系统管理员

Đại sứ Nguyễn Văn Thơ và Công sứ Nguyễn Vinh Quang hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng

20-12-2010 19:53:40(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Nghe Online

Đại sứ Nguyễn Văn Thơ và Công sứ Nguyễn Vinh Quang hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của nghệ sĩ Lục Tiểu Linh ĐồngQua các phương tiện truyền thông đại chúng chắc các bạn đều biết, từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 12 năm 2010, với sự đề nghị và tổ chức của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Đoàn cán bộ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc cùng với ngôi sao điện ảnh và truyền hình nổi tiếng Trung Quốc Lục Tiểu Linh Đồng, người sắm vai Tôn Ngộ Không phim Truyền hình dài tập 'Tây Du Ký' của Trung Quốc, sẽ đến thăm Việt Nam theo lời mời của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch Việt Nam. Trong thời gian thăm Việt Nam, anh sẽ tham gia nhiều hoạt động giao lưu văn hóa , ký tặng cuốn sách "Lục Tiểu Linh Đồng bình Tây Du" do Công ty Chibooks chuyển ngữ sang tiếng Việt và do Hãng Fahasa phát hành, cho các khán thính giả độc giả hâm mộ anh. Ngoài ra, anh còn sẽ đến thăm một Cô nhi viện hoặc Viện dưỡng lão tại Hà Nội; giao lưu với các sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, học sinh một số trường tiểu học, trung học.

Ngày 17 vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức buổi Liên hoan năm mới gặp mặt Hữu nghị Phụ nữ Việt -Trung, trong bầu không khí thắm tình hữu nghị Trung Việt, Ngọc Ánh đã có dịp phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ và Công Sứ Nguyễn Vinh Quang. Được biết Lục Tiểu Linh Đồng sắp sang thăm Việt Nam, hai vị quan chức Ngoại giao Việt Nam đều rất đỗi vui mừng. Trước hết mời các bạn nghe một đoạn ghi âm

Đại sứ Nguyễn Văn Thơ và Công sứ Nguyễn Vinh Quang hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng

cuộc phỏng vấn này.

Trước hết là đoạn đối thoại ngắn giữa Ngọc Ánh với Đại sứ Nguyễn Văn Thơ:

Ngọc Ánh:

Xin chào Đại sứ, nhận lời mời của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, anh Lục Tiểu Linh Đồng người sắm vai Tôn Ngộ Không trong bộ phim truyền hình dài "Tây du ký" sẽ sang thăm Việt Nam từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 12, Ngọc Ánh cảm thấy đây cũng là chuyến thăm để khép lại hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ Ngoại giao hai nước Trung-Việt và năm Hữu nghị Trung-Việt, đây là dấu chấm đậm đà cho tình cảm hai nước, vậy thì khi biết tin này thì trong tâm trí của Đại sứ có cảm xúc như thế nào ạ?

Đại sứ Nguyễn Văn Thơ:

Phải nói là, văn hóa của Việt Nam và Trung Quốc có nhiều nét tương đồng, tình hữu nghị văn hóa tương đồng. Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng sang thăm Việt Nam là niềm vinh dự đối với nhân dân Việt Nam. Tại vì phim "Tây du ký" do nghệ sĩ đóng vai Tôn Ngộ Không phải nói là rất quen thuộc đối với nhân dân Việt Nam. Lần này Nghệ sĩ sang thăm Việt Nam là hình ảnh kết thúc Năm Hữu nghị Việt-Trung, nhân dân Việt Nam cũng như Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Việt Nam rất chào đón nghệ sĩ. Mong chuyến thăm thành công. Năm mới sắp đến, xin chúc các nghệ sĩ Trung Quốc và các nghệ sĩ Việt Nam luôn luôn thắt chặt giao lưu hữu nghị, tăng cường tình hữu cũng như sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, góp phần vào thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ của hai nước cũng như thắt chặt quan hệ đối tác hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước, hai Đảng và hai Chính phủ hai nước.

Ngọc Ánh:

Mục đích chuyến thăm Việt Nam của nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng là muốn giới thiệu với đông đảo khán thính giả Việt Nam cũng như độc giả Việt Nam về truyền thống văn hóa Trung Quốc cũng như văn hóa "Tây Du", tin rằng đây là đề tài có sức hấp dẫn đối với đông đảo khán giả Việt Nam, là một khán giả khi nghe tin này Đại sứ cũng rất phấn khởi chứ nhỉ?

Đại sứ Nguyễn Văn Thơ:

Tôi rất vui mừng về chuyến thăm của nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng. Tôi đã xem hầu hết các tập của phim "Tây du ký", nghệ sĩ đóng vai này rất thành công, rất là đạt, và đặc biệt là giới trẻ và thiếu niên Việt Nam rất thích bộ phim này. Tôi tuy có tuổi nhưng rất thích bộ phim này. Tôi xin chúc mừng chuyến thăm của Nghệ sĩ, chúc chuyến thăm thành công tốt đẹp. Xin cám ơn.

Đại sứ Nguyễn Văn Thơ và Công sứ Nguyễn Vinh Quang hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng

Từ lâu, Công sứ Nguyễn Vinh Quang đã quan tâm chuyến thăm Việt Nam của Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng, Công sứ từng mời anh đến dự buổi chiêu đãi "Ngày Việt Nam" nhân dip̣ kỷ niệm lần thứ 65 Quốc khánh Việt Nam, 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Trung-Việt và năm Hữu nghị Trung-Việt. Khi biết tin Đoàn Cán bộ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và anh Lục Tiểu Linh Đồng sắp lên đường sang thăm Việt Nam, Công sứ rất đỗi vui mừng, sau đây, mời các bạn đón nghe đoạn chuyện trò giữa Ngọc Ánh với Công sứ Nguyễn Vinh Quang:

Ngọc Ánh: Anh Lục Tiểu Linh Đồng là nghế sĩ rất nổi tiếng của Trung Quốc, và đặc biệt là bộ phim "Tây du ký" do anh sắm vai Tôn Ngộ Không rất được công chúng Trung Quốc và Việt Nam hoan nghênh, cho đến nay, bộ phim đó vẫn được chiếu đi chiếu lại tại hai nước Trung -Việt. Khi Công sứ biết tin anh Lục Tiểu Linh Đồng sang thăm Việt Nam, là một khán giả Việt Nam đang sống và công tác tại Trung Quốc thì cảm nhận đầu tiên của Công sông sứ là như thế nào nhỉ?

Công sứ Nguyễn Vinh Quang:

Cách đây không lâu trong một trường hợp tôi có gặp anh Lục Tiểu Linh Đồng, anh ấy rất vui mừng báo tin cho tôi là anh sắp sang thăm Việt Nam và gặp gỡ các khán giả Việt Nam, anh ấy cho biết rất cụ thể là, đây là sáng kiến của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, chị Ngọc Ánh là người đứng ra làm đầu mối, đầu cầu để giới thiệu và được sự chấp nhận của Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, tôi rất mừng và tôi tin rằng chuyến thăm của anh sẽ rất thành công. Tại sao tôi lại tin như vậy, vì có rất nhiều lý do, vì bao nhiêu đời nay, người Việt Nam giao lưu văn hóa với người Trung Quốc, rất am hiểu những tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc, trong bốn bộ tiểu thuyết lớn thì có "Tây du ký". Những năm 80 khi bộ phim truyền hình "Tây Du Ký" ra đời, thì người Việt Nam đón nhận một cách nhiệt tình, tại vì trước đó người ta đã đọc tiểu thuyết rồi, các nhân vật trong "Tây du ký" người ta đã thuộc lắm rồi, thậm chí người ta thuộc từng tính cách Tôn Ngộ Không thế nào, Chư Bát Giới như thế nào, Đường Tăng như thế nào, Sa Tăng như thế nào, người ta đã thuộc rồi, cho nên khi xem bộ phim đó người ta rất thích, và người ta yêu quý nhất là nhân vật Tôn Ngộ Không. Chúng tôi biết người đóng vai Tôn Ngộ Không là Lục Tiểu Linh Đồng, cho nên cái tên Lục Tiểu Linh Đồng đối với khán giả Việt Nam đã rất quen thuộc. Bộ phim có bài hát chủ đề là "Lối đi ngay dưới chân mình", rất nhiều người Việt Nam thuộc, bộ phim đó hàng năm vẫn được chiếu trên truyền hình Việt Nam, và trong giờ phút này, những ngày này, VTV của Việt Nam vẫn đang chiếu lại bộ phim đó. Điều này chứng tỏ người Việt Nam vẫn rất yêu chuộng bộ phim "Tây du ký" do Lục Tiểu Linh Đồng đóng. Sau này, có rất nhiều nhà làm phim đã dựa theo tiểu thuyết "Tây Du Ký" để làm lại bộ phim đó, họ có điều kiện tốt hơn những năm 80 rất nhiều, ví dụ như công nghệ thông tin trình độ rất cao, diễn viên được đào tạo rất đầy đủ, nhưng chúng tôi, gồm tôi và các khán giả Việt Nam nhận xét rằng, chưa có bộ phim nào đạt được đỉnh bộ phim này trong những năm 80 mà vai Tôn Ngộ Không do Lục Tiểu Linh Đồng đóng. Cho nên tôi nghĩ rằng, khán giả Việt Nam sẽ rất vui mừng được đón Lục Tiểu Linh Đồng như đón một người bạn rất là thân thiết của họ, tôi tin như vậy. Một điều tôi rất mừng nữa là tôi được biết anh Lục Tiểu Linh Đồng là một người rất yêu quý Việt Nam, và yêu quý khán giả Việt Nam. Như vậy là, người Việt Nam và khán giả Việt Nam yêu quý Lục Tiểu Linh Đồng, Lục Tiểu Linh Đồng yêu quý khán giả Việt Nam, đây là một điều rất tốt, và tôi cho rằng chuyến đi này thành công, thì Lục Tiểu Linh Đồng sẽ là một sứ giả hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc, giữa nhân dân hai nước bằng con đường văn hóa, đây cũng là một hoạt động kết thúc năm 2010, điều này rất có ý nghĩa, và tôi tin tưởng rằng, anh Lục Tiểu Linh Đồng thăm Việt Nam thành công, và tôi chúc chuyến thăm của anh thành công, tôi chúc chuyến thăm của anh sẽ mang lại mối tình hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc với nhân dân Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Văn Thơ và Công sứ Nguyễn Vinh Quang hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng

Ngọc Ánh đã từng phỏng vấn anh Lục Tiểu Linh Đồng rất nhiều lần kể từ năm 1992 đến nay, nhiều bạn khán thính giả Việt Nam đã thông qua Hộp thư này tìm hiểu tâm tư tình cảm, tình hình công tác và cuộc sống của anh.

Khi biết tin Công ty Chibooks là đại diện xuất bản nước ngoài đầu tiên đã chuyển ngữ cuốn sách "Lục Tiểu Linh Đồng bình Tây Du" tập 1, anh đã gọi điện thoại cho Ngọc Ánh, thế là Ngọc Ánh liền phỏng vấn anh, và đã giới thiệu qua Hộp thư Ngọc Ánh phát vào ngày 28 ngày 29 tháng 6 và 5, ngày 6 tháng 7, anh đã tâm sự một trong nguyện vọng trong năm 2010 như sau:

"Tôi từng đi các nước Thái Lan, Singapo diễn thuyết, nhưng rất đáng tiếc là trong chuyến thăm Việt Nam, tôi không có dịp đến các trường đại học của Việt Nam để giới thiệu và diễn thuyết cho các bạn trẻ Việt Nam. Tôi rất mong sau này có dịp sang Việt Nam cùng với các khán thính giả, độc giả xum vầy bên nhau để cùng bình "Tây Du Ký", và cảm nhận "Tây Du Ký", mang lại nhiều niềm vui cũng như triết lý của cuộc sống. Tôi càng hy vọng rằng, tôi sẽ có dịp sang Việt Nam, cho dù chỉ một mình tôi sang thôi cũng được. Tôi sẵn sàng góp phần của mình trong vai trò sứ giả của tình cảm và tình hữu nghị hai nước Trung- Việt. "

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập