系统管理员

Đôi nét về Cuộc thi "Tiếng hát hữu nghị" tại khu vực thi Đông Hưng và Bằng Tường

02-08-2010 20:10:15(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Nghe Online

Chúng ta thường nói, âm nhạc không có biên giới, tiếng hát lời ca thường dễ đi sâu vào tâm hồn tưới mát tình cảm của mọi người, chúng ta cũng có thể ví lời ca tiếng hát như nhịp cầu nối hữu nghị . Như các bạn đều biết, năm nay là kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Trung- Việt và là Năm Hữu nghị Trung-Việt, hai nước đã và đang tổ chức nhiều hoạt động phong phú đa dạng để chào mừng. Cuộc thi Tiếng hát Hữu nghị Trung-Việt 2010 quy mô lớn do Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đồng phối hợp tổ chức với Cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Quảng Tây và Đài Truyền hình Kỹ thuật số Việt Nam (VTC) là một trong số đó. Như Ngọc Ánh đã thông báo trước, từ ngày 24 đến 28 tháng 7 vừa qua, Ngọc Ánh và La Thành đã xuống Quảng Tây để đưa tin về Cuộc thi Hát này diễn ra tại tại thành phố Đông Hưng và thành phố Bằng Tường. Sau đây Ngọc Ánh xin giới thiệu đôi nét hiện trường sân khấu Đông Hưng và hiện trường sân khấu Bằng Tường, đây là hai hiện trường gần gũi với Việt Nam nhất.

Đôi nét về Cuộc thi "Tiếng hát hữu nghị" tại khu vực thi Đông Hưng và Bằng Tường

La Tĩnh, giả nhất giọng ca nữ tại khu vực thi Đông Hưng Quảng Tây TQ

Các bạn đoán xem, đây là giọng ca của thí sinh Trung Quốc hay Việt Nam nào? Vâng, đây là bài hát Việt Nam "Mùa thu Hà Nội" do ca sĩ La Tĩnh thí sinh học viện thanh nhạc Quảng Tây trình bày. Sau khi kết thúc vòng thi chung khảo tại sân khấu thành phố Đông Hưng, La Tĩnh và Ban nhạc nguyên sơ Ha Muội giành được giải nhất sẽ tham gia Vòng chung kết diễn ra tại Nam Ninh vào cuối năm nay.

Một trong những quy định trong cuộc thi này là, mỗi thí sinh phải biểu diễn hai bài, một bài hát Trung Quốc và một bài hát Việt Nam, Ban giám khảo trong khi chấm thi cũng xem xét đến phát âm của thí sinh trong khi hát. Các thí sinh tham gia Vòng chung khảo khu vực thi Đông Hưng lần này trình độ rất cao, có thí sinh và Ban nhạc đã từng tham gia Cuộc thi giọng hát trẻ truyền hình Trung ương Trung Quốc, ví dụ như Ban nhạc nữ Thiên Cầm, Ban nhạc Ha Muội. Ngoài ra, tham gia cuộc thi lần này còn có Ban nhạc Thu Hoa với độ tuổi bình quân trên 65 tuổi.

Đôi nét về Cuộc thi "Tiếng hát hữu nghị" tại khu vực thi Đông Hưng và Bằng Tường

Ban Nhạc "Ha Muội", giải nhất Khu vực thi Đông Hưng Quảng Tây TQ

Vòng chung khảo Khu vực thi Đông Hưng lần này diễn ra rất sôi nổi, hình thức thể hiện phong phú đa dạng, vừa có loại hình hát nguyên sơ của Quảng Tây, lại có biểu diễn hí khúc và hát dân ca. Trải qua thi đấu quyết liệt, tiết mục biểu diễn hát nguyên sơ của Ban nhạc Ha Muội đã giành được sự đánh giá cao của Ban giám khảo và sự hoan nghênh nồng nhiệt của khán giả có mặt tại hiện trường, giành được giải nhất.

Bài dân ca "Bèo dạt mây trôi" do Ban nhạc Ha Muội thể hiện. Các thí sinh trong Ban nhạc Ha Muội đến từ ba đảo dân tộc Kinh-Đông Hưng đã từng tham gia Cuộc thi giọng hát trẻ truyền hình toàn quốc và giành được thành tích xuất sắc về loại hình hát nguyên sơ, là những "siêu sao" được người dân Đông Hưng mến mộ.

Đôi nét về Cuộc thi "Tiếng hát hữu nghị" tại khu vực thi Đông Hưng và Bằng Tường

Phỏng vấn Lãnh sự VN tại Nam Ninh Quảng Tây TQ Lê Doãn Bình

Ông Lê Doãn Bình-Lãnh sự Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, thành viên trong Ban giám khảo đã đánh giá cao cuộc thi lần này, ông mong sau này hai nước Trung-Việt triển khai càng nhiều các hoạt động giao lưu hữu nghị.

Sau khi kết thúc Vòng chung kết Cuộc thi Tiếng Hát Hữu nghị Trung-Việt 2010 khu vực thi Đông Hưng, chúng tôi liền đáp xe đến khu vực thi Bằng Tường, buổi biểu diễn đã được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Văn hóa thành phố Bằng Tường tối 28 tháng 7. Mặc dù trời nóng, nhưng khán giả đến xem rất đông, ngồi chật ních trên quảng trường, không khí rất sôi nổi, tràn đầy tình hữu nghị. 10 thí sinh và ban nhạc Trung Quốc và Việt Nam xuất sắc trong các vòng sơ khảo đã tham gia vòng chung kết lần này, cùng cất lên tiếng hát hữu nghị Trung-Việt. Điều cần nhắc ở đây là,qua thi đấu quyết liệt, thí sinh Trung Quốc Vương Lương và thí sinh Việt Nam Hương Hương đã thể hiện xuất sắc, giành được giải nhất, 8 thí sinh còn lại lần lượt đoạt giải hai và giải ba. Bài hát Việt Nam "Qua cầu gió bay" do thí sinh Trung Quốc Vương Lương thể hiện. Cuộc thi Tiếng hát Hữu nghị Trung-Việt đòi hỏi mỗi thí sinh phải hát một bài hát Trung Quốc và một bài hát Việt Nam, thành phố Bằng Tường giáp với tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam, các thí sinh Trung Quốc và Việt Nam đều tập hát và phát âm khá chính xác ngôn ngữ nước bạn, có thí sinh là những sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ.

Đôi nét về Cuộc thi "Tiếng hát hữu nghị" tại khu vực thi Đông Hưng và Bằng Tường

Cuộc thi diễn ra rất hào hứng sôi nổi, với sự thể hiện xuất sắc thí sinh Trung Quốc Vương Lương diễn viên thanh nhạc của Viện Ca vũ kịch Quảng Tây đã giành được sự đánh giá cao của Ban giám khảo. Trả lời phỏng vấn, Vương Lương khiêm tốn cho biết: "Tôi sẽ học hát càng nhiều bài hát Việt Nam để tham gia Cuộc thi Tiếng hát Hữu nghị Trung-Việt, dùng tiếng hát để bày tỏ tiếng nói từ tận đáy lòng, tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước Trung-Việt nói chung và nhân dân hai nước nói riêng."

Ngoài ra, Vương Lương cho Ngọc Ánh biết là, sau khi biểu diễn tại Bằng Tường, ngày 8 tháng 8 anh sẽ theo Đoàn Ca Vũ kịch Quảng Tây sang Việt Nam biểu diễn và cũng trình bày bài hát Việt Nam "Qua cầu gió bay".

Bài hát Trung Quốc "Tình thương trần gian" do thí sinh tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam Hương Hương thể hiện. Một trong những điểm sáng của Vòng chung kết khu vực thi Bằng Tường là sự có mặt của thí sinh Việt Nam, Hương Hương đã thể hiện bài hát Trung Quốc một cách xuất sắc, nhận được sự đánh giá cao của Ban giám khảo và sự hoan nghênh nồng nhiệt của đông đảo khán giả tại hiện trường, giành được giải nhất.

Khu vực thi Bằng Tường đã nhận được sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp xã hội, vừa có học sinh trung học, sinh viên đại học, lại có những người buôn bán biên mậu, vừa có những thí sinh là bậc phụ huynh, bậc ông bà, lại có những thí sinh là ca sĩ chuyên nghiệp, cuộc thi không hạn chế về tuổi tác và ngành nghề, có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân và tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước Trung-Việt:

Đôi nét về Cuộc thi "Tiếng hát hữu nghị" tại khu vực thi Đông Hưng và Bằng Tường

Phỏng vấn Tổng Lãnh sự Lào tại Nam Ninh, ông Phôn khăm In-tha-bua-ly

Tới dự Vòng chung kết khu vực thi Bằng Tường lần này còn có một vị khách quý, đó là Tổng Lãnh sự Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Nam Ninh, ông Phôn khăm In-tha-bua-ly và Phu nhân. Ông từng lưu học tại Việt Nam, nói sõi tiếng Việt, bản thân ông rất yêu thích những bài hát Trung Quốc và Việt Nam. Ông đánh giá cao cuộc thi lần này, cho rằng Cuộc thi Tiếng hát Hữu nghị sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa và tình hữu nghị giữa Trung Quốc với các nước Asean nói chung và giữa Trung Quốc với Lào nói riêng.

Cuộc thi Tiếng hát Hữu nghị Trung-Việt lần này do Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Cục Phát thanh-Điện ảnh-Truyền hình Quảng Tây, Đài Truyền hình Kỹ thuật số Việt Nam VTC, Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Ninh Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh phối hợp tổ chức. Khu vực thi Quảng Tây sẽ bình chọn ra 3 thí sinh để cùng với thí sinh đoạt giải nhất Khu vực thi trên mạng và 6 thí sinh Khu vực thi Việt Nam đến Nam Ninh tham gia Vòng chung kết diễn ra vào ngày 6 tháng 11.

Bắt đầu từ Chương trình Văn nghệ tuần này, Ngọc Ánh xin lần lượt giới thiệu với các bạn chương trình thi "Tiếng hát hữu nghị" , mong các bạn quan tâm và đón nghe. Hoan nghênh các bạn nô nức điền vào phiếu dự thi trên mạng và gửi bài hát cho chúng tôi qua hòm thư điện tử.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập