系统管理员

Chào mừng Quốc khánh Việt Nam, Cất lên tiếng hát hữu nghị

30-08-2010 11:18:41(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Chào mừng Quốc khánh Việt Nam, Cất lên tiếng hát hữu nghị

Trước thềm kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 65 của Việt Nam mùng 2 tháng 9, từ Bắc Kinh Ngọc Ánh xin thay mặt toàn thể các phát thanh viên, biên dịch viên Ban Việt ngữ Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc xin chúc đất nước Việt Nam phồn vinh thịnh vượng, nhân dân Việt Nam an khang hạnh phúc. Chúc tình hữu nghị Trung Việt mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Các bạn đang nghe bài "Đất nước trọn niềm vui" do thí sinh tỉnh Lạng Sơn Việt Nam Quang Hiệu tham gia Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị 2010" thể hiện trên sân khấu Bằng Tường Quảng Tây Trung Quốc.

Tin tưởng rằng, những ngày này, khắp đất nước Việt Nam đâu đâu cũng vang vọng tiếng ca hân hoan chúc mừng Quốc khánh lần thứ 65 của đất nước.

Có thể nói, năm nay là năm rất đặc biệt của hai nước Trung-Việt chúng ta, năm Kỷ niệm lần thứ 60 ngày hai nước Trung-Việt thiết lập quan hệ ngoại giao và là năm Hữu nghị Trung-Việt, tháng 9 là tháng Việt Nam tại Trung Quốc, mồng 2 tháng 9 là Ngày Việt Nam tại Expo Thượng Hải. Có thể nói hai chữ "Việt Nam" đang là tiêu điểm quan tâm của nhân dân Trung Quốc.Từ đầu năm đến nay, hai nước Trung-Việt chúng ta đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú đa dạng để chúc mừng, cụ thể nhất là hiện nay Khu Tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc, nơi gần gũi với Việt Nam nhất đang đón tiếp 3.000 thanh niên Việt Nam tham gia Liên hoan Thanh niên Việt Nam-Trung Quốc. Vào hồi 10 giờ 30 phút sáng 25/8 đã chính thức diễn ra Lễ khởi động Liên hoan Thanh niên Trung-Việt. Có hơn 32 nghìn thanh niên hai nước Trung-Việt tham gia liên hoan lần này, trong đó có 3000 thanh niên Việt Nam, số còn lại là thanh niên Trung Quốc, họ đều là những thanh niên ưu tú thuộc các tầng lớp xã hội của hai nước. Gần 1500 đại biểu thanh niên hai nước Trung -Việt đã tham dự Lễ khởi động sáng cùng ngày.

Ngoài ra, cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị 2010" đang diễn ra sôi nổi với sự phối hợp tổ chức của Đài phát phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Đài Tiếng nói Vịnh Bắc Bộ Quảng Tây, Đài Truyền hình Kỹ thuật số Việt Nam VTC. Cuộc thi này đã thu hút rất nhiều thí sinh thuộc các tầng lớp khác nhau, độ tuổi khác nhau đăng ký tham gia. Trong thời gian phỏng vấn các thí sinh tại khu vực chung khảo Quảng Tây vào cuối tháng 7 vừa qua, hầu như các thí sinh ai nấy đều cảm thấy rất vui vì mình được cất lên tiếng hát hữu nghị Trung-Việt, đều yêu thích giai điệu bài hát Việt Nam, yêu văn hóa và con người Việt Nam, họ đều mong tình hữu nghị Trung -Việt luôn luôn gắn bó và ngày càng phát triển, nhân dịp chào mừng Quốc khánh Việt Nam, sau đây Ngọc Ánh xin mời các bạn nghe những lời tâm sự của họ ở hậu trường cuộc thi:

Chào mừng Quốc khánh Việt Nam, Cất lên tiếng hát hữu nghị

Một chị đã gần 70 tuổi, là thành viên của Ban Nhạc Thu Hoa nói: :

"Chúng tôi đã học thuộc lòng bài hát này bằng tấm lòng mình, bởi vì chúng tôi yêu văn hóa Việt Nam. "

"Chúng tôi hát bài hát Việt Nam, càng hát càng có cảm tình."

Chị Tô Hải Chân dân tộc Kinh, là Trưởng Ban nhạc Ha Muội đã có những lời hỏi thăm các bạn thính giả Việt Nam sau đây:

Thí sinh Hoàng Kim tại Đông Hưng rất yêu mến giai điệu Việt Nam, chị nói:

" Tuy phát âm của tôi chưa được chính xác cho lắm, mới tập có hai ngày, nghe các thí sinh hát bài hát Việt Nam , tôi cảm thấy bài hát Việt Nam rất hay."

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập