系统管理员

Kết quả tốt đẹp cuộc thi toàn cầu"60 năm Quốc khánh Trung Quốc"

14-12-2009 20:37:04(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Nghe Online

Kết quả tốt đẹp cuộc thi toàn cầu"60 năm Quốc khánh Trung Quốc"

Hoan nghênh các bạn đến với Hộp thư Ngọc Ánh . Chúc các bạn luôn luôn bình an và thường xuyên có được những niềm vui bất ngờ trong cuộc sống, công tác và học tập. Hôm nay, Ngọc Ánh lại xin mời chị Như Ngọc, chuyên gia Việt Nam đang công tác tại Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đến cùng Ngọc Ánh dẫn Hộp thư đặc biệt kỳ này.

Ánh: Chào chị Như Ngọc, hoan nghênh chị lại cùng Ngọc Ánh phục vụ các bạn trong bến hẹn tình bạn, mảnh vườn kiến thức Hộp thư Ngọc Ánh trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

Ngọc: Chào các bạn thính giả, chào Ngọc Ánh. Như Ngọc rất phấn khởi lại có dịp gặp gỡ các bạn đồng hương đang có mặt bên máy thu thanh và cũng mong thông qua làn sóng điện gửi niềm thương nỗi nhớ của Như Ngọc tới người thân và bạn bè trên quê hương Việt Nam.

Ngọc Ánh: Chị Như Ngọc ơi, Ngọc Ánh rất cảm thông với tâm trạng xa nhớ quê hương trong giây phút này. Hôm nay Ngọc Ánh xin nhờ chị mang niềm vui đến các bạn đồng hương của chị nhé.

Ngọc: Vừa rồi Ngọc Ánh đã cho Như Ngọc biết rồi. Hôm nay Như Ngọc sẽ cùng Ngọc Ánh công bố kết quả "Cuộc thi tìm hiểu toàn cầu nhân Kỷ niệm "60 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa" .

Ánh: Vậy là chẳng còn mấy ngày nữa là chúng ta sẽ tiễn đưa năm 2009, không hiểu chị Như Ngọc có tâm trạng giống Ngọc Ánh cảm thấy năm 2009 trôi qua sao mà nhanh vậy.

Ngọc: Nhanh, nhanh thật. Như Ngọc vừa chứng kiến cảnh triệu triệu người dân Trung Quốc tràn ngập trong niềm vui của Đại Hội thể thao Ô-lim-pích diễn ra hoành tráng và thành công tốt đẹp vào năm 2008, thì năm 2009 đã lặng lẽ đến rồi, người dân Trung Quốc ai nấy lại bận rộn với các công việc để chuẩn bị cho các hoạt động Chào mừng lần thứ 60 Quốc khánh nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Đặc biệt là Đài Phát thanh Quốc Tế Trung Quốc lại như bận rộn hơn những năm trước kia.

Ánh: Vâng, đúng vậy, tin rằng rất nhiều bạn thính giả Việt Nam đều biết rằng: Mồng 1 tháng 10 năm nay là kỷ niệm 60 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Nhân dịp này, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã tổ chức Cuộc thi tìm hiểu toàn cầu nhân kỷ niệm 60 năm Quốc khánh Trung Quốc.

Ngọc: Như Ngọc cũng chứng kiến quang cảnh các phát thanh viên và các biên dịch viên, ngoài thực hiện các chương trình phát trên sóng và biên soạn đăng tải các chuyên mục tên trang web ra còn bận đọc rất nhiều bài dự thi của đông đảo thính giả và cư dân mạng từ khắp năm châu gửi đến.

Ánh: Đúng vậy, trong đó có hơn 3000 bài dự thi của các bạn thính giả và cư dân mạng Việt Nam.

Ngọc: Ngày 27 tháng 10 vừa qua, Như Ngọc và Ngọc Ánh cùng một số cán bộ của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã đến Nhà khách Chính phủ Điếu Ngư Đài Bắc Kinh tham dự và chứng kiến lễ trao giải thưởng đặc biệt cho 10 thính giả đến từ 10 nước gồm: Mỹ, Pháp, I-ta-li-a, Nhật Bản, Xri-lan-ca, Ma-lai-xi-a, I-ran, Áp-ga-ni-xtan, Xéc-bi-a và Hung-ga-ri.

Ánh: Vâng đúng vậy, Cuộc thi tìm hiểu lần này được triển khai từ tháng 6 năm nay đến cuối tháng 10, thông qua các chương trình phát thanh vô tuyến, trực tuyến bằng 53 thứ tiếng, cũng như truyền thông đa phương tiện như ảnh, văn tự, âm thanh, có hình, v.v, tập trung thể hiện chặng đường phát triển trong 60 năm qua của nước Trung Hoa mới cũng như sự biến đổi của đời sống xã hội và quan niệm tư tưởng của người dân Trung Quốc.

Ngọc: Thính giả hải ngoại đã nô nức tham gia, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc cả thảy nhận được hơn 650 nghìn bài dự thi của thính giả 142 nước và vùng lãnh thổ, trong có bài dự thi của các bạn Việt Nam.

Ánh: Hiện nay, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã phát thanh vô tuyến và trực tuyến đối ngoại bằng 59 thứ tiếng, đang từng bước phát triển thành cơ quan thông tấn quốc tế hiện đại, tổng hợp và kiểu mới kết hợp giữa phát thanh vô tuyến, trực tuyến và truyền thông đa phương tiện.

Ngọc: Buổi lễ trao giải đặc biệt cho 10 bạn trúng giải đến từ 10 nước gồm: Mỹ, Pháp, I-ta-li-a, Nhật Bản, Xri-lan-ca, Ma-lai-xi-a, I-ran, Áp-ga-ni-xtan, Xéc-bi-a và Hung-ga-ri thật là long trọng, bầu không khí thật đầm ấm vui vẻ.

Ánh: Trong hơn 650 nghìn bài dự thi, chỉ có 10 bài đoạt giải đặc biệt, tỷ lệ thấp quá chị nhỉ.

Ngọc: Ngọc Ánh ạ, trong quá trình đọc thư thính giả, Như Ngọc đã chứng kiến, hầu như các bạn đều bày tỏ tham dự cuộc thi không nhằm mục đích đoạt giải, chủ yếu là để tìm hiểu một cách sinh động và khái quát cũng như bày tỏ niềm vui chúc mừng những thành tựu vĩ đại của nhân dân Trung Quốc đã giành được trong 60 năm qua. Bày tỏ tình hữu nghị thắm thiết với đất nước và nhân dân Trung Quốc.

Ánh: Đúng như vậy, những bức thư, những bài dự thi của các bạn thính giả là những viên gạch nối nhịp cầu hữu nghị với đất nước Trung Quốc, mà Đài phát thanh Quốc tế đóng vai trò bắc nhịp cầu tâm hồn của nhân dân hai nước.

Kết quả tốt đẹp cuộc thi toàn cầu"60 năm Quốc khánh Trung Quốc"

Ngọc: Trong những năm công tác tại đây, Như Ngọc đã chứng kiến nhiều cuộc thi của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, và cũng chứng kiến cảnh từng chồng từng chồng thư thính giả xếp đầy văn phòng các ban ngoại ngữ của Đài.

Ánh: Tại buổi lễ trao giải thưởng, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc Vương Canh Niên cho biết: "Việc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu được triển khai hơn 20 năm qua đã ngày càng trở thành phương thức tiếp xúc, trao đổi và giao lưu hữu hiệu giữa Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc với khán thính giả các nước trên thế giới. Chúng tôi vui mừng nhận thấy, các cuộc thi tìm hiểu không những thu hút ngày càng nhiều khán thính giả quan tâm Trung Quốc, mà còn bồi dưỡng lên một số đông những sứ giả nhân dân truyền tải tình hữu nghị giữa Trung Quốc và nước ngoài".

Ngọc: Đúng vậy, hiện nay không những Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc vẫn nhận được nhiều thư viết tay của thính giả các nước, mà theo đà thông tin viễn thông ngày càng phát triển, nhiều bạn đã viết thư điện tử cập nhật cho Đài.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập