系统管理员

Tâm sự trao đổi với các bạn

09-11-2009 19:21:15(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Nghe Online

Ngọc Ánh khai bút: Theo âm lịch thì tiết trời đã lập đông, màn trời của Bắc Kinh hôm nay âm u, dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ lại xuống tuyết. Người Bắc Kinh thích tuyết, bởi vì mùa đông xuống tuyết không khí bớt khô hanh, nhiều vi rút cảm cúm sẽ bớt hoành hành. Những ngày này ra đường phải mặc áo khoác dày, đội mũ Tâm sự trao đổi với các bạnquàng khăn rồi, nếu bạn nào đến Bắc Kinh du lịch vào dịp này và may mắn được ngắm cảnh tuyết rơi thì rất nên thơ, đáng ghi nhớ, cái giá lạnh của phương bắc này khiến đầu óc con người tỉnh táo, à mà mong bạn nên mang theo đủ áo ấm nhé.

Ngọc Ánh xin tiếp chuyện một số bạn thính giả và cư dân mạng của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

Bạn Kiều Trọng Nghĩa, sinh viên Lớp Đại học Tin K10B Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông trường Đại học Hồng Đức có hòm thư điện tử kieutrongnghia2007@ gmail.com viết: Gần đây vì bận học nên em lỡ mất xem tường thuật tại chỗ trực tuyến có hình buổi duyệt binh chào mừng Quốc Khánh Trung Quốc, nhưng vì lòng yêu mến đất nước Trung Quốc nên em đã download cả ba phần tường thuật buổi duyệt binh mà Quý Đài đã đưa lên trên trang web CRI về máy vi tính của mình để xem. Tuy hơi muộn, nhưng em vẫn muốn chia sẻ cảm xúc của mình trước quang cảnh buổi lễ. Trước mắt em hiện lên quang cảnh đất nước Trung Quốc thay da đổi thịt trong 60 năm qua, em chưa bao giờ có dịp chứng kiến buổi lễ nào quy mô như vậy. Em chỉ mong mình có mặt trực tiếp tại hiện trường. Bây giờ em đã nối mạng CRI rồi, có thể thường xuyên theo dõi cập nhật các tin tức về Trung Quốc và thế giới rồi. Em đặc biệt ấn tượng với giao diện mới của trang Web mới CRI, vừa đẹp, vừa trang nhã thân thiện mà lại dễ dàng sử dụng hơn. Trên trang web này có thể download các video, các buổi phát thanh có hình , thật là tiện lợi. Qua đây, em muốn làm quen với các bạn thính giả trên đất nước Việt Nam.

Ngọc Ánh:

Kiều Trọng Nghĩa thân mến, công nghệ thông tin phát triển đã tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người truy cập theo dõi tin tức qua Internet. Giao diện trang web CRI được cải tiến và nâng cấp vào ngày 23 tháng 10 vừa qua. Ngọc Ánh rất vui được bạn cho biết có thể download các nội dung trên trang web một cách tiện và nhanh hơn trước. Hoan nghênh bạn thường xuyên truy cập và viết lưu ký cho các chuyên mục cũng như viết thư điện tử cho chúng tôi. Xin cảm ơn. Mong qua chuyên mục "Tiếp chuyện các bạn", bạn có thể làm quen với nhiều bạn cư dân mạng hoặc thính giả của CRI. Chúc bạn học tập tiến bộ và có nhiều niềm vui. Gần đây, một số bạn viết thư cho Ngọc Ánh phản ánh là không nghe trực tuyến được, rất có thể máy vi tính của bạn chưa cài đặt chức năng âm thanh hoặc chưa nâng cấp chăng? Mời bạn tư vấn nhân viên sửa chữa máy vi tính xem sao, bởi vì Ngọc Ánh đã nghe thử trực tuyến, lần nào cũng nghe được. Hoặc bạn download chương trình mà bạn thích xuống rồi đưa vào máy mình nghe xem sao.

Bạn

Bùi Thanh Hoà

ở Ngọc Hồi Hà Nội viết lưu ký cho Hộp thư Ngọc Ánh như sau: tôi nghe Đài từ năm 1992 khi còn nhỏ, từng nghe truyện "Anh hùng xạ điệu", "Tây du ký", "Hồng Lâu Mộng" và nhớ giọng của nhiều phát thanh viên trong 15 năm qua. Tôi đã có dịp gặp bác Giang Trạch Dân tại trường Đại học Quốc gia Hà nội vào năm 2001 khi Bác sang thăm hữu nghị Việt Nam. Tôi tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội ngành Tự động hóa và Hệ thống điện, hiện đang làm cho Tập đoàn năng lượng ABB của Thụy sĩ ở Việt Nam Năm. Công ty chúng tôi cũng có dự án tại Trung Khánh và Sơn Tây Trung Quốc. Năm nay tôi xin nghỉ làm việc ở cơ quan sang Trung Quốc vào đúng ngày Quốc khánh, tôi đã xem quang cảnh duyệt binh tại một cửa hàng bán TV, ông chủ tiệm đã dành ra hẳn chiếc TV to cho mọi người xem, ngày Quốc khánh Trung Quốc rất nhiều cờ hoa. Tôi muốn quý đài tặng cho tôi bộ đĩa CD ghi lại chương trình tường thuật lễ Quốc khánh mồng 1 tháng 10.

Ngọc Ánh:

Bạn Thanh Hoà thân mến, bạn là một thính giả kỳ cựu của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, tin rằng chuyến thăm TQ vào đúng dịp Quốc khánh TQ mồng 1 tháng 10 đã để lại cho bạn nhiều kỷ niệm khó quên. Trong thư bạn cho biết từng có dịp gặp gỡ Bác Giang Trạch Dân, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc trong dịp Bác sang thăm Việt Nam năm 2001. Thật là quý hóa, nếu bạn đã xem lễ duyệt binh Quốc khánh vừa qua tin rằng cảm thấy rất vui vì Bác Giang Trạch Dân vẫn khỏe mạnh và ra chào mọi người. Trong dịp Quốc khánh, Đài chúng tôi đã lần đầu tiên tường thuật trực tuyến có hình lễ duyệt binh hoành tráng, bạn Kiều Trọng Nghĩa cho biết là đã download chương trình tường thuật đó, như vậy đón xem rất dễ dàng. Cho đến nay, Đài chúng tôi chưa in CD bất cứ tiết mục gì, mong bạn thông cảm. Hiện nay, chương trình tường thuật trực tuyến lễ duyệt binh vẫn còn cài trên trang web Đài chúng tôi, hoan nghênh bạn truy cập và đón xem.

Bạn

Trần Văn Hải

ở Ba che tỉnh Quang Ninh viết: Chị Ngọc Ánh thân mến, đối với em mà nói, Chương trình của CRI

Tâm sự trao đổi với các bạn

chính là món ăn tinh thần không thể thiếu được để em có thể chia sẻ và tâm sự kết bạn với các bạn ở khắp nơi. Em yêu mến đất nước Trung Hoa, yêu con người và cảnh vật, yêu cả những bộ phim Trung Quốc. Đã từ lâu, em luôn mơ ước một lần được đặt chân lên mảnh đất Trung Quốc, đất nước có thần tượng của em, Người luôn là niềm tin để em vươn lên và cố gắng học tập. Chị biết không? Vị thần tượng của em chính là Thủ tướng Ôn Gia Bảo, một vị Thủ tướng ôn hòa. Em xin chúc đất nước Trung Hoa của chị ngày một phát triển.

Ngọc Ánh:

Bạn Văn Hải thân mến, bức thư của bạn đã bộc bạch tình cảm của một người Việt Nam cũng như muôn vàn người dân Trung Quốc kính yêu Thủ Tướng Ôn Gia Bảo, một vị Thủ tướng gần gũi dân, thân dân. Nơi nào có khó khăn là nơi đó liền có mặt Thủ tướng một cách kịp thời, ví dụ như trận động đất mạnh Văn Xuyên, Tứ Xuyên, trận mưa tuyết đóng băng năm ngoái v.v ... Xin chân thành cảm ơn tình cảm của bạn dành cho Thủ tướng Ôn Gia Bảo được đông đảo nhân dân Trung Quốc kính yêu. Chúng ta cùng chúc Thủ tướng mạnh khỏe sống lâu để phục vụ nhân dân Trung Quốc. Chúc bạn học tập tiến bộ và thường xuyên truy cập trang web của đài chúng tôi.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập