tốt, phát triển tốt quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Việt Nam sẽ đặt phát triển quan hệ với Trung Quốc lên vị trí ưu tiên trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc lên tầm cao mới.

Rất nhiều bạn thính giả và cư dân mạng đều quan tâm chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các bạn đã viết thư điện tử, gọi điện thoại hoặc viết lưu ký cho Đài chúng tôi bày tỏ sự quan tâm cũng như nguyện vọng về tình hữu nghị Trung-Việt.

Bạn

Hồ Đức Trung

Quỳnh Lưu, Nghệ An viết: Thân chào Hộp thư Ngọc Ánh!

Em là thính giả thường xuyên của Đài, qua những thông tin cập nhật của CRI và những phương tiện truyền thông khác, em được biết Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã sang thăm chính thức Trung Quốc, chuyến thăm mà cả hai nước đều mong đợi. Việt Nam- Trung Quốc là hai nước xã hội chủ nghĩa, văn hóa giống nhau, láng giềng gần gũi. Chuyến thăm của Tổng Bí thư một lần nữa khẳng định, dù trong lịch sử hai nước còn tồn tại những bất đồng, nhưng tình hữu nghị, mối quan hệ Trung- Việt vẫn là nền tảng chung, xuyên suốt trên con đường xây dựng và phát triển của hai nước. Mong chuyến thăm của Tổng Bí thư sẽ thắt chặt thêm tình hữu nghị gắn bó mà các bậc tiền bối hai nước đã dày công vun đắp, sẽ mang lại luồng gió mới cho mối quan hệ Việt-Trung. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ làm phong phú thêm tình hữu nghị của hai nước Việt Trung, mong muốn hai nước tiếp tục phát triển hữu nghị hòa bình và cùng phát triển, nhanh chóng thực hiện các thỏa thuận quan trọng trên biển Đông.

Ngọc Ánh: Bạn Hồ Đức Trung thân mến, bức thư của bạn đã nói lên nguyện vọng chung của nhân dân hai nước Trung-Việt, cũng phù hợp với những cố gắng không mệt mỏi của các nhà lãnh đạo hai nước. Xin cảm ơn bạn, mong thường xuyên nhận được thư của bạn.

Bạn cư dân mạng có hộp thư điện tử azvietnam.vn@azvietnam.vn viết: Hoan nghênh hợp tác Việt - Trung nhân dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm Trung Quốc.

Ngọc Ánh: Những lời hoan nghênh của bạn ngắn gọn và xúc tích, đã bày tỏ nguyện vọng của một thính giả yêu mến Trung Quốc, và tình hữu nghị Trung- Việt. Xin cảm ơn bạn.

Bạn

Tô Văn Vũ

có hộp thư tovupcc2_hcm@yahoo.com.vn

Phải vậy chứ! Bán anh em xa, mua láng giềng gần! Đất nước Trung Hoa luôn là người anh cả của châu Á, Vũ hy vọng đất nước Trung Hoa sẽ phát triển mạnh mẽ, nhân dân Việt - Trung sẽ luôn là những người anh em tốt, đồng chí tốt, sát cánh bên nhau cùng phát triển, không thể để bọn đế quốc coi thường chúng ta nghèo mãi được !

Ngọc Ánh: Bạn Văn Vũ thân mến, bức thư của bạn rất thẳng thắn và chân thành, đọc mà cảm thấy rất gần gũi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình cùng với đông đảo các bạn thính giả vun đắp tình hữu nghị.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập