系统管理员

"Tôn Ngộ Không" Lục Tiểu Linh Đồng nhớ đông đảo  fans Việt Nam nhiệt tình

28-02-2011 19:31:24(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Nghe Online

"Tôn Ngộ Không" Lục Tiểu Linh Đồng nhớ đông đảo  fans Việt Nam nhiệt tình

Ngọc Ánh gặp lại Nguyễn Lệ Chi tại TP. Hồ Chí Minh

Ngọc Ánh vui mừng thông báo để các bạn biết, sau khi cùng anh Lục Tiểu Linh Đồng thăm Việt Nam từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 12 năm 2010, Ngọc Ánh có  hai lần gặp lại anh ở Bắc Kinh, và đặc biệt là từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 2 vừa qua, Ngọc Ánh lại có dịp trở lại thăm Việt Nam, trước khi rời thành phố Hồ Chí Minh, Ngọc Ánh đã có dịp gặp gỡ Nguyễn Lệ Chi Giám đốc Công ty dịch thuật Chibook, phóng viên Báo Thanh niên, người từng tham gia việc tiếp đón nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng trong chuyến thăm Việt Nam vào tuần cuối cùng năm 2010. Sau đây mời các bạn nghe buổi chuyện trò giữa Lệ Chi và Ngọc Ánh tại khách sạn An Đông Quận 5 thành phố Hồ Chí Minh vào đêm 18 tháng 2 vừa qua:

Lệ Chi: Xin chào chị Ngọc Ánh, Lệ Chi rất là bất ngờ khi ngay từ đầu năm mới thế này đã có dịp để gặp lại chị Ngọc Ánh tại thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi chuyến thăm của Đoàn cán bộ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc cùng nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng sang thăm Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Phải nói thật là được góp phần tham gia việc tổ chức và đón nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng ở Việt Nam, Công ty sách Chibook và Lệ Chi cảm thấy rất vui, đặc biệt là rất nhiều Fan của Chibook và nhiều Fan của Lục Tiểu Linh Đồng lại đến chia vui, háo hức muốn gặp ông đến như vậy. Có rất nhiều những chuyện rất thú vị về những Fan của nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng mà nghệ sĩ có thể là chưa biết hết, vì do thời gian quá gấp gáp. Hôm nay nhân dịp đầu năm mới, được chị Ngọc Ánh cùng với Hộp Thư Ngọc Ánh tạo điều kiện, Lệ Chi cũng xin kể lại những chuyện rất thú vị. Trong thời gian nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng dừng chân tại Thành phố Hồ Chí Minh, có rất nhiều Fan của ông đã tới tập trung rất đông tại trước cửa tòa soạn Báo Thanh Niên từ trưa, vì trước đó dự báo có chương trình giao lưu với ông ấy tại tòa soạn Báo Thanh Niên vào buổi chiều hôm đó, nhưng do kế hoạch thay đổi, tuy đã có báo lại với mọi người và đã có thông tin lại trên tất cả báo chí, đó chỉ là kế hoạch dự kiến và trước đây khi báo chí hỏi thôi. Khi người của toà soạn ra nói là hôm nay không có buổi giao lưu nào với nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng ở Báo Thanh Niên, nhưng các Fan của ông vẫn không tin và cương quyết đứng chờ suốt 2-3 tiếng đồng hồ, hoặc có những bạn ở các tỉnh khác như Bình Dương, Đồng Nai hoặc là có những tỉnh rất xa, do điều kiện không đến được thì nhờ bố mẹ đi hộ, như bà đi xin hộ chữ ký cho cháu chẳng hạn, thật là cảm động!Sau những cuộc giao lưu ký tặng sách ở nhà sách Fahasa, thì có những bạn không thể nào xin được chữ ký của nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng quá đông không thể vào được, và không thể chờ được quá lâu, họ đã gọi điện cho công ty sách Chi Book bày tỏ rất thiết tha muốn gặp nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng. Khi biết nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng chuẩn bị lên máy bay rồi thì rất nhiều bạn gọi điện đến công ty Chibook rất là nhiều thư tha thiết. Thực sự Lệ Chi rất muốn giúp đỡ các bạn để gặp thần tượng của mình, nhưng biết là thời gian của bác Lục Tiểu Linh Đồng rất ngắn, nên cũng chỉ thông báo với các bạn là chuyến bay vào buổi sáng, lúc mấy giờ, để các bạn sẽ có cơ hội lần cuối được gặp thần tượng của mình ngay tại sân bay. Rất đã có rất nhiều bạn Fan hân mộ đã cũng náo nức đến sân bay, tức là các bạn vừa đến trước đó 5 phút thì mọi người trong Đoàn đã đi vào checkin, không được gặp nhau. Thôi, Chi Book cũng chỉ đành an ủy thôi, không biết làm thế nào cả, cũng có nhiều bạn sau nay do cái nhu cầu của các bạn cũng rất là mong muốn được gần với thần tượng của mình. Lệ Chi nghĩ rằng là cái việc qua cái chuyến đi vừa qua thì thấy rằng là nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng thực sự là có tình cảm với khám giả Việt Nam, và rất thiết tha, rất mong muốn được quay trở lại Việt Nam vào cái dịp sau này 

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập