系统管理员

Về Cuộc thi chung kết "Tiếng hát hữu nghị-2010" vv...

08-11-2010 16:15:13(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Ngọc Ánh khai bút:

Lập đông là một trong 24 tiết khí. Theo lịch pháp thì vào hồi 20 giờ 42 phút giờ Bắc Kinh ngày 7 tháng 11 năm nay là lập đông. Lập đông chính là thời khắc bắt đầu của mùa đông trong năm, nhưng do đất đai Trung Quốc rộng lớn hình thành nhiều miền khí hậu khác nhau cho nên mùa đông của các vùng miền không phải đều bắt đầu từ ngày lập đông. Ví dụ như khu vực Đại Hưng An lĩnh ở miền bắc Trung Quốc mùa đông bắt đầu từ tháng 9, mùa đông ở Bắc Kinh bắt đầu vào hạ tuần tháng 10, còn các vùng miền Nam thì muộn hơn mới vào đông.

Cũng do đất đai Trung Quốc rộng lớn, phong tục tập quán của các vùng miền cũng khác nhau, cho nên vào ngày lập đông bà con vùng miền Bắc Trung Quốc có tập quán ăn sủi cảo, bà con ở miền Tây Bắc vào ngày lập đông thường ăn lẩu thịt cừu thịt bò để chống rét, còn ở vùng miền nam vì ngày lập đông vẫn ấm áp, mọi người lại có thói quen ăn những thức thanh đạm như hạt sen, nấm hương, đậu phụ, mía vv ... dù ăn thức gì đi nữa thì cũng đều phù hợp với thời tiết ấm lạnh cụ thể của vùng đó.

Để kỷ niệm trọng thể 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Việt Nam và Năm Hữu nghị Trung-Việt 2010, thúc đẩy giao lưu văn hoá giữa hai nước, tăng cường hữu nghị và hiểu biết giữa nhân dân hai nước Trung-Việt, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Cục Phát thanh-Điện ảnh-Truyền hình Quảng Tây, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC Việt Nam và Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Ninh phối hợp tổ chức cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị". Cuộc thi chung khảo tại hai khu vực thi Đông Hưng và Bằng Tường Quảng Tây Trung Quốc diễn ra vào hạ tuần tháng 7, và cuộc thi Chung khảo tại Hà Nội Việt Nam diễn ra vào ngày 25 tháng 9 đều đã kết thúc tốt đẹp, có 6 thí sinh tại khu vực thi Quảng Tây và 6 thí sinh tại khu vực thi Việt Nam đã lọt vào vòng chung kết, ngoài ra ngày 2/11, tại Bắc Kinh, Ban giám khảo đã tiến hành bình chọn thí sinh đoạt giải trong cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Trung-Việt 2010" của khu vực thi trên mạng in-tơ-nét, với hình thức thể hiện dòng nhạc nguyên sơ, Ban nhạc nữ Thiên Cầm đã giành được giải nhất, thí sinh Triệu Gia Ý đoạt giải nhì và Hoàng Kim đoạt giải ba sẽ thay mặt các thí sinh khu vực thi trên mạng tham gia Đêm chung kết tại Nam Ninh, Quảng Tây vào ngày 16 tháng 11 sắp tới.

Lúc này trong tay Ngọc Ánh cầm bức thư của bạn Vũ Thị Hương ở Nam Phong 2, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng viết:

Cô Ngọc Ánh ơi, vừa rồi em có tham gia Cuộc thi sơ khảo " Tiếng hát Hữu Nghị" tại trường quay S4 của Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC Hà Nội. Rất tiếc là em không đoạt giải, nhưng em vẫn rất vui khi đăng ký và tham gia chương trình. Có 6 bạn đoạt giải và đã thi vòng Chung kết diễn ra tại Trường quay S4 ngày 25 tháng 9 vừa rồi. Em xin gửi lời chúc mừng tới các bạn đoạt giải.

Cô Ngọc Ánh ơi, vừa rồi em thi không đoạt giải nhưng em vẫn thông qua anh Sơn - Phó Giám đốc Đài VTC để xin được tham gia cùng Đoàn sang Quảng Tây - Trung Quốc. Mọi chi phí em tự lo, nhưng chắc không được.

Vì cuộc thi này do Đài CRI, Đài Kỹ Thuật số VTC Việt Nam và Cục Phát thanh, Điện Ảnh và Truyền hình Quảng Tây phối hợp tổ chức. Nên em nhờ Cô Ngọc Ánh bảo lãnh cho em được theo Đoàn của Đài kỹ thuật số VTC sang Quảng Tây được không?

Năm nay cũng là năm Hữu nghị Trung- Việt nhân cơ hội này em muốn sang đó để được làm quen và giao lưu với nhiều bạn cũng như hy vọng được gặp mọi người trong Ban Việt ngữ Đài CRI. Không biết có được không cô Ngọc Ánh?

Ngọc Ánh:

Bạn Hương thân mến, Ngọc Ánh rất vui nhận được thư bạn và biết tin bạn đã tham gia vòng sơ khảo Cuộc thi " Tiếng hát Hữu Nghị" diễn ra tại Hà Nội. Cuộc thi này cuối cùng đã chọn ra 15 thí sinh lọt vào vòng chung kết sẽ diễn ra tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc vào ngày 16 tháng 11 sắp tới, trong đó có 6 thí sinh được chọn ra từ khu vực thi Quảng Tây, 6 thí Sinh được chọn từ khu vực thi Việt Nam và 3 thí sinh chọn từ trên trang mạng CRI. Rất tiếc là bạn không đoạt giải tại Khu vực thi Hà Nội. Ngọc Ánh rất cảm thông với tâm trạng của bạn. Theo Ngọc Ánh thì bất cứ cuộc thi gì, điều quan trọng là tinh thần quá trình tham gia dự thi, trong quá trình đó bạn đã có dịp phát huy năng khiếu của mình, quen biết nhiều bạn mới và cũng đã góp phần vào bầu không khí sôi nổi của tình hữu nghị Trung- Việt, phải vậy không? Theo nguyên tắc cuộc thi, chỉ những bạn lọt vào vòng Chung kết mới có tư cách đến thành phố Nam Ninh để dự thi vào ngày 16 tháng 11, mọi thủ tục do bên tổ chức là Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC Việt Nam đảm nhiệm. Hiện nay việc đi lại giữa nhân dân hai nước Trung Quốc và Việt Nam rất tiện lợi, đặc biệt là đến Quảng Tây, Trung Quốc, nơi gần gũi nhất với đất nước Việt Nam, thủ tục cũng rất đơn giản, không cần phải bảo lãnh, hoan nghênh bạn làm thủ tục theo tư cách là khách du lịch Việt Nam đến xem biểu diễn của cuộc thi. Hoan nghênh bạn và các bạn khác đến thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc xem cuộc thi Chung kết "Tiếng hát Hữu nghị -2010" với tư cách khách du lịch.

Bạn Lê Văn Chương có hòm thư điện tử chuong_vanle@yahoo.com viết :

Chị Ngọc Ánh ơi, em rất vui khi biết hai nước tổ chức cuộc thi "Tiếng hát hữu nghị", nhưng em lỡ mất dịp tham gia, cảm thấy rất đáng tiếc. Mong sau này lại có dịp, nhưng không biết ghi tên và làm thủ tục như thế nào.

Ngọc Ánh:

Bạn Văn Chương thân mến, nếu bạn lỡ mất dịp tham gia cuộc thi Cuộc thi "Tiếng hát hữu nghị" của năm nay cũng không sao, bởi vì cuộc thi này mỗi năm tổ chức một lần, bạn có thể ghi tên tham gia tại khu vực thi Hà Nội vào sang năm và chú ý theo dõi thông báo thể lệ cuộc thi qua Đài Truyền hình Kỹ thuật số Việt Nam VTC, ngoài ra mời các bạn theo dõi thông báo của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc để tham gia thi trên mạng, bạn có thể gửi tác phẩm bài hát của mình để dự thi bằng thư điện tử để tranh thủ tư cách thí sinh. Hoan nghênh các bạn dành sự quan tâm cho cuộc thi "Tiếng Hát hữu nghị " vào những năm sau. Xin cảm ơn các bạn.

Sau đây Ngọc Ánh xin tiếp

bạn Lê Văn Giang có hòm thư điện tử:

legiang084@gmail.com, trong thư bạn Giang viết: Thưa chị Ngọc Ánh. Em là thính giả của Quý Đài đã lâu lắm rồi chị ạ, em đã nghe Đài từ khi còn học tiểu học,em rất thích các chương trình mà quý đài đã phát, như "Ca nhạc theo yêu cầu", "Đọc truyện", "Hộp thư Ngọc Ánh"và "Học tiếng phổ thông Trung Quốc".Thưa chị Ngọc Ánh, đã lâu lắm rồi em không được nghe đài, nghe các chương trình mà quý đài đã phát trong thời gian qua,vì hiện nay em đã vào tận miền Nam làm việc rồi chị ạ nên không có điều kiện nghe đài như trước nữa, hiện em đang làm tại văn phòng KVT, em rất thích được học tiếng PTTQ , em muốn tìm hiểu sâu hơn rõ hơn nữa về lịch sử, con người Trung Hoa,vì hiện tại em có gia đình chị gái ở Quảng Đông, Trung Quốc chị ạ, em cũng đã từng tham gia lớp học tiếng Hoa ngắn hạn, giờ em cũng nói được một ít và có thể giao tiếp bình thường được rồi chị ạ. giờ em phải làm việc rồi, có gì em viết thư tâm sự với chị nhiều hơn chị ạ, qua đây nhờ chị giới thiệu tên em trên đài để em mong được làm quen với mọi người trên mọi miền tổ quốc. Hòm thư của em là: legiang084@gmail.com tell: 0986.660.569.

Ngọc Ánh:

Bạn Văn Giang thân mến, được biết bạn đã vào miền Nam và có công việc ổn định, xin chúc mừng bạn. nếu bạn nào muốn làm quen với bạn Lê Văn Giang mời viết thư điện tử cho bạn Giang theo địa chỉ legiang084@gmail.com hoặc gọi điện thoại cho bạn Giang theo số 0986.660.569

Ngoài ra, gần đây cũng như bạn Lê Văn Giang có nhiều bạn viết thư phản ánh với Ngọc Ánh rằng không bắt được sóng của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, sau đây Ngọc Ánh xin giới thiệu làn sóng điện cụ thể của Đài chúng tôi để tiện cho các bạn đón nghe, kể từ 8 giờ ngày 31 tháng 10 năm 2010, Các chương trình phát thanh tiếng Việt Nam của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc sẽ phát trên các tần số và làn sóng như sau:

Thời gian phát sóng ̣giờ Hà Nội

Tần số

Làn sóng

06:00-07:00

603

497.51

06:00-07:00

7220

41.55

06:00-07:00

9415

31.86

07:00-08:00

603

497.51

07:00-08:00

11770

25.49

07:00-08:00

13680

21.93

11:00-12:00

603

497.51

11:00-12:00

684

438.6

11:00-12:00

11650

25.75

11:00-12:00

17740

16.91

12:00-13:00

603

497.51

12:00-13:00

684

438.6

12:00-13:00

11640

25.77

12:00-13:00

17740

16.91

18:00-19:00

1296

231.48

18:00-19:00

9550

31.41

18:00-19:00

11600

25.86

18:00-19:00

11990

25.02

19:00-20:00

1296

231.48

23:00-00:00

603

497.51

23:00-00:00

684

438.6

23:00-00:00

6010

49.92

23:00-00:00

7360

40.76

Ghi chú: Tần số: KHZ Làn sóng: mét

Đồng thời hoan nghênh các bạn truy cập trang web của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc để tìm hiểu cụ thể hơn những chi tiết về thời gian, tần số và làn sóng của chương trình phát thanh trên sóng, ngoài ra các bạn có thể đón đọc và đón nghe trực tuyến các chuyên mục với nội dung và thời lượng phong phú hơn.

Bạn Nguyễn Trung Bình, tỉnh Thái Nguyên viết:

Hai vợ chồng tôi đều công tác tại công ty gang thép tỉnh Thái Nguyên. Công ty do nhân dân Trung Quốc giúp đỡ xây dựng từ năm 1959. hai vợ chồng tôi được chuyên gia và công nhân kỹ thuật Trung Quốc dạy nghề. Chính vì vậy nhân dân Trung Quốc và các sư phụ Trung Quốc đã để lại cho tôi những ấn tượng kính mến sâu nặng. Hiện nay các con tôi kể cả con dâu cũng đều công tác tại công ty gang thép Thái Nguyên. Tôi thường kể lại cho các cháu nghe về công ơn đối với nhân dân Trung Quốc.

Đã bốn năm nay, cứ đến mùa thu tôi lại đi Trung Quốc du lịch. Vợ chồng tôi có dự định mỗi năm đi du lịch Trung Quốc một lần. Bốn năm qua tôi đã đến: Nam Ninh, Quế Lâm, Tây An, Thành Đô.

Ngọc Ánh:

Bạn Trung Bình thân mến, tin rằng mỗi công nhân đứng tuổi của Công ty gang thép Thái Nguyên đều có tình cảm đặc biệt với Trung Quốc, đều có những kỷ niệm không thể nào quên trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ từng kề vai sát cánh với các công nhân và kỹ sư Trung Quốc. Trong thời đại mới mở cửa hiện nay, các bạn công nhân trẻ tuổi của Công ty Gang thép Thái Nguyên lại có dịp sử dụng các thiết bị hiện đại của Trung Quốc và thêu dệt những hình ảnh tốt đẹp và kỷ niệm mới giữa nhân dân hai nước Trung- Việt, bạn bảo có phải không?

Nếu bạn có ý kiến và yêu cầu gì, muốn nghe những nội dung gì của Hộp thư Ngọc Ánh, hoặc muốn tâm sự những điều gì về nhân sinh, về tình bạn, về tình yêu, về văn học, hoặc muốn tìm hiểu những gì về Trung Quốc xưa và nay, hoan nghênh các bạn viết thư điện tử cập nhật cho Ngọc Ánh theo E-mail vie@cri.com.cn, hoặc mời các bạn gửi qua bưu điện quốc tế theo địa chỉ: CRI- 12 Hộp thư Ngọc Ánh Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, hoặc gửi thẳng đến Phòng Văn hoá Đại sứ quán Trung Quốc 46 phố Hoàng Diệu Hà Nội chuyển Hộp thư Ngọc Ánh. Ngọc Ánh sẵn sàng và nguyện mãi mãi làm người bạn tri kỷ của các bạn.

 

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập