系统管理员

"Tiếng hát hữu nghị đã âm vang 60 năm"

13-12-2010 19:18:39(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Nghe Online

Các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh các bạn đến với bến hẹn tình bạn mảnh vườn kiến thức Hộp thư Ngọc Ánh Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị 2010" đã kết thúc tốt đẹp tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, 15 thí sinh xuất sắc đến từ khu vực thi Trung Quốc và Việt Nam đã cùng ca vang tiếng hát hữu nghị, nhân dân hai nước đã qua làn sóng phát thanh và truyền hình cùng chứng kiến quang cảnh sôi nổi của cuộc thi và tình hữu nghị truyền thống đã được các thí sinh hai nước Trung -Việt thể hiện bằng lời ca tiếng hát.

"Tiếng hát hữu nghị đã âm vang 60 năm"

Các bạng đang nghe bài hát "Việt Nam-Trung Hoa" do 15 thí sinh Trung-Việt đồng ca trên sân khấu vòng chung kết cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị 2010", đây là bài hát kinh điển được lưu truyền rộng rãi trong nhân dân hai nước Trung- Việt suốt 60 năm qua kể từ ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay.

Bài "Hoa Mộc Miên" của nhạc sĩ Huy Du do thí sinh Việt Nam Trần Bích Hòa thể hiện là bài hát ca ngợi tình hữu nghị thắm thiết của hai Đảng và hai nước Trung-Việt. Chị Trần Bích Hòa đã 56 tuổi, là thí sinh cao tuổi nhất trong cuộc thi Chung kết lần này. Chị cho Ngọc Ánh biết là: Chị chọn bài hát "Hoa Mộc miên" tham gia cuộc thi này là bởi vì bài hát này đã hát lên tiếng lòng hữu nghị Việt-Trung của thế hệ thuộc độ tuổi của chị. Chị nói:

Trần Bích Hà: Khi em nghe được thông báo trên ti vi là lứa tuổi tham gia cuộc thi từ 16 đến 60, em đã mạnh dạn đăng ký tham gia, em muốn giao lưu với các bạn trẻ, em cũng rất vui khi nghe thấy các bạn trẻ hát, khi còn trẻ cũng có nhiều năm nghe những ca khúc của Trung Quốc, cho nên em học cũng nhanh, còn bài Việt Nam em chọn bài "Hoa Mộc miên" vì em thấy bài này tuy khó hát, kỹ thuật yêu cầu cao nhưng vì có nội dung mang tình hữu nghị giữa hai nước, cho nên em quyết định chọn hát bài này. Tham gia cuộc thi này, em không có mục đích giành giải cao, em hát với tâm trạng rất thoải mái, em rất thích những bài hát Trung Quốc, em chỉ muốn khi đứng trên sân khấu, làm sao mà có thể hát hết mình, hát thật là tình cảm.

"Tiếng hát hữu nghị đã âm vang 60 năm"

60 năm qua, hai nước Trung-Việt đã thu được những thành tựu to lớn về giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực, việc giao lưu văn hóa giữa hai nước cũng gặt hái được những thành quả rực rỡ. Đặc biệt là trong những năm qua, rất nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình Trung Quốc như "Tây Du ký", "Tâm Quốc diễn nghĩa", "Khát vọng", "Hoàn châu Cách Cách", "Tể tướng Lưu gù" đã lần lượt công chiếu tại Việt Nam và được đông khán giả Việt Nam yêu thích, một số bài hát trong phim đã được các bạn trẻ tâm đắc và đã lưu truyền rộng rãi.

Bài hát Trung Quốc "Cầu vồng" do thí sinh Việt Nam Đào Hải Lâm trình bày. Hải Lâm là sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Luật Hà Nội, rất thích những bài hát thịnh hành ở Trung Quốc, đặc biệt rất hâm mộ những bài hát của Chu Kiệt Luân, nghệ sĩ Đài Loan Trung Quốc nổi tiếng. Chính nhờ bài hát "Cầu Vồng" này mà thành tích Hải Lâm đã vượt lên cả số thí sinh ca hát chuyên nghiệp, và trở thành thí sinh nghiệp dư duy nhất lọt vào vòng chung kết tại khu vực thi Việt Nam. Khi kể về sự hâm mộ ca nhạc của mình và sự lý giải về tình hữu nghị Trung-Việt, thí sinh 80 X này bộc bạch với Ngọc Ánh rằng:

Đào Hải Lâm: Ca hát là sở thích từ nhỏ của em, từ bé em đã thích ca hát rồi, em cũng tham gia hoạt động của Nhà văn hóa của thanh thiếu niên Quận Ba Đình. Em biết thông tin về cuộc thi này thông qua đọc trên diễn đàn tiếng Trung ở Việt Nam, vào các trang web và sau đó là xem thông tin giới thiệu của Đài Truyền hình VTC. Em yêu thích tiếng Trung, yêu thích ca khúc tiếng Trung, yêu văn hoá truyền thống của Trung Quốc. Tham gia cuộc thi này, nói chung em chỉ muốn học hỏi và dùng tiếng hát của mình góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị Việt-Trung, để cho các bạn trẻ Trung Quốc am hiểu sâu hơn những ca khúc cũng như văn hoá truyền thống của Việt Nam, và em cũng muốn tìm hiểu  văn hoá của Trung Quốc.

"Tiếng hát hữu nghị đã âm vang 60 năm"

"Rặm Trâm bầu" do Ban nhạc Ha Muội Quảng Tây thể hiện là bài hát Việt Nam rất đỗi quen thuộc. Ban nhạc Ha Muội đến từ Ba Đảo Người Kinh, Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc, nơi rất gần gũi với Việt Nam, bà con trên Đảo nói tiếng Kinh, là nơi duy nhất có đồng bào dân tộc Kinh cư trú tập trung của Trung Quốc. Ban nhạc Ha Muội từng tham gia cuộc thi Liên hoan ca nhạc truyền hình những giọng ca trẻ toàn Trung Quốc năm nay và đã giành được thành tích xuất sắc về ca hát nguyên gốc, là "Ban nhạc sao sáng" nổi tiếng ai cũng biết đến tại Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc,  Tô Hải Chân trưởng Ban nhạc Ha Muội đã bày tỏ lời chúc phúc tốt đẹp cho mối tình hữu nghị truyền thống Trung-Việt bằng tiếng Kinh qua làn sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc:

"Tôi rất phấn khởi được cùng các bạn Việt Nam tham gia cuộc thi Tiếng hát Hữu nghị Trung-Việt. Chúc thanh niên hai nước hữu nghị mãi mãi, tình bạn bền lâu."

Hải Chân cho Ngọc Ánh biết rằng: Từng sang Việt Nam tập gảy đàn Bầu, cho nên rất yêu mến những bài dân ca miền Trung cũng như thích chơi những bản nhạc dân ca Việt Nam, cho nên trước khi tham gia cuộc thi Chung kết lần này, Hải Chân đã đặc biệt chọn bài hát "Rặng Trâm bầu" để tập hát với các chị em của Ban nhạc. Hải Chân nói với Ngọc Ánh rằng:

"Tôi rất thích bài hát này, trong những ngày sang Việt Nam học tập, tôi thường gảy đàn bầu bài hát này. Vì yêu thích, cho nên khi tập không cảm thấy khó lắm, cứ tỉnh giấc là trong đầu óc tôi đều vang lên giai điệu của bài hát này, tôi cảm thấy còn quen thuộc hơn cả bài hát Trung Quốc mà tôi trình bày trong cuộc thi. Trong cuộc thi này các bạn thí sinh Việt Nam rất xuất sắc, không những hát rất hay bài hát Việt Nam mà hát bài Trung Quốc cũng rất hay rất chuẩn. Qua cuộc thi này, có thể khiến cho càng nhiều người Trung Quốc yêu thích những bài hát Việt Nam và càng hiểu biết về văn hóa cũng như âm nhạc Việt Nam."

Bài hát Trung Quốc "Tình bạn" do thí sinh Việt Nam Đặng Minh Hải trình bày đã chiếm được sự hoan nghênh nhiệt liệt của đông đảo khán giả tại trường, Hải Lâm đã đoạt giải nhất tại cuộc thi này và đoạt giải "Giọng hát hay ca khúc Trung Quốc và Việt Nam", Đặng Minh Hải là giọng ca đang nổi tại Việt Nam, anh là giáo viên Trường Văn hóa Nghệ thuật Quân Đội Việt Nam, từng nhiều lần thay mặt Việt Nam đi biểu diễn tại các nước trên thế giới. Khi trả lời Ngọc Ánh vì sao mà lại chọn bài hát Trung Quốc "Tình bạn " của anh Chu Hoa Kiện nghệ sĩ nổi tiếng Đài Loan mang đến tham dự cuộc thi này, Minh Hải bộc bạch rằng:

"Được biết đến bài hát này qua bạn bè của Minh Hải tại Trung Quốc, Minh Hải muốn gửi trái tim mình, gửi tình cảm của mình đến các bạn của Minh Hải tại Trung Quốc, đến các khán giả Trung Quốc. Bởi vì Minh Hải rất yêu mến nền văn hóa Trung Quốc, rất thích những bài hát Trung Quốc, nền văn hóa Trung Quốc và nền văn hóa Việt Nam rất gần gũi. Với Minh Hải, đây là dịp gắn kết giữa hai nước với nhau, Minh Hải mong Trung Quốc và Việt Nam tổ chức thật nhiều hoạt động giao lưu văn hóa để mang lại sự gắn kết giữa hai nước Việt-Trung."

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh ông Nguyễn Anh Dũng đã có sự đánh giá cao đối với cuộc thi lần này, ông đã khẳng định vai trò quan trọng của Khu vực thi trên mạng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc trong việc quảng bá cuộc thi này. Ông nói:

"Cuộc thi rất thành công, tôi nghĩ, qua chất lượng của cuộc thi này sẽ tạo nên một sức hấp dẫn cho cuộc thi để các năm sau thu hút đông đảo các thí sinh tham gia hơn và chất lượng ngày  tốt hơn. Năm nay có một đặc điểm là quảng bá trên mạng nữa, nên đã thu hút rất đông thí sinh tham gia, vì vậy phải dùng nhiều phương thức tuyên truyền quảng bá thu hút thí sinh hơn".

Cuộc thi năm nay tuy đã bế mạc, nhưng chỉ là tạm thời khép lại, theo thỏa thuận của các cơ quan hữu quan hai nước, sau này, hằng năm vẫn sẽ tổ chức Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị", hoan nghênh các bạn yêu thích ca nhạc quan tâm những thông tin liên quan tại các khu vực thi hai nước Trung- Việt qua các kênh thông tin đại chúng, riêng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc cũng sẽ cập nhật thông tin.

Cuối cùng, Ngọc Ánh thông báo với các bạn rằng: Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch Việt Nam Hoàng Tuấn Anh, Đoàn Phóng viên Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và anh Lục Tiểu Linh Đồng sẽ sang thăm và gặp gỡ  khán giả Việt Nam từ ngày 24 đến 30 tháng 12, trong thời gian này, Đoàn sẽ thăm Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hoan nghênh các bạn cập nhật thông tin của Đài chúng tôi và Việt Nam để theo dõi thông tin về chuyến thăm hữu nghị này.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập