系统管理员

Uống chung một dòng nước cùng hát bài hữu nghị

27-12-2010 15:24:13(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Nghe Online

Uống chung một dòng nước cùng hát bài hữu nghị

Khi các bạn đang đón nghe Hộp thư kỳ này, thì Ngọc Ánh cùng đoàn cán bộ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc cùng Nghệ sĩ nổi tiếng Trung Quốc Lục Tiểu Linh Đồng, người sắm vai Tôn Ngộ Không trong bộ phim truyền hình dài tập "Tây du ký" đang có mặt tại Việt Nam gặp gỡ các khán thính giả Việt Nam nhiệt tình. Nhận lời mời của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Đoàn cán bộ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và anh Lục Tiểu Linh đồng sang thăm và gặp gỡ các khán giả Việt Nam từ ngày 24 đến 30 tháng 12, trong thời gian này, Đoàn sẽ thăm Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hoan nghênh các bạn cập nhật thông tin của Đài chúng tôi và truyền thông đại chúng Việt Nam để chứng kiến chuyến thăm hữu nghị này.

Đây là kỳ hộp thư cuối cùng của năm 2010, Ngọc Ánh xin mượn lời ca tiếng hát của một số thí sinh trong cuộc thi Chung kết "Tiếng hát Hữu nghị 2010" vừa diễn ra tốt đẹp tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc để khép lại năm Hữu nghị Trung- Việt, và những mẩu chuyện bên lề cuộc thi. 15 thí sinh của hai nước Trung-Việt lọt vào vòng chung kết lần này đã ca vang những bài hát ca ngợi tình hữu nghị của hai Đảng và hai nước cũng như những truyền thống Trung Quốc --Việt Nam, các thí sinh và đông đảo khán giả đắm chìm trong lời ca tiếng hát hữu nghị tại hiện trường, công chúng hai nước còn có thể thưởng thức quang cảnh biểu diễn của cuộc thi này qua màn ảnh truyền hình và mạng internet, cuộc thi đã trở thành đêm liên hoan thắm tình hữu nghị Trung-Việt.

Bài hát Trung Quốc "Ta yêu Trung Hoa" do thí sinh Lương Thị Ngọc Diệp đến từ khu vực thi Quảng Ninh Việt Nam trình bày đã giành được tràng vỗ tay sôi nổi của khán giả hiện trường. Ngọc Diệp cho Ngọc Ánh biết, Diệp là cán bộ của Tập đoàn Than và khoáng sản Quảng Ninh Việt Nam, ca hát là sở thích nghiệp dư, tuy yêu thích ca hát nhưng không biết tiếng Trung , cho nên khi tập hát bài "Tôi yêu Trung Hoa" Diệp đã gặp phải một số khó khăn. Diệp nói:

Qua những phương tiện thông tin đại chúng thì em đã được biết đến cuộc thi và đã đăng ký tham gia "Cuộc thi Tiếng hát Hữu nghị Việt-Trung năm 2010", trong cuộc thi chung kết lần này em chọn hai bài hát, bài hát Việt Nam vẫn là "Bài ca thống nhất", bài hát Trung Quốc thì em đổi thành bài "Tôi yêu Trung Hoa", đầu tiên khi nghe ca khúc này thì đúng quả thật là rất khó, nhưng khi đã nhận định lại và nghe nội dung thì thấy rất là hay, nội dung bài hát đã tạo ra cho mình một cảm giác hưng phấn, mội cảm xúc làm cho mình vượt qua khó khăn. Và đến đây thì các bạn Trung Quốc cũng rất là nhiệt tình tiếp đón, khiến cảm xúc của em lại được tăng lên, cảm xúc yêu mến đất nước con người Trung Quốc.

Một trong những thể lệ cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" là, mỗi thí sinh đều phải hát một bài hát Trung Quốc và một bài hát Việt Nam, qua trình bày bài ca nước bạn, để tăng cường sự hiểu biết giữa nhân hai nước cũng như xúc tiến sự giao lưu văn hóa và tình hữu nghị giữa hai nước. Phó Giám đốc Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc Vương Vân Bằng bày tỏ rằng: Hai nước Trung-Việt núi sông liền một dải, văn hóa tương thông, Cơ quan truyền thông hai nước cùng bắt tay tổ chức cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" là món quà quý giá dâng cho kỷ niệm 60 năm này hai nước Trung- Việt thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm Hữu nghị Trung-Việt. Ông nói:

"Cuộc thi 'Tiếng hát Hữu nghị'đóng vai trò quan trọng cho việc tăng thêm tình hữu nghị nhân hai nước, cũng như xúc tiến sự giao lưu văn hóa và hợp tác giữa hai nước. Đây là sự hợp tác đầu tiên giữa Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Ninh Việt Nam, tin rằng thành công và kinh nghiệm của sự phối hợp lần này sẽ mở ra không gian rộng lớn hơn cho sự hợp tác giữa hai Đài chúng ta. Mong các khán thính giả Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh cũng như Việt Nam yêu mến các Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, và nô nức tham gia các hoạt động chung của hai Đài chúng ta."  

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập