系统管理员

Hộp thư Ngọc Ánh bắt đầu giới thiệu những bài văn đạt điểm tối đa

13-04-2011 09:31:16(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Bước vào tháng tư cũng tức là các bạn học sinh cuối cấp ba bước vào giai đoạn ôn thi khẩn trương để đón nhận mùa thi tuyển sinh năm 2011. Qua thư của nhiều bạn gửi đến, chúng tôi được biết nhiều bạn học sinh cuối cấp mong Hộp thư Ngọc Ánh tiếp tục giới thiệu những bài văn đạt điểm tối đa của các thí sinh Trung Quốc trong mùa thi tuyển đại học để tham khảo.

Bạn

Nguyễn Đức Hiếu

có hộp thư điện tử hie@.com.vn viết:

Tôi cảm thấy cách học văn của học sinh Trung Quốc và học sinh Việt Nam có phần khác nhau. Tôi cảm thấy học sinh Trung Quốc có thể phát huy hết khả năng của mình mà không bị gò bó. Còn ở Việt Nam các học sinh cùng làm một đề bài chung cho nên không tránh khỏi sự sao chép bài vở của nhau, tôi mong một ngày nào đó đề bài làm văn của Việt Nam rất hay mà vẫn không bị trùng lặp.

Ngọc Ánh:

Bạn Đức Hiếu thân mến, thực ra trong những năm gần đây, quá trình cải cách giáo dục của Trung Quốc không hề ngừng bước và luôn luôn trong quá trình nghiên cứu làm sao để các học sinh các cấp nói chung và thí sinh thi tuyển đại học nói riêng có thể phát huy tiềm tàng của mình phù hợp với sự phát triển của thời đại, mà quá trình cải cách đó cũng phải phù hợp với tình hình nước mình. Qua các kênh thông tin, chúng tôi được biết những năm qua Việt Nam cũng đang bắt tay vào việc cải cách giảng dạy, tin rằng sự cải cách của ngành giáo Việt Nam phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Việt Nam. Xin chúc các thí sinh hai nước Trung-Việt đều giành được thành tích xuất sắc trong quá trình thi cử.

Phạm Thị Hồng Minh

meo91tb.vn@ovi.com viết: Cô Ngọc Ánh thân mến! Vậy em đã là sinh viên đại học rồi. À cô ơi! Cô có thể gửi 1 số bài văn đạt điểm tối đa, tản văn,và báo cầu vồng hữu nghị cho em theo điạ chỉ Phạm Thị Hồng Minh, số nhà 09, ngõ 199, phố Bồ Xuyên,thành phố Thái Bình được không ạ!

Bạn

Phạm Thị thu Hương

có hộp thư điện tử phamthithuhuong2501@gmail.com viết: Cô Ngọc Ánh yêu mến!

Cháu rất thích các bài văn đạt điểm tối đa của các thí sinh Trung Quốc cô ạ! Những bài văn đó thực sự rất xuất sắc, giàu hình ảnh và cảm xúc. Cháu mong cô Ngọc Ánh sẽ tiếp tục giới thiệu cho thính giả Việt Nam những bài văn hay như thế nữa, cô nhé!

Ngọc Ánh: Bạn Hồng Minh thân mến, những năm qua, cứ bước vào tháng tư là Hộp thư Ngọc Ánh lại chọn lọc một số bài thi văn đặt điểm tối đa của các thí sinh Trung Quốc trong mùa thi tuyển Đại học của năm trước giới thiệu chia sẻ với các bạn thí sinh cuối cấp ba Việt Nam để tham khảo, nhiều bạn nghe xong cảm thấy rất bổ ích và mong Ngọc Ánh giới thiệu tiếp. Chúng tôi hứa sẽ đáp ứng yêu cầu của các bạn, và hoan nghênh các bạn nghe xong viết thư góp ý cho chúng tôi để chúng tôi chọn lọc những bài văn hay phù hợp với sự quan tâm của các bạn. Bắt đầu từ tuần này, xin mời các bạn đón nghe và đón đọc Bài văn đạt điểm tối đa trong mùa thi tuyển năm 2010 của thí sinh Bắc Kinh :"Ngắm bầu trời sao và chắc chắn thiết thực", thí sinh tự đặt tiêu đề: "Bao dung" qua mục Hộp thư Ngọc Ánh.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập