系统管理员

Các bạn gắn bó với CRI và cuộc thi "Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập CRI"

02-08-2011 18:16:21(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Nghe Online           

Các bạn gắn bó với CRI và cuộc thi "Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập CRI"

Chị Minh Trang và anh Hoàng Thành cùng một số thành viên CLB

Hai tuần trước, Ngọc Ánh đã có dịp chuyện trò với chị Phạm Thị Minh Trang, Chủ nhiệm Câu lạc bộ tiếng Hoa Hữu nghị Cung Văn hóa Lao Động Thành phố Hồ Chí Minh, nghe chị kể quá trình thành lập và nội dung hoạt động của Câu lạc bộ. Chị Minh Trang là thính giả từng đoạt giải đặc biệt Cuộc thi tìm hiểu "Công trình Tam hiệp- Cúp Nam uy" năm 1995, sau khi về nước, chị đã bắt tay vào việc thành lập Câu lạc bộ tiếng Hoa này.

Tinh thần học tập của chị rất đáng khâm phục. Trước khi đến thăm Trung Quốc và nhận giải thưởng, chị không hề biết đọc và biết viết tiếng Trung Quốc, nhưng sau khi về nước, chị liền bắt tay vào việc học tiếng Trung Quốc theo tiết mục "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc" của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, sau đó chị lại tiếp tục học lớp nâng cao trình độ.

Chị Minh Trang không hề gián đoạn việc học tiếng Trung Quốc, hôm nay chị đã có thể giúp Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh phiên dịch một số phim Trung Quốc, có thể nói thông thạo tiếng Phổ thông Trung Quốc. Và đặc biệt là năm ngoái chị đã đến du học tại Học viện Trung Y Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc theo sở thích của mình.  Tinh thần học tập của chị Minh Trang đáng để các bạn trẻ noi theo.

Các bạn gắn bó với CRI và cuộc thi "Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập CRI"

Lý Chủ Hưng (nam hàng đầu)và một số thành viên CLB Tiếng Hoa Hữu nghị TP.Hồ Chí Minh

 

Chị Minh Trang đã giúp đỡ nhiều bạn trẻ học tập tiếng Trung Quốc. Lý Chủ Hưng, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ tiếng Hoa Hữu nghị Cung Văn hóa Lao Động thành phố Hồ Chí Minh là một trong số đó.

Thành: Vâng, Lý Chủ Hưng từng đoạt giải đặc biệt cuộc thi "Quảng Tây tươi đẹp thần kỳ" do Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc tổ chức năm 2005 và được mời đến Quảng Tây du lịch  một tuần.

Được sự cổ vũ của chị Minh Trang, Chủ Hưng đã chọn học chuyên ngành tiếng Trung Quốc Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi tốt nghiệp, Chủ Hưng đã có làm việc và hợp tác với nhiều công ty của Đại Lục hoặc Đài Loan Trung Quốc. Mấy hôm trước, Ngọc Ánh có chuyện trò với Chủ Hưng qua đường dây nóng điện thoại.

Để chào mừng 70 năm Ngày thành lập Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, để đông đảo các bạn thính giả và cư dân mạng trên toàn cầu có dịp tìm hiểu một cách toàn diện quá trình thành lập, trưởng thành và phát triển của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 14 tháng 6 năm 2011 đến này 31 tháng 10 năm 2011, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc  tổ chức cuộc thi toàn cầu mang tên "Cuộc thi chào mừng 70 năm Ngày thành lập Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc".

Gần đây chúng tôi đã nhận được nhiều bài dự thi viết hoặc E-mail của các bạn thính giả và cư dân mạng Việt Nam, sau đây xin mời La thành:

Thính giả Nguyễn Văn Trọng ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương viết: Tôi năm nay đã 68 tuổi, xin chân thành bày tỏ cảm nghĩ của mình đối với đất nước Trung Quốc bằng 68 chữ sau đây:

 

Các bạn gắn bó với CRI và cuộc thi "Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập CRI"

Mối tình hữu nghị Việt Nam Trung Hoa 

Gần gũi thân thương, anh em một nhà

Phong tục con người cũng không khác biệt

Cùng chung nền nếp như cùng một cha

Việt Nam Trung Hoa, Việt Nam Trung Hoa

Núi sông vạn dặm, mà chẳng hề xa

Đắng cay ngọt bùi, cùng nhau  chia  sẻ                                                                                   

Chúc tình hữu nghị, ngày thêm đậm đà.

Ngọc Ánh: Bác Nguyễn Văn Trọng thân mến, những vần thơ 68 chữ của bác trong bài dự thi "Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc" đã gói gọn nguyện vọng chung của nhân hai nước. Bất kỳ trong giai đoạn nào, hai nước Trung-Việt đoàn kết hữu nghị chính là nguyện vọng chung của nhân dân hai nước. Rất mong lúc này bác đang có mặt bên máy thu thanh để chúng ta cùng chia sẻ niềm vui với nhau. Chúc bác luôn vui khỏe và thường xuyên quan tâm chương trình của Đài chúng tôi.

Các bạn gắn bó với CRI và cuộc thi "Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập CRI"

Thư của bạn Đỗ Thị Quyên

Bạn Đỗ Thị Quyên ở huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa viết: Hôm nay cháu tham gia cuộc thi "Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc" có đôi lời tâm sự cùng quý Đài: Cháu nghe Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã hơn 4 tháng, đó là Hộp thư Ngọc Ánh. Từ hôm đó, cháu cũng bắt đầu học tiếng Phổ thông Trung Quốc. Nhờ một bạn cùng học mà cháu biết đến Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Cháu còn dò được tiếng Căm pu chia của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, phát rất nhiều bài hát hay Trung Quốc, rất mong Ban Việt ngữ cũng làm được như vậy. Cháu luôn ước ao được đặt chân đến đất nước Trung Quốc để ngắm cảnh đẹp của Trung Quốc. Cháu sắp lên lớp 12, cháu không hiểu lắm về chính trị, nhưng cháu rất mong tình hữu nghị hai nước Việt –Trung sẽ bền vững hơn xưa.

Ngọc Ánh: Bạn Đỗ Thị Quyên thân mến, cảm ơn bạn quan tâm chương trình phát thanh Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Bài dự thi của bạn cũng chính là viên gạch quý giá xây đắp tình hữu nghị Trung –Việt. Hoan nghênh bạn theo dõi Chương trình văn nghệ cuối tuần và Ca nhạc theo yêu cầu thính giả để thưởng thức những bài ca bản nhạc Trung Quốc. Sau khi lên lớp 12, tin rằng bài vở của bạn rất nhiều, mong sao Hộp thư Ngọc Ánh cũng như các chuyên mục khác của Đài chúng tôi sẽ có thể giúp thư giãn phần nào việc học tập của bạn và các bạn cùng lứa. Chúng tôi sẽ gửi sách học tiếng Phổ thông Trung Quốc cho bạn, mong bạn yên tâm và học tập tiến bộ.

Các bạn gắn bó với CRI và cuộc thi "Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập CRI"

Thư của bạn Trương Diệu Hân

Trong bức thư dài gửi kèm bài dự thi, bạn Trương Diệu Hân ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình tâm sự rằng: Cháu biết đến Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã ba năm. Từ đó, Quý Đài đã đưa cháu đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, thú vị cùng với sự hiểu biết dần về truyền thống văn hóa, văn học, con người xưa và nay của Trung Quốc. Quý Đài đã trở thành người bạn rất tuyệt vời mang đến cho cháu nhiều niềm vui, là trợ thủ đắc lực của cháu trong cuộc sống. Nhờ Quý Đài mà những ước mơ của cháu bao lâu nay đã thức tỉnh và trỗi dậy. Quý Đài là nguồn nước tưới mát tâm hồn cháu, là luồng gió mát xua tan đi oi bức mùa hè, là ngọn lửa mỗi độ đông đến, khiến cháu trở nên tự tin hơn. Công việc của các cô chú rất vất vả, mong cô chú cố gắng nhé, để sợi dây kết nối tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam nói riêng, Trung Quốc với thế giới nói chung ngày càng trở nên tốt đẹp và vững bền.

Ngọc Ánh: Xin cảm ơn tình cảm chân thành của bạn dành cho Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mong Đài chúng tôi là người bạn đồng hành của bạn cũng như của đông đảo các bạn. Chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng và cố gắng hơn nữa cho việc xây đắp, củng cố và phát triển tình hữu nghị Trung- Việt.

Hoan nghênh các bạn nô nức tham gia cuộc thi tìm hiểu "Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc" do Đài chúng tôi đang tổ chức:

Cuộc thi này có 4 câu hỏi, mỗi câu hỏi gắn với một bài viết liên quan. Chỉ cần các bạn nghe đầy đủ 4 bài viết liên quan là có thể trả lời đúng bốn câu hỏi của cuộc thi. Ngoài trả lời ngắn gọn 4 câu hỏi ra, hoan nghênh các bạn viết tản văn, thơ ca, những mẩu chuyện đáng ghi nhớ trong quá trình đón nghe Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, cũng như tình cảm của các bạn đối với Đài chúng tôi.

Sau khi kết thúc cuộc thi toàn cầu "Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc" sẽ chọn ra 10 thính giả đoạt giải đặc biệt thuộc 10 nước đến Bắc Kinh tham quan du lịch và tham dự buổi liên hoan chào mừng trọng thể sẽ tổ chức vào tháng 12 năm 2011. Ngoài ra chúng tôi còn bình chọn ra một số giải nhất, nhì và ba.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập