系统管理员

"Tôn Ngộ Không" thăm CRI và chào hỏi các bạn Việt Nam

02-05-2011 17:16:12(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Nghe Online-I           Nghe Online-II

"Tôn Ngộ Không" thăm CRI và chào hỏi các bạn Việt Nam

Phó Giám đốc CRI tiếp "Tôn Ngộ Không"

Sau chuyến thăm Việt Nam vào tuần cuối cùng của năm 2010, nhiều bạn Việt Nam cũng luôn nhớ anh Lục Tiểu Linh Đồng. Có bạn viết thư điện tử, có bạn gọi điện thoại hỏi thăm anh ấy. Rất nhiều bạn bày tỏ đáng tiếc lỡ mất dịp gặp gỡ anh ấy tại Việt Nam trong chuyến thăm hiếm hoi cuối năm ngoái. Sáng 26 tháng 4 vừa qua anh Lục Tiểu Linh Đồng đã đến thăm Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc tế Trung Quốc, gặp gỡ và có buổi chuyện trò thân mật với đông đảo các phát thanh viên và biên dịch viên thuộc nhiều ban ngoại ngữ của bản Đài. Anh đã dành thời lượng khá dài giới thiệu và chia sẻ những ấn tượng và cảm nhận của mình trong chuyến thăm Việt Nam.

Tất nhiên, anh đã không quên hỏi thăm các bạn Việt Nam nhân dịp Ngày Quốc tế Lao Động mùng 1 tháng 5:

Lục Tiểu Linh Đồng:

Xin chào các bạn thính giả Việt Nam, tôi là Lục Tiểu Linh Đồng, cũng là người bạn "Tôn Ngộ Không " của các bạn, nhân dịp Ngày Quốc tế Lao Động mùng 1 tháng 5, ngày lễ lớn của tất cả những người lao động trên thế giới, từ Bắc Kinh thủ đô Trung Quốc, tôi chân thành chúc các bạn khỏe mạnh vui vẻ, vạn sự như ý.

Anh Lục Tiểu Linh Đồng rất muốn chia sẻ buổi gặp gỡ các phát thanh viên, phóng viên và biên dịch viên Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc tại Trụ sở của bản đài, chuyến thăm Việt Nam của anh cũng như những kỷ niệm với các bạn Việt Nam nhiệt tình .

"Tôn Ngộ Không" thăm CRI và chào hỏi các bạn Việt Nam

Cuộc đối thoại giữa Ngọc Ánh với anh Lục Tiểu Linh Đồng vào ngày 26 tháng4 năm 2011 

Lục Tiểu Linh Đồng:

Sáng nay, tôi đã có buổi gặp gỡ các cán bộ Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, tôi đã chú trọng giới thiệu cụ thể với các phóng viên và phát thanh viên các Ban ngoại ngữ của Đài về chuyến thăm Việt Nam vào cuối năm 2010 được đông đảo các bạn thính giả, khán giả và độc giả Việt Nam đón tiếp nhiệt tình. Tôi rất mong sau này có dịp trở lại thăm đất nước Việt Nam tươi đẹp hữu tình.

Ngọc Ánh: Chúng tôi xin thay mặt các bạn thính giả Việt Nam cảm ơn anh. Như anh đã biết, Chung kết Cuộc thi tiếng hát Hữu nghị năm 2010 được diễn ra tại Quảng tây Trung Quốc vào tháng 11 năm ngoái đã thành công tốt đẹp, được biết là Chung kết và lễ trao giải thưởng Cuộc thi tiếng hát hữu nghị năm 2011 sẽ diễn tại Việt Nam, đến lúc đó chúng tôi rất muốn mời anh làm một trong những thành viên của Ban giám khảo, không biết đến lúc đó anh có thể dành thời gian đến Việt Nam không nhỉ?

Lục Tiểu Linh Đồng:

Tôi được biết, nếu như mọi việc diễn ra suôn sẻ, vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 sẽ có cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị 2011" diễn ra tại Hà Nội, tôi sẽ cố gắng thu xếp đến Hà Nội gặp gỡ các bạn. Đồng thời tôi cũng sẽ mang theo một số quà kỷ niệm quý giá liên quan đến Việt Nam, đặc biệt là những tranh ảnh và sách báo về Hồ Chủ tịch mà gia tộc tôi sưu tập và cất giữ đã nhiều năm để triển lãm rồi tặng cho thư viện hoặc cơ quan hữu quan của Việt Nam.

"Tôn Ngộ Không" thăm CRI và chào hỏi các bạn Việt Nam

"Tôn Ngộ Không" đang có mặt tại CRI

Ngọc Ánh: Ngọc Ánh quen biết anh đã gần 20 năm rồi, Ngọc Ánh cảm thấy tinh thần Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không cũng như tác giả Ngô Thừa Ân ngày càng ngấm sâu vào tâm hồn anh, đặc biệt là tinh thần không sợ gian nan đi Tây Thiên Thỉnh Kinh của thầy trò Đường Tăng ngày càng có sự ảnh hưởng sâu sắc đối với tư tưởng cũng như nhân cách làm người của anh, 20 năm qua, anh cũng dành nhiều tình cảm cho đông đảo khán thính giả Việt Nam.

Lục Tiểu Linh Đồng: Đúng là như vậy, tôi quen biết chị Ngọc Ánh đã gần 20 năm, đây là mối quan hệ giữa tôi với phóng viên trong thời gian lâu nhất, thập chí duy nhất, bởi vì nhiều phóng viên phỏng vấn tôi dồn dập xong lại thay tốp phóng viên mới, duy chỉ có chị Ngọc Ánh là trước sau như một luôn luôn quan tâm sự nghiệp nghệ thuật của tôi để giới thiệu cho các quý vị khán thính giả Việt Nam. Khi biết tôi có ý muốn sang thăm Việt Nam, gặp gỡ các bạn khán thính giả Việt Nam, chị liền trăm phương nghìn kế tìm kiếm cơ hội để tạo điều kiện cho tôi sang thăm Việt Nam. Và cơ hội đó đã đến, khi chị có dịp phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa và thể thao du lịch Việt Nam Hoàng Tuấn Anh sang tham dự Ngày Việt Nam tại Triển Lãm thế giới Thượng Hải vào đầu tháng 9 năm 2010. Qua chị Ngọc Ánh biết nguyện vọng thiết tha của tôi, Bộ trưởng Tuấn Anh liền có nhã ý mời tôi sang thăm Việt Nam ngay. Cho đến giây phút này, phong cách làm việc dứt khoát giàu hiệu quả cũng như tình cảm chân thành của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh dành cho đất nước và nhân dân Trung Quốc nói chung, cho gia tộc tôi và tôi nói riêng đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi. Bộ trưởng thân mật gọi tôi là "Đồng chí Tôn Ngộ Không", làm tôi cảm động và chân trọng đến tận giây phút này.

"Tôn Ngộ Không" thăm CRI và chào hỏi các bạn Việt Nam

Lãnh đạo Viện thư họa CRI tặng bút thiếp cho "Tôn Ngộ Không"

Ngọc Ánh: Thế hiện nay anh đang bận với những công việc gì ạ?

Lục Tiểu Linh Đồng:

Hiện nay, tôi đang tích cực thúc đẩy việc công chiếu bộ phim truyền hình nhiều tập "Ngô Thừa Ân và Tây Du Ký", tuy một số tỉnh thành đã công chiếu, sắp tới sẽ chiếu trên khắp nơi Trung Quốc. Trong bộ phim này, tôi sắm vai Ngô Thừa Ân, tác giả của bộ tiểu thuyết "Tây Du Ký" trong giai đoạn truyền kỳ ở độ tuổi từ 28 đến 82 tuổi. Bộ phim này rất hay và hấp dẫn, cho nên tôi cũng mong sẽ nhanh chóng gặp gỡ các bạn khán thính giả Việt Nam.

Ngọc Ánh: Có thể nói anh là người duy nhất hết sức thành công trong vai Tôn Ngộ Không, không ai sánh kịp. Nhiều bạn thính giả viết thư hỏi rằng: Ngoài nhân vật Tôn Ngộ Không ra, anh còn sắm nhiều các vai diễn khác nữa chứ nhỉ? Vậy nguyện vọng lớn nhất hiện nay của anh là gì?

Lục Tiểu Linh Đồng:

Có lẽ các bạn cũng biết, ngoài nhân vật Tôn Ngộ Không ra tôi còn sắm nhiều vai diễn khác, ví dụ như nhà văn hào Trung Quốc Lỗ Tấn, nhân sĩ nổi tiếng Hồ Thích, Thủ tướng Chu Ân Lai, Lão Tử, và cả nhân vật trong truyện Kim Dung nữa. Nhưng hiện nay, nguyện vọng lớn nhất của tôi là sắm vai Tôn Ngộ Không trong bộ phim nhựa "Tây Du Ký" và sớm ra mắt công chúng, trong đó có công chúng Việt Nam.

"Tôn Ngộ Không" thăm CRI và chào hỏi các bạn Việt Nam

"Tôn Ngộ Không" bị các fans CRI bao vây vòng trong vòng ngoài

Ngọc Ánh: Được biết, ngoài bận rộn với việc diễn xuất ra, anh còn đặt chân đến nhiều trường học để giới thiệu văn hóa Tây Du cho đông đảo học sinh, vậy vì sao anh lại dành nhiều công sức cho việc truyền bá văn hóa Tây Du?

Lục Tiểu Linh Đồng:

Văn hóa Tây Du là kinh điển đại diện cho truyền thống văn hóa dân tộc Trung Hoa , cho nên tôi cũng muốn giới thiệu cho nhân dân thế giới, đặc biệt trong chuyến thăm Việt Nam cuối năm ngoái, tôi đã giới thiệu rất nhiều về tinh thần của văn hóa Tây Du, được đông đảo công chúng Việt Nam hoan nghênh. Hiện nay tôi dành nhiều thời gian đến các trường mẫu giáo, trung học, học tiểu học và các trường đại học ở khắp nơi Trung Quốc để giới thiệu văn hóa Tây Du, tôi mong tinh thần Tây Du sẽ được lưu truyền và kế thừa từ thế hệ này đến thế hệ khác.

Ngọc Ánh: Một câu hỏi cuối cùng, và cũng rất nhiều các fans mến mộ anh, đặc biệt là các fans phái đẹp muốn biết rằng, anh là thần tượng của rất nhiều công chúng, anh có rất nhiều cơ hội hoặc trường hợp tiếp xúc với rất nhiều người đẹp, chẳng lẽ anh không có chút xao xuyến động lòng hay sao? Sức mạnh nào khiến anh giữ vững hình ảnh của một người đàn ông không bị vấp ngã bởi cản trở của các "chân dài", làm một người chồng người cha mẫu mực?

Lục Tiểu Linh Đồng:

Tôi cho rằng, trong sinh hoạt đời thường cũng nên noi gương tinh thần của Tôn Ngộ Không, chứ không phải của Chư Bát Giới. Khi mình nhận định một người bạn đời rồi thì phải có trách nhiệm với người vợ của mình. Muốn có được gia đình hạnh phúc thì phải biết vun đắp. Không những trong giới văn nghệ sĩ mà trong tấc cả các ngành khác, các lĩnh vực khác cũng nên như vậy. Vợ chồng thương yêu nhau, cũng thể hiện trách nhiệm của mình đối với xã hội. Giáo dục truyền thống của gia đình có sự ảnh hưởng rất lớn đối với tôi. Về vấn đề này, cha mẹ tôi yêu cầu rất nghiêm ngặt đối với anh chị em trong gia đình tôi. Thực ra quá đa tình, tâm hồn quá phức tạp sẽ không mang lại lợi ích gì trong quá trình xây dựng hình tượng nghệ thuật của mình. Cho nên, cho đến giây phút này, không một cô gái nào có thể thay thế cô vợ hiền Vu Hồng của tôi, tôi nguyện yêu cô ấy suốt đời.

Ngọc Ánh: Buổi gặp gỡ anh Lục Tiểu Linh Đồng có nhiều câu chuyện rất thú vị và rôm rả, vì thời lượng hạn hẹp, chúng tôi đành tạm gác lại tại đây, nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm những khía cạnh nào về nghệ sĩ nổi tiếng Lục Tiểu Linh Đồng, hoan nghên các bạn viết thư cho chúng tôi biết, Hộp thư Ngọc Ánh sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của các bạn.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập