系统管理员

Cùng hát vang bài ca hữu nghị Trung -Việt

12-07-2010 18:15:41(GMT+08:00) Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc
Chia sẻ:

Nghe Online

Cuộc sống của chúng ta nếu như thiếu lời ca tiếng hát, thì cũng như ngày hè Cùng hát vang bài ca hữu nghị Trung -Việtnóng nực thiếu làn gió mát, như đêm đông giá rét thiếu tấm chăn ấm áp. Chúng ta thường nói, âm nhạc không có biên g̣iới. Tiếng hát lời ca thường rất dễ đi sâu vào lòng người, khiến tình cảm giữa bạn bè nói riêng và giữa mọi người với nhau nói chung, hay rộng hơn là giữa nhân dân các nước càng trở nên gần gũi và  hữu nghị với nhau hơn. Như chúng tôi đã thông báo với các bạn, để chào mừng 60 năm Ngày thiết lập quan hệ Ngoại giao Trung Quốc-Việt Nam và Năm Hữu nghị Trung-Việt 2010; để tăng cường giao lưu văn hoá hai nước Trung-Việt; thúc đẩy tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Trung-Việt; Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc phối hợp với Cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Quảng Tây và Đài Truyền hình Kỹ thuật số Việt Nam (VTC) đồng tổ chức cuộc thi hát quy mô lớn mang tên " Cùng hát bài ca hữu nghị".

Cuộc thi hát lần này có 3 khu vực thi: khu vực thi trên mạng, khu vực thi Quảng Tây và khu vực thi Việt Nam. Trang web của Ban tiếng Việt- Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc là trang web chính thức duy nhất của cuộc thi này, đồng thời chủ trì tổ chức thi khu vực thi trên mạng, khu vực thi Quảng Tây do Cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Quảng Tây phụ trách, khu vực thi Việt Nam do Đài Truyền hình kỹ thuật số Việt Nam (VTC) đảm nhậm. Trong đó, khu vực thi Quảng Tây và khu vực thi Việt Nam sẽ tổ chức thi tại chỗ, khu vực thi trên mạng là thi ảo, chủ yếu là để các thí sinh thể hiện bài hát của mình trên mạng, cư dân mạng sẽ bỏ phiếu và chuyên gia sẽ bình chọn ra thí sinh đoạt giải, 3 thí sinh đoạt giải nhất sẽ trực tiếp tham gia cuộc thi chung kết của 3 khu vực thi tổ chức tại Nam Ninh, Quảng Tây. Thí sinh có thể lựa chọn đăng ký tham gia tại các khu vực thi gần nhất. Ban tổ chức hoan nghênh tất cả các bạn đam mê ca hát đăng ký thi khu vực thi trên mạng.

Cùng hát vang bài ca hữu nghị Trung -Việt

Kể từ trung tuần tháng 5 khởi động cuộc thi "Cùng hát bài ca hữu nghị Trung-Việt 2010" đến nay, đã có rất nhiều thí sinh đăng ký tham gia cuộc thi qua điện thoại, trang web v.v. Trong vòng sơ khảo khu vực thi Nam Ninh, có thí sinh là sinh viên Trung Quốc chuyên ngành tiếng Việt, hoặc ngành thanh nhạc đang theo học ở các trường đại học, có thí sinh là cán bộ về hưu, có các bạn thí sinh Việt Nam. Các thi sinh đã cố gắng trình bày bài hát Trung Quốc và Việt Nam qua nhiều hình thức.

Vòng sơ khảo và chung khảo khu vực thi Nam Ninh cuộc thi "Cùng hát bài ca hữu nghị Trung-Việt 2010" do Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh và Cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Quảng Tây phối hợp tổ chức, mới đây đã diễn ra tại trường quay của Đài Phát thanh Nhân dân Quảng Tây với sự tham gia của gần 60 thí sinh đến từ khu vực Nam Ninh và Bằng Tường. Qua hai vòng thi, có 10 thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba khu vực thi Nam Ninh, trong đó hai thí sinh đoạt giải nhất, nhì sẽ tham gia vòng chung kết.

Nhiều thí sinh Trung Quốc vừa học tiếng Việt không bao lâu nhưng đã có tình cảm đặc biệt với đất nước Việt Nam, khi biết tin có cuộc thi này, bạn Thái Quyên, sinh viên năm thứ hai chuyên ngành tiếng Việt- Học viện Ngoại ngữ Phương Đông Nam Ninh liền đăng ký tham gia cuộc thi, bạn đánh giá cuộc thi này như sau:

"Em thấy cuộc thi này tổ chức rất tuyệt vời, rất bài bản. Ban đầu, khi đọc giới thiệu trên trang web, em thấy cuộc thi này rất hay, có thể mình chưa có kinh nghiệm tham gia các cuộc thi, cũng chưa được tập huấn chuyên môn, nhưng em vẫn

Cùng hát vang bài ca hữu nghị Trung -Việt

muốn tham gia cuộc thi để giao lưu với các bạn."

"Cùng hát bài ca hữu nghị Trung-Việt 2010" là cuộc thi nghiệp dư, không giới hạn về tuổi tác, nghề nghiệp, chỉ cần bạn thích hát, chỉ cần bạn có hứng thú tham gia đều có thể đăng ký ghi tên tham gia.

Cuộc thi này cũng thu hút một số thí sinh chuyên ngành thanh nhạc, ví dụ như bạn Chu Trí Diễm, sinh viên chuyên ngành thanh nhạc Học viện Nghệ thuật Quảng Tây- Trung Quốc. Và tất nhiên, các bạn đó sẽ có ưu thế hơn, bạn Chu Trí Diễm đã đoạt giải nhất khu vực thi Nam Ninh với số điểm cao nhất, và đã lọt vào vòng chung kết cuộc thi. Tuy là sinh viên chuyên ngành thanh nhạc, nhưng bạn Diễm không hề chủ quan, bạn vẫn chuẩn bị rất chu đáo cho cuộc thi nghiệp dư này. Bạn Diễm nói:

" Thực ra, em đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Vòng sơ khảo, em bốc thăm phải tham gia biểu diễn trước, cho nên tâm trạng biểu diễn chưa được tốt lắm. Đến vòng chung khảo, em đã điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, và đã biểu diễn khá hơn lần trước, em thấy mình cần phải cố gắng. Trong lúc các bạn đang thi, em vẫn tập hát ở ngoài, buổi sáng em trình bày không được tốt lắm, em đã tranh thủ tập thêm trong lúc nghỉ giải lao".

Các bạn thân mến, một số bạn cư dân mạng Việt Nam viết thư hỏi Ngọc Ánh làm thể nào để đến với và tham gia cuộc thi "Cùng hát bài ca hữu nghị Trung-Việt 2010", sau đây Ngọc Ánh xin hướng dẫn cụ thể với các bạn. Trong cuộc thi này, Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc chủ trì tổ chức thi khu vực thi trên mạng.

Trước hết, mời bạn truy cập trang web tiếng Việt Nam CRI Online tại địa chỉ: https://vietnamese.cri.cn hoặc trang web Tiếng nói Vịnh Bắc Bộ tại địa chỉ www.bbrmedio.cm để tải xuống Biểu đăng ký tham gia cuộc thi, tác phẩm tham gia dự thi và thông tin cá nhân xin gửi đến hòm thư điện tử: vietnam@cri.cn, cũng có thể gửi qua bưu điện theo địa chỉ Ban Việt Ngữ Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc; hoặc gửi Hộp thư Ngọc Ánh tới Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, số 46 phố Hoàng Diệu, Hà Nội.

Chúng tôi thiết tha mong đợi sự tham gia của bạn.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập