系统管理员

Tiếng hát Hữu nghị Trung-Việt bay cao bay xa ...

26-07-2010 15:44:18(GMT+08:00) CRIonline
Chia sẻ:

Nghe Online

Khi các bạn mở đài nghe chuyên mục Hộp thư Ngọc Ánh hôm nay, thì giây phút này, Ngọc Ánh đang có mặt tại Quảng Tây, nơi non nước hữu tình liền một dải với đất nước Việt Nam để phỏng vấn và đưa tin về cuộc thi "Tiếng hát hữu nghị" diễn ra tại Quảng Tây.

Những năm gần đây, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã lần lượt phối hợp với các đơn vị hữu quan Việt Nam, triển khai các hoạt động hữu nghị, cuộc thi "Tiếng hát hữu nghị" là một trong số đó. Vừa qua "Hộp thư Ngọc Ánh" đã thông báo trên làn sóng điện, để chào mừng 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Việt Nam và Năm Hữu nghị Trung-Việt 2010; để tăng cường giao lưu văn hoá hai nước Trung-Việt; thúc đẩy tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Trung-Việt; Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc phối hợp với Cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Quảng Tây và Đài Truyền hình Kỹ thuật số Việt Nam (VTC) đồng tổ chức cuộc thi hát quy mô lớn mang tên "Tiếng hát hữu nghị". Cuộc thi hát lần này có 3 khu vực thi, đó là: Khu vực thi trên mạng, khu vực thi ở Quảng Tây và khu vực thi tại Việt Nam. Trang web của Ban tiếng Việt- Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc là trang web chính thức duy nhất của cuộc thi này, chủ trì tổ chức thi khu vực thi trên mạng, khu vực thi Quảng Tây do Cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Quảng Tây phụ trách, khu vực thi Việt Nam do Đài Truyền hình kỹ thuật số Việt Nam (VTC) đảm nhậm. Trong đó, khu vực thi Quảng Tây và khu vực thi Việt Nam sẽ tổ chức thi tại chỗ, khu vực thi trên mạng với hình thức thí sinh gửi tác phẩm dự thi, chủ yếu là để các thí sinh thể hiện bài hát của mình trên mạng, cư dân mạng sẽ bỏ phiếu và chuyên gia sẽ bình chọn ra thí sinh đoạt giải, 3 thí sinh đoạt giải nhất sẽ trực tiếp tham gia cuộc thi chung kết của 3 khu vực thi tổ chức tại Nam Ninh, Quảng Tây. Thí sinh có thể lựa chọn đăng ký tham gia tại các khu vực thi gần nhất. Ban tổ chức hoan nghênh tất cả các bạn đam mê ca hát đăng ký thi khu vực thi trên mạng.

Một số bạn viết thư cho Ngọc Ánh bày tỏ muốn tham gia cuộc thi tại chỗ ở Việt Nam thì đăng ký ở đâu? Ngọc Ánh được biết, mới đây Đoàn cán bộ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và Tiếng nói Vịnh Bắc Bộ Quảng Tây đến thăm Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC Việt Nam. Hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác về nghiệp vụ. trong đó có cuộc thi "Tiếng hát hữu nghị", Tổng Giám đốc Đài Truyền hình kỹ thuật số Việt Nam, bà Đỗ Thị Minh Ngọc nói: Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt 2010 là một dự án cụ thể trong hợp tác với các phương tiện truyền thông chủ chốt và phương tiện truyền thông địa phương Trung Quốc của VTC, là một dịp tốt để mở rộng hợp tác và phát triển của hai bên. Được biết, Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" tại Việt Nam sẽ do Truyền hình kỹ thuật số VTC trực tiếp đảm đương này, sẽ chính thức khởi động vào đầu tháng 8, mong những bạn yêu thích ca nhạc quan tâm và có hứng thú với cuộc thi hát này lưu ý những thông tin trên VTC. Ngoài ra hoan nghênh các bạn tham gia cuộc thi "Tiếng hát hữu nghị" trên mạng do Đài Phát thanh Quốc tế phụ trách, các bạn chỉ cần ghi âm bài hát dự thi của mình rồi gửi flie cho hòm thư điện tử Đài chúng tôi vie@cri.com.cn , chúng tôi sẽ đưa vào chuyên mục "Tiếng hát hữu nghị" và phát lên sóng để các bạn thính giả khác đánh giá bình chọn những bài hát trình bày hay và xuất sắc, hoan nghênh các bạn nô nức đăng ký và gửi bài hát tham gia.

Như các bạn đã biết "Hành trình Đạp xe hữu nghị thanh niên Trung-Việt" do Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và Hội Bảo vệ Môi trường và Thiên nhiên Việt Nam phối hợp tổ chức vừa kết thúc tốt đẹp, đã thu hút sự quan tâm của các phương tiện thông tin đại chúng Việt Nam, các Phóng viên Đài Truyền hình và Đài Tiếng nói Việt Nam đều đánh giá cao hoạt động lần này, cho rằng đã tổ chức rất thành công, không những góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa thanh niên hai nước, mà còn nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường. Những năm qua, hai cơ quan thông tin lớn là Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và Đài Tiếng nói Việt Nam đã triển khai nhiều dự án hợp tác. Ngọc Ánh cảm nhận, nhờ sự cố gắng chung của các phóng viên hai Đài, đã khiến đông đảo công chúng hai nước Trung -Việt nắm bắt được các thông tin thời sự cũng như hoạt động quan trọng của nhau. Nghề Nhà báo được xã hội công nhận là một nghề vẻ vang và được mọi người hâm mộ, đồng thời cũng rất vất vả, đối với những phóng viên phải xa quê hương xa gia đình đi nước ngoài đại diện thường trú mà nói còn phải thiệt thòi tạm thời tình cảm với người thân ruột thịt ở quê nhà. Anh Phạm Trung Nghĩa Trưởng Đại diện Phóng viên thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Trung Quốc là một trong số đó. Trong những năm tháng làm việc tại Bắc Kinh, anh đã trở thành người bạn gần gũi thường xuyên tay bắt mặt mừng với các anh chị em Ban Tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, trước khi hết nhiệm kỳ về nước, Anh Phạm Trung Nghĩa đã đến trụ sở Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc để chào tạm biệt các phát thanh viên biên dịch viên Ban Tiếng Việt Nam chúng tôi, sau đây Ngọc Ánh xin mời các bạn nghe những lời tâm sự của phóng viên Phạm Trung Nghĩa bịn rịn chia tay với Bắc Kinh trước khi lên đường về nước:

Hoan nghênh các bạn viết thư điện tử cập nhật cho Ngọc Ánh theo E-mail vie@cri.com.cn, hoặc mời các bạn gửi qua bưu điện quốc tế theo địa chỉ: CRI- 12 Hộp thư Ngọc Ánh Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, hoặc gửi thẳng đến Phòng Văn hoá Đại sứ quán Trung Quốc 46 phố Hoàng Diệu Hà Nội chuyển Hộp thư Ngọc Ánh. Ngọc Ánh sẵn sàng và nguyện mãi mãi làm người bạn tri kỷ của các bạn.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập