系统管理员

Điện mừng của lãnh đạo cơ quan truyền thông Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 70 Ngày thành lập CRI

21-09-2011 15:48:27(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Điện mừng của lãnh đạo cơ quan truyền thông Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 70 Ngày thành lập CRI

Hướng tới  ngày lễ lớn kỷ niệm lần thứ 70 Ngày thành lập Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đang đến gần, 61 Ban ngoại ngữ và các Ban tiếng Trung Quốc CRI đều làm nhiều công tác chuẩn bị như trang trí lại văn phòng, hành lang cho đẹp mắt.

Ngoài ra, các Ban ngoại ngữ còn cử các đoàn phóng viên đi khắp mọi miền đất nước để đưa tin, xây dựng nhiều chương trình đặc biệt để chào mừng ngày sinh nhật của Đài, đặc biệt là các Ban còn nhận được nhiều thư chúc mừng của các tổ chức, người phụ trách hữu quan và của đông đảo các bạn thính giả từ khắp năm châu gửi đến.

Điện mừng của lãnh đạo cơ quan truyền thông Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 70 Ngày thành lập CRI

Vừa qua, Ban Tiếng Việt Nam chúng tôi đã lần lượt nhận được Điện mừng của các đồng chí Trần Mai Hưởng, Tổng Giám đốc Thông Tấn xã Việt Nam; Nguyễn Đăng Tiến, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Đài Phát thanh- Truyền hình Quảng Ninh  và thư chúc mừng cũng như bài dự thi "Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành Lập Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc" của đông đảo các bạn thính giả và cư dân mạng Việt Nam.

Bức điện mừng của Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Trần Mai Hưởng viết: Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 70 Ngày thành lập Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc (CRI), thay mặt Ban lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi tới Ban Lãnh đạo Đài và các đồng nghiệp lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc các đồng chí gặt hái nhiều thành công, đóng góp thiết thực vào việc tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc và nhân dân các nước trên thế giới nói chung và quan hệ Việt Nam- Trung Quốc nói riêng.

TTXVN vui mừng nhận thấy trong bảy thập kỷ hình thành và phát triển, CRI hiện có một đội ngũ đông đảo những người làm báo chuyên nghiệp hoạt động trên phạm vi toàn cầu, cung cấp thông tin đa phương tiện và đất nước Trung Quốc thông qua hơn 60 ngôn ngữ và một cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện đại.

Có thể khẳng định rằng CRI đã thực sự trở thành một kênh thông tin đối ngoại hữu hiệu giữa Trung Quốc và các nước khác trên thế giới, đặc biệt trong những thập kỷ gần đây, khi Trung Quốc thực hiện thành công công cuộc cải cách mở cửa. Chúng tôi tin tưởng và hy vọng rằng, trên cơ sở hợp tác song phương giữa TTXVN và CRI- hai cơ quan chính thức của Đảng và Nhà nước Việt Nam và Trung Quốc- sẽ tiếp tục cùng nhau đóng góp vào việc tăng cường tình hữu nghị truyền thống, sự đoàn kết và tin cậy lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt- Trung, góp phần mang lại hạnh phúc, phồn vinh cho nhân dân hai nước cũng như thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập