系统管理员

Bè bạn các giới Trung-Việt đều mong hai nước tăng cường tình hữu nghị

09-09-2011 11:55:30(GMT+08:00) CRIonline
Chia sẻ:

Nghe Online I                                Nghe Online II

Bè bạn các giới Trung-Việt đều mong hai nước tăng cường tình hữu nghị

Đại sứ  Nguyễn Văn Thơ phát biểu tại buổi chiêu đãi 66 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

Bè bạn các giới Trung-Việt đều mong hai nước tăng cường tình hữu nghị

Đại sứ Nguyễn Văn Thơ và Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân

Mồng 1 tháng 9 vừa qua, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ đã tổ chức buổi chiêu đãi chào mừng Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam lần thứ 66, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân cùng đông đảo cán bộ các Ban ngành liên quan; ̣đại diện đoàn ngoại giao các nước và cơ quan, tổ chức quốc tế tại Trung Quốc cả thảy hơn 400 người đã đến dự.

Đại sứ Nguyễn Văn Thơ nói:

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, núi liền núi, sông liền sông; nhân dân hai nước có tình hữu nghị truyền thống lâu đời. Trong những năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác về chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục đào tạo, an ninh, quốc phòng... giữa hai nước đã giành được những thành tựu quan trọng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Các Bộ, ngành, địa phương hai nước đã tăng cường giao lưu, hợp tác nhằm thực hiện thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước là xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trên cơ sở phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt.

Bước vào tháng 9, tiết trời đầu thu Bắc Kinh đã càng thêm mát mẻ, Ngọc Ánh và một số anh chị em Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế đã đến dự buổi chiêu đãi Quốc Khánh.

Đây là dịp gặp gỡ các gương mặt quen thuộc, họ là quan chức, cán bộ, đồng nghiệp và bạn bè cũ và mới của hai nước làm chuyên ngành tiếng Việt, hoặc làm những công tác quan trọng khác góp phần vào việc củng cố và phát triển tình hữu nghị Trung-Việt.

Phóng viên Đài chúng tôi đã cập nhật đưa tin và ảnh buổi chiêu đãi trong phần thời sự trên sóng và trên trang web CRI vào ngày 1 tháng 9.

Bè bạn các giới Trung-Việt đều mong hai nước tăng cường tình hữu nghị

Trong buổi chiêu đãi Quốc khánh Việt Nam này, Ngọc Ánh đã có dịp gặp lại cụ Trần Kiếm Qua, tác giả cuốn hồi ký "Hoàng Hà nhớ, Hồng Hà thương", phu nhân của lưỡng quốc tướng quân Hồng Thủy, mà nhân dân Việt Nam gọi là tướng Nguyễn Sơn. Năm nay cụ Kiếm Qua đã 97 tuổi, mặc dù tuổi cao sức yếu, nhưng trong suốt bao năm qua, cứ vào dịp Quốc khánh Việt Nam hoặc những hoạt động liên quan đến ngày lễ ngày hội Việt Nam là cụ Kiếm Qua lại cùng con cháu đến tham dự theo lời mời. Có thể nói, cả cuộc đời cụ cũng như con cháu hai nước Trung-Việt của cụ đã góp phần đáng kể vào củng cố và phát triển tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung-Việt.

Ngoài bị khiếm thính ra, tinh thần cụ vẫn rất minh mẫn. Cụ cười rất vui mỗi khi có người đến hỏi thăm cụ. Cụ vừa cầm tay Ngọc Ánh vừa có lời chúc mừng như sau:

Kiếm Qua: "Tôi xin chúc tình hữu nghị hai nước Trung-Việt ngày một củng cố, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".

Tuy cụ nói rất ngắn, nhưng đây chính là nguyện vọng chung của nhân dân hai nước. Xin kính chúc cụ Kiếm Qua mạnh khỏe, sống lâu.

Hai người con trai Trung Quốc của cụ là Trần Hàn Phong và Trần Tiểu Việt đã cùng vợ và các con tháp tùng cụ đến dự chiêu đãi Quốc khánh. Ông Trần Hàn Phong, con trai cả của cụ nói:

"Tôi là Trần Hàn Phong, con trai của tướng quân Hồng Thủy, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 66 Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam, tôi xin chúc nhân dân Việt Nam giành được thành tựu mới và to lớn hơn trên con đường cải cách và đổi mới. Đồng thời cũng xin chúc nhân dân Việt Nam gia đình vui khỏe, hạnh phúc. Mẹ tôi là Trần Kiếm Qua năm nay đã 97 tuổi, mẹ tôi cũng xin chúc nhân dân Việt Nam ngày Quốc khánh vui vẻ".

Tình hữu nghị giữa hai nước Trung-Việt có truyền thống lâu đời, đặc biệt là nhờ sự vun đắp của các thế hệ tiền bối và thanh niên hai nước. Dù thế nào đi nữa, đúng như Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ khẳng định, hữu nghị và hợp tác vẫn là dòng chính của quan hệ hai nước Việt-Trung. Nên tăng cường giao lưu và hợp tác giữa hai Đảng, các bộ ngành, địa phương, thanh niên và đoàn thể xã hội hai nước, tiếp thêm sức sống mới cho phát triển quan hệ hai nước.

Trong đó thanh niên hai nước Trung-Việt chính là những sứ giả tương lai của tình hữu nghị Trung-Việt. Hiện nay, có hơn 13 nghìn lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp mọi miền Trung Quốc, và cũng có rất nhiều học sinh Trung Quốc sang Việt Nam du học.

Nhiều bạn sinh viên Trung Quốc còn học tiếng Việt ngay tại nước mình. Ví dụ như các bạn sinh viên Trung Quốc chuyên ngành tiếng Việt Nam trường Đại học Bắc Kinh, trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, và một số trường đại học tại một số tỉnh khác.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập