系统管理员

Chuyến đi tốt đẹp của Bá Nha tại Triển lãm Thế giới Thượng Hải

01-11-2010 17:37:56(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Nghe Online

Chuyến đi tốt đẹp của Bá Nha tại Triển lãm Thế giới Thượng Hải

Chuyến đi tốt đẹp của Bá Nha tại Triển lãm Thế giới Thượng Hải

Vậy là Triển lãm Thế giới Thượng Hải diễn ra thành công trong 184 ngày đã kết thúc thắng lợi vào tối 31/10. Được biết, Lễ bế mạc gồm hai phần là nghi thức và chương trình biểu diễn văn nghệ. Chương trình biểu diễn văn nghệ sẽ nêu bật đặc điểm, đặc trưng và đặc sắc vui vẻ cũng như tình cảm của Triển lãm Thế giới, ôn lại tình cảm Trung Quốc, tình cảm Triển lãm Thế giới, tình cảm thế giới trong 184 ngày qua. Mọi người đều cho rằng "Triển lãm Thế giới Thượng Hải mãi mãi không khép lại", trong sáu tháng qua, hơn 73 triệu lượt khách tham quan trong và ngoài nước đã chung tay dâng ước mơ toàn cầu tại Triển lãm Thế giới Thượng Hải ở Trung Quốc. Sáu tháng qua, Triển lãm Thế giới Thượng Hải đã viết lên trang mới giao lưu giữa nhân dân Trung Quốc với nhân dân các nước, viết lên trang mới giao lưu giữa các nền văn minh của nhân loại. Thưa các bạn Triển lãm Thế giới Thượng Hải-Triển lãm thế giới đầu tiên lấy thành phố làm chủ đề đã bế mạc, nhưng sự mong muốn của thế giới đối với thành phố, sự mong đợi đối với Triển lãm Thế giới sẽ mãi mãi không khép lại, Triển lãm Thế giới đam mê được tôn vinh là "khởi dậy sức sống, chí tiến thủ và trí tuệ của nhân loại" sẽ mãi mãi không khép lại. Hơn 73 triệu lượt khách trong nước và bạn bè năm châu đến tham quan Triển lãm Thượng Hải, đã mang về biết bao ấn tượng tốt đẹp đối với Thượng Hải cũng như đối với Cuộc Triển lãm quy mô chưa từng có lần này. Trong đó có 8 bạn đoạt giải trong cuộc thi "Hẹn nhau tại Triển lãm Thượng Hải -2010", trong Hộp thư phát vào hai tuần qua, Ngọc Ánh đã giới thiệu với các bạn Nhật ký Bá Nha, giới thiệu những hoạt động của Bá Nha nói riêng và những bạn đoạt giải đặc biệt nói chung trong những ngày tham quan và nhận giải tại Triển Lãm Thế giới Thượng Hải cũng như bày tỏ cảm nhận của mình đối với đất nước và con người Trung Quốc. Trong Hộp thư kỳ này, Ngọc Ánh xin giới thiệu Nhật ký Bá Nha hai ngày cuối cùng trong chuyến thăm Thượng Hải vừa qua.

Tham quan Dự Viên, đường Nam Kinh và nhận điện thoại của mẹ ở Việt Nam

Bá Nha:

Hôm nay cũng là một ngày rất thú vị của tôi, buổi sáng tôi đã cùng với các bạn thính giả khác đi tham quan khu thương mại có tên gọi là Thành Hoàng Miếu, Dự Viên. Tôi cảm thấy bất ngờ bởi vì ở Việt Nam có nhiều người tuy biết tới Thành Hoàng Miếu, Dự Viên, nhưng có lẽ chỉ là qua truyền hình hoặc những bộ phim. Thế nhưng khi có dịp đến đây được nhìn cận cảnh của khu phố cổ này mới hiểu được bản sắc rất riêng biệt ở đây. Khu phố cổ được xây dựng từ lâu đời, các kiến trúc khu nhà, cầu dẫn bên ngoài có chín khúc. Ban đầu tôi không hiểu tại sao lại có Dự Viên này, hay còn có cả Thành Hoàng Miếu? Sau khi được anh hướng dẫn viên du lịch giới thiệu, tôi mới biết rằng Dự Viên được xây dựng vào thời nhà Minh của một viên quan có địa vị cao trong Hoàng cung, mục đích của ông xây Dự Viên là để bày tỏ lòng hiếu thảo đối với bố mẹ, trong suốt hai mươi tám năm mới hoàn thành, khi xây xong thì cha mẹ ông bị bệnh không may qua đời và không được hưởng, cho nên khu này có một sự kiện đáng quan tâm trong lịch sử đó là việc báo hiếu cha mẹ của một người con. Kiến trúc ở đây có nét riêng của vùng Giang nam. Vì vùng Giang Nam Trung Quốc không có nhiều núi, cho nên kiến trúc của họ luôn tạo ra những non bộ nhân tạo với hồ rất đẹp. Kiến trúc có đường nét quanh co nhưng lại logich đồng thời lại giống mê cung, khiến tôi như đang lạc vào với cận cảnh của mấy trăm năm về trước. Mặc dù đã có những chi tiết được trùng tu, nhưng hiện nay tất cả các kiến trúc, các vật chứng đã được bảo tồn một cách rất kỹ càng và khoa học. Chiều nay, sau khi đã đi tham quan khu vườn cổ tích, chúng tôi đã đến thăm một khu phố hiện đại của thành phố Thượng Hải, đó là Đường Nam Kinh có chiều dài khoảng hai cây số, là trung tâm thương mại của Thượng Hải dành cho các thương gia và mọi người cùng giao thương kinh doanh buôn bán. Quang cảnh thương mại vô cùng sầm uất, nhiều tòa nhà cao tầng hiện đại, có cả xe điện chở mọi người đi lại dành cho những ai đó bị mỏi chân. Hôm nay trời rất đẹp, gió hơi se se. Khi quan sát dòng người hối hả, thì mới thấy mức độ phát triển của Thượng Hải về mặt kinh tế phải nói là rất mạnh, đây là kinh nghiệm mới cho tôi, vì tôi đã được tìm hiểu thêm một số vấn đề khác về thành phố Thượng Hải rất tuyệt.

Ngọc Ánh: Trong chương trình đi tham quan của ngày hôm nay, tức là 13-10-2010, trên đường đi thì Bá Nha đã nhận được điện thoại của nhà, tức là bố mẹ ở Việt Nam gọi đến và nói là họ đã được xem trang web của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, và đã chứng kiến những bài nhật ký ,những lời giới thiệu của Bá Nha ,cũng như những tấm ảnh của Bá Nha chụp trong những ngày tham gia các hoạt động tại Thượng Hải, vậy thì khi nhận được điện thoại từ Việt Nam gọi đến báo cho biết được tin này, lúc đó Bá Nha có một tâm trạng như thế nào?

Bá Nha: Trong chuyến đi hằng ngày này, với sự cố gắng của tất cả các cán bộ Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, đặc biệt là chị Ngọc Ánh người phụ trách tôi trong chuyến đi đã bỏ ra hết công sức của mình để ban ngày vẫn làm việc theo chương trình, nhưng ngay lập tức khi đêm xuống, trở về khách sạn thì liền lao vào công việc, mang tất cả những dữ liệu hoạt động ban ngày để hối hả đưa tin nhanh chóng lên mạng cho các cư dân mạng trên thế giới có thể ngay lập tức cập nhật tin nóng hổi nhất. Chính vì vậy mà hôm nay tôi đang đi tham quan tại Thượng Hải thì nhận được những cú điện thoại động viên từ phía gia đình, đây là điều vô cùng thú vị bởi vì rất nhanh, người nhà đã biết những sinh hoạt của mình như thế này, công việc ra làm sao. Thông tin toàn cầu hóa hiện đại đều đóng vai trò rất quan trọng giúp cho chúng ta có thể đỡ tốn rất nhiều thời gian và đạt rất nhiều hiệu quả hơn trong các công việc. Tôi rất hy vọng hoan nghênh các khán giả cư dân mạng Việt Nam luôn luôn quan tâm dành một chút thời gian để tham gia những cuộc tìm hiểu, các hoạt động của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, và không chỉ riêng đối với cuộc thi Expo Thượng Hải, hay các cuộc thi khác, mà thông qua Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, chúng ta có thể tìm hiểu nhiều các lĩnh vực khác như văn hóa, kinh tế, xã hội vv.. của đất nước Trung Quốc nói riêng và các hoạt động và sự kiện khác trên toàn thế giới nói chung.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập