系统管理员

Đôi nét về Chung kết Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Trung -Việt2010" tại Nam Ninh

23-11-2010 18:46:35(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:
Đôi nét về Chung kết Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Trung -Việt2010" tại Nam Ninh

Chung kết Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Trung-Việt 2010" trong sự mong đợi của các thí sinh cũng như đông đảo công chúng yêu ca nhạc hai nước Trung -Việt vừa diễn ra sôi nổi và kết thúc tốt đẹp vào ngày 16 tháng 11 vừa qua tại thành phố Nam Ninh, Thủ phủ Khu Tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc. Cuộc thi này do Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, Cục Phát thanh -Truyền hình và Điện ảnh Quảng Tây cùng phối hợp tổ chức, Đài Phát thanh Nhân dân Quảng Tây, Đài Truyền hình Quảng Tây, Đài Truyền hình Kỹ thuật số Việt Nam VTC, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh Việt Nam cùng phối hợp thực hiện là một trong những hoạt động quan trọng chào mừng 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Trung-Việt và Năm hữu nghị Trung-Việt. Cuộc thi được khởi động chính thức vào tháng 7 năm nay.Vòng thi tuyển có khu vực thi Trung Quốc, khu vực thi Việt Nam và khu vực thi trên mạng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, đã thu hút hơn 300 người yêu thích ca nhạc Trung- Việt nô nức tham gia. Qua tuyển chọn  công bằng và khách quan, có 15 thí sinh của hai nước Trung -Việt gồm nhiều thành phần trong xã hội đã hội tụ về thành phố Nam Ninh để đua tài tranh giải.

Kể từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 11, Ngọc Ánh và La Thành đã xuống Nam Ninh Quảng Tây Trung Quốc để đưa tin về cuộc thi "Tiếng Hát hữu nghị này", Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã phát thanh trực tuyến hiện trường cuộc thi, ngoài ra, Đài Truyền hình kênh Quốc tế Quảng Tây, 3 kênh truyền hình và 1 kênh truyền hình mạng của Đài Truyền hình Kỹ thuật số Việt Nam VTC cũng đồng thời phát tại chỗ cuộc thi sôi nổi này, tin rằng nhiều bạn đã quan tâm theo

Đôi nét về Chung kết Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Trung -Việt2010" tại Nam Ninh

dõi. Kết quả thí sinh Trì Nhất Thúy đến từ khu vực thi Trung Quốc và thí sinh Đặng Minh Hải đến từ khu vực thi Việt Nam đã đoạt giải nhất với số điểm cao nhất, đồng thời giành trọn giải "Thể hiện bài hát nước ngoài xuất sắc nhất".

Bài hát Việt Nam "Tiếng hát từ thành phố mang tên Người" và bài hát Trung Quốc "Tình bạn" do thí sinh việt Nam Đặng Minh Hải trình bày đã nhận được những tràng vỗ tay sôi nổi của đông đảo khán giả tại hiện trường. Sau buổi biểu diễn, Minh Hải rất hài lòng với thành tích của mình, Hải nói:

Được biết nội dung bài hát, cho nên Minh Hải biểu diễn rất là "xung", bởi vì bạn bè Minh Hải tại Trung Quốc khá nhiều, cho nên Minh Hải cũng muốn gửi gắm trái tim mình, gửi gắm tình cảm của mình đến bạn bè của Minh Hải tại Trung Quốc và tất cả các khán giả Trung Quốc.

Để đảm bảo cho sự công bằng và chất lượng nghệ thuật của cuộc thi, các đơn vị tổ chức đã mời các chuyên gia và đại diện Ban giám khảo của hai nước Trung-Việt cùng chấm điểm cho mỗi thí sinh.Và thể hiện cho sự công bằng, theo nguyên tắc cuộc thi, mỗi thí sinh Trung-Việt phải trình bày hai bài hát, một bài Trung Quốc và một bài Việt Nam.

Trì Nhất Thúy, là diễn viên của Viện Ca múa nhạc Quảng Tây, và là thí sinh Trung Quốc đoạt giải nhất của Chung kết cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" , Nhất Thuý từng sang thăm và biểu diễn tại Việt Nam, có tình cảm đặc biệt đối với đất nước và con người Việt Nam. Nhất Thúy nói:

"Tôi từng sang biểu diễn tại Việt Nam, tôi cảm thấy nhân dân Việt Nam rất nhiệt tình, khiến tôi rất xúc động. Tôi tập hát bài hát Việt Nam, học tập thí sinh nước bạn, cảm nhận nội dung bài hát, tăng thêm tình bạn với nhau."

Trì Nhất Thuý cho biết, vì từng sang thăm Hà Nội, mùa thu Hà Nội rất đẹp, cho nên trong cuộc thi này, Nhất Thúy đã trình bày hát "Mùa thu Hà Nội", ngoài ra còn trình bày bài hát Trung Quốc "Sơn ca tựa dòng nước mùa xuân" mà nhiều người Quảng Tây và cả Việt Nam cũng quen thuộc với giai điệu bài hát này.

Đôi nét về Chung kết Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Trung -Việt2010" tại Nam Ninh

Thực ra, 15 thí sinh lọt vào vòng chung kết lần này đều rất xuất sắc, số điểm chênh lệch không lớn lắm, chỉ có điều là xem ai là người phát huy tốt nhất trên sân khấu, và phối hợp tốt nhất, ăn khớp và hài hòa nhất với ban nhạc thì người đó sẽ giành được thành tích càng tốt hơn. Qua cuộc thi này, các thí sinh đã học hỏi lẫn nhau và kết nên tình bạn thân thiết.

Các bạn thân mến, Lương Thị Ngọc Diệp là thí sinh đến từ tỉnh Quảng Ninh, đang công tác tại Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, trong cuộc thi ở trường quay Đài Truyền hình Kỹ thuật số Việt Nam S4 Ngọc Diệp đã đoạt giải nhì và đã lọt vào vòng chung kết ở Nam Ninh. Trong vòng chung kết lần này, tuy Ngọc Diệp chỉ dành giải ba, nhưng bài hát Trung Quốc "Tôi yêu Trung Hoa" do cô trình bày đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của các khán giả. Trả lời Ngọc Ánh về hát bài Trung Quốc "Tôi yêu Trung Hoa " Ngọc Diệp nói:

Đầu tiên nghe ca khúc này cảm thấy rất khó, nhưng khi nhận được lời và nghe dần thì cảm thấy rất hay, nội dung bài hát đã tạo cho mình sự hưng phấn, sau khi đến Trung Quốc, mình cảm thấy cần phải học hỏi đất nước và con người Trung Quốc. Các bạn Trung Quốc rất nhiệt tình, đến đây cảm xúc của em đã được tăng lên, và càng thêm mến yêu đất nước Trung Quốc.

Sau khi kết thúc cuộc thi, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh ông Nguyễn Anh Tuấn đánh giá như sau:

Biểu diễn rất thành công, không những về chuyên môn, về mặt thanh nhạc, chất lượng rất cao cả về mặt ngôn ngữ, ca sĩ người Việt hát tiếng Trung rất hay, mà ca sĩ Người Trung Quốc hát tiếng Việt cũng rất hay. Tóm lại là rất thành công. Tôi nghĩ rằng là, sau này, ảnh hưởng của cuộc thi này rất là mạnh mẽ, sẽ tạo sức hấp dẫn để các năm sau này tổ chức càng tốt hơn.

Đồng chí Vương Vân Bằng, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã gửi gắm vào cuộc thi này như sau:

"Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" là một món quà hiến dâng cho kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Việt Nam và năm hữu nghị Trung-Việt, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc sẵn sàng cùng với Cục Phát thanh-Điện ảnh-Truyền hình Quảng Tây, Đài Phát thanh Nhân dân Quảng Tây, Đài Truyền hình Quảng Tây, Đài Truyền hình kỹ thuật số Việt Nam VTC và Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Ninh, triển khai hợp tác, tiếp tục tổ chức Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" hàng năm, để tiếng hát hữu nghị Trung-Việt ngày càng vang vọng."

Đôi nét về Chung kết Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Trung -Việt2010" tại Nam Ninh

Ngọc Ánh cũng tin rằng, cuộc thi "Tiếng hát hữu nghị Trung-Việt" không chỉ dừng lại ở đây, mà sau này vẫn sẽ tổ chức và tổ chức chu đáo hơn, sôi nổi hơn. Vừa qua rất nhiều các bạn thính giả và cư dân mạng đã viết thư hoặc gọi điện thoại cho Ngọc Ánh muốn tìm hiểu về cách thức quá trình làm sao để đăng ký xin tham gia, Ngọc Ánh đã mời anh Nguyễn Văn Bình Phó Giám đốc Đài truyền hình kỹ thuật số Việt Nam VTC trả lời các bạn về vấn đề này:

"Cuộc thi này tới đây sẽ còn tiếp tục tổ chức với quy mô rộng lớn hơn, với nội dung và hình thức phong phú và hấp dẫn hơn. Các bạn có thể ngay từ bây giờ liên lạc với chúng tôi với địa chỉ trực tiếp của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC là số 65 Lạc Trung quận Hai Bà Trưng Hà Nội. Hịên nay, Ban tổ chức cuộc thi lần thứ nhất 2010 do kênh VTC-1 đảm nhiệm. Các bạn có thể  Email qua số của tôi vanbinhvtc@gmail.com hoặc Email của Đài VTC vanbinh.nguyen@vtc.vie, các bạn có thể liên lạc qua số điện thoại di động của tôi 0913293067số điện thoại, xin nhắc lại 0913293067 ".

Các bạn thân mến, bắt đầu từ thứ Bảy và Chủ nhật vừa qua, và trong cuối tuần tới Ngọc Ánh xin biên soạn giới thiệu với các bạn quang cảnh hiện trường cuộc thi "Tiếng hát hữu nghị Trung-Việt 2010" hoan nghênh các bạn đón nghe và viết lưu ký hoặc thư điện tử cho chương trình. Hộp thư Ngọc Ánh ...

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập