系统管理员

Không khí Tết chưa tan, lời chúc phúc vẫn còn

22-02-2010 16:11:33(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Không khí Tết chưa tan, lời chúc phúc vẫn còn

Các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh các bạn đón nghe Hộp thư Ngọc Ánh mồng 8 tết Canh Dần trên sóng Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Theo quan niệm của người Trung Quốc sau rằm tháng riêng mới là hết tết. Hôm nay là ngày đầu tiên mọi người trong xã hội Trung Quốc đi làm sau 7 ngày nghỉ vàng ăn tết, mọi người đi làm gặp nhau vẫn chúc Tết cho nhau, thế là bầu không khí tết vẫn phảng phất trong các đơn vị, các cơ quan và cả trên các đường phố.

Từ Bắc Kinh, Ngọc Ánh xin gửi lời chúc tốt đẹp đầu năm tới muôn vàn các gia đình, các thính giả Việt Nam đang có mặt bên máy thu thanh.

Như thông lệ mọi năm, Tiễn biệt năm Kỷ Sửu, đón mừng xuân Canh Dần, nhân dịp Tết Nguyên đán, ngày Tết cổ truyền của nhân dân hai nước Trung-Việt, toàn thể anh chị em Ban Tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã dàn dựng mâm cỗ đặc biệt mừng xuân để góp vui với các bạn trong những ngày tết Canh Dần kể từ ba mươi tết đến mồng 8 Tết. Mong các bạn sau khi nghe xong viết thư cho chúng tôi nêu nhận xét cũng như ý kiến và kiến nghị hay đối với chương trình mừng xuân đặc biệt năm nay của chúng tôi, hoan nghênh quý vị và các bạn viết thư tay, thư điện tử hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi. Xin cảm ơn sự nhiệt tình của quý vị và các bạn.

Các bạn thân mến, sau khi Hộp thư Ngọc Ánh đặc biệt mừng xuân Canh dần nhan đề "Chúc phúc, tình yêu, niềm tin và hy vọng" gặp gỡ các bạn vào mồng hai tết, nhưng còn rất nhiều thư cũng như những lời chúc phúc của các bạn thính giả vẫn chưa phát thanh.

Lê Văn Ngọ caubecotraitimphale_lonely@yahoo.com

Chị ngọc Ánh Thân mến!!

Thế là mùa xuân đã về rồi chị nhỉ? ở nơi đất khách em rất nhớ nhàvà bạn bè.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập