系统管理员

Buổi chuyện trò giữa Ngọc Ánh với cô Vương Gia-Giáo viên TQ dạy tiếng Việt Nam

13-09-2011 17:59:59(GMT+08:00) CRIonline
Chia sẻ:

Nghe Online I                                Nghe Online II

Buổi chuyện trò giữa Ngọc Ánh với cô Vương Gia-Giáo viên TQ dạy tiếng Việt Nam

Ngọc Ánh chuyện trò với cô Vương Gia ở Đại sứ quán Việt Nam  tại Bắc Kinh

Trong Hộp thư Ngọc Ánh mấy tuần qua, chúng tôi đã giới thiệu các bạn làm quen với một số sinh viên năm thứ ba chuyên ngành tiếng Việt Nam Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh đang thực tập tại Ban Việt Ngữ CRI.

Hôm mùng 1/9 tham dự buổi chiêu đãi mừng Quốc khánh Việt Nam lần thứ 66 tại Đại sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh, Ngọc Ánh đã có dịp gặp cô Vương Gia, giáo viên chủ nhiệm lớp tiếng Việt Nam Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh.

Cô giáo Vương Gia cũng như các giáo viên chuyên ngành tiếng Việt Nam các trường Đại học ở Trung Quốc chính là những người làm vườn cần mẫn chăm chỉ, đã góp phần đáng kể vào việc đào tạo nhân tài tiếng Việt Nam, vun đắp cho tình hữu nghị Trung-Việt. Họ lặng lẽ hiến dâng kiến thức Việt Nam cho các bạn trẻ Trung Quốc, đây là một công việc rất có ý nghĩa và rất vẻ vang.

Cô Vương Gia đã chuyện trò với Ngọc Ánh ngay tại buổi chiêu đãi chào mừng Quốc khánh Việt Nam như sau:

Ngọc Ánh: Xin chào cô Gia, Ngọc Ánh rất là bất ngờ và phấn khởi có dịp gặp cô ở Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tham gia lễ kỷ niệm lần thứ 66 Quốc khánh Việt Nam. Vừa qua, có một số học sinh của trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh đến thực tập tại Ban Tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Ngọc Ánh được biết, các em đó, đều là học sinh của cô, đều là sinh viên năm thứ 3 và chuẩn bị bước vào năm học mới và sẽ là sinh viên năm thứ 4. Là một cô giáo người Trung Quốc dạy tiếng Việt Nam cho các học sinh Trung Quốc, cô có rất nhiều cảm nhận, thể nghiệm của mình trong quá trình đào tạo các em học sinh Trung Quốc, vậy xin mời cô giới thiệu.

Cô Gia: Tôi làm giáo viên dạy tiếng Việt đã hơn 10 năm, trong 10 năm này cũng đã dạy được khoảng 3 khoá sinh viên, cảm thấy rất vui. Đây là một công việc rất thú vị, có thể phát huy được trí tưởng tượng của mình, sau khi các em tốt nghiệp, thấy các em đã trưởng thành và đã góp phần rất nhiều cho tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam, tôi cảm thấy rất vui mừng, hình như đã làm được một công việc rất lớn, cho nên tôi rất yêu thích công việc này, hy vọng sau này có thể đào tạo ra nhiều sinh viên rất giỏi tiếng Việt, có thể góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Buổi chuyện trò giữa Ngọc Ánh với cô Vương Gia-Giáo viên TQ dạy tiếng Việt Nam

Ngọc Ánh chụp chung với giáo viên và sinh viên trường đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh trong dịp Quốc khánh Việt Nam tại Bắc Kinh

Ngọc Ánh: Có 2 khoá trước thì đã tốt nghiệp ra trường, hiện nay, nói chung phần lớn các em đều làm những công việc gì? Cô Gia có thể giới thiệu cho các bạn thính giả Việt Nam không.

Cô Gia: Nói chung là các sinh viên tốt nghiệp từ trường mình đều làm việc liên quan đến Việt Nam, có một số bạn thì làm trong các cơ quan nhà nước, có một số bạn thì đang làm trong các công ty nước ngoài hoặc Trung Quốc, còn có một số bạn bây giờ đang trường trú tại Việt Nam. Nói chung họ đều đang làm những công việc liên quan đến Việt Nam, họ cảm thấy học xong 4 năm chuyên ngành tiếng Việt, họ hy vọng có thể làm được những công việc có thể dùng tiếng Việt, nếu không họ thấy rất tiếc.

Ngọc Ánh: Công việc giảng dạy ngoại ngữ là một công việc rất khó, bởi vì các em từ không biết gì mấy về tiếng Việt Nam, thậm trí không tìm hiểu về đất nước Việt Nam, do đó trong quá trình giảng dạy ban đầu cho họ cô có gặp những khó khăn gì không?

Cô Gia: Vâng, bởi vì trước khi các em vào trường học chuyên ngành tiếng Việt, chưa hiểu biết gì về Việt Nam, cho nên có một số bạn nói là Việt Nam ở đâu cũng không biết nữa. Cho nên sau khi vào học, thực ra là dạy ngoại ngữ, đối với một chuyên ngành ngoại ngữ, thì ngoại ngữ chỉ là một mặt thôi, chứ không phải tất cả các mặt. Cho nên là trong quá trình ngoài dạy ngoại ngữ ra, chúng tôi còn phải dạy thêm về văn hóa Việt Nam cho họ tìm hiểu thêm về văn hóa Việt Nam, về các truyền thống của Việt Nam, sau đó mới trở thành tài năng giỏi về ngọai ngữ.

Ngọc Ánh: Có thể nói là sự nghiệp của cô Gia cũng như là của các giáo viên chuyên ngành tiếng Việt Nam của Trường Đại học Ngọai ngữ Bắc Kinh nói riêng và của các trường đại học Trung Quốc nói chung có thể nói là rất là vẻ vang, rất quan trọng, góp phần đáng kể vào việc đặt nền tảng cho các bạn trẻ Trung Quốc tìm hiểu về Việt Nam. Vậy cô có rất nhiều cảm nhận trên cương vị của mình chứ nhỉ?

Cô Gia: Thực ra là truyền thống của Trường Đại học Ngọai ngữ Bắc Kinh về dạy ngoại ngữ thì đã lâu rồi, cho nên có truyền thống tốt là nhà trường không phải chỉ dạy các ngoại ngữ, mà còn phải dạy về văn hóa, nhất là tìm hiểu thêm về văn hóa của nước ngoài, cho nên là các sinh viên sau khi tốt nghiệp từ trường này không những là ngoại ngữ rất là giỏi, mà rất  thấu hiểu về văn hóa của nước khác. Ngoài ra trong bốn năm học, các em cũng có cơ hội đi du học Việt Nam để tự cảm nhận được văn hóa của Việt Nam như thế nào, xã hội và người dân Việt Nam như thế nào, như vậy các em mới có tình cảm sâu sắc với Việt Nam. sau khi tốt nghiệp bạn cũng rất là muốn làm được công việc liên quan đến Việt Nam.

Ngọc Ánh: Hôm nay trong giây phút này, cô Gia đang có mặt tại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, trong bầu không khí rất là trang hoàng, rất là đầm ấm giữa quan chức cũng như nhân dân hai nước Trung-Việt  thì cô Gia có những lời gửi gắm gì đối với các bạn sinh viên Việt Nam hoặc là các thính giả Việt Nam đang có mặt bên máy thu thanh không ạ?

Cô Gia:Trong hôm nay cũng là rất vui được có cơ hội đến dự buổi chúc mừng 66 năm kỷ niệm quốc khánh của Việt Nam, tôi cũng rất hy vọng mối tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam sẽ đời đời bền vững, mãi mãi xanh tươi, cũng rất hy vọng sau này cũng còn có nhiều sinh viên Việt Nam đến Trung Quốc học tập, cũng có nhiều sinh viên Trung Quốc học giỏi tiếng Việt, sau này có thể góp phần trở thành sứ giả, bắc cầu nối cho văn hóa Trung Quốc và Việt Nam.

Ngọc Ánh: Xin chúc sự nghiệp giảng dạy của cô Gia ngày càng giàu thành quả và đào tạo ra càng nhiều nhân tài về ngôn ngữ tiếng Việt Nam cho nhân dân hai nước Trung-Việt.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập