系统管理员

Họ là những vị khách quý đặc biệt may mắn nhất

02-11-2009 19:57:08(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Nghe Online

Ngọc Ánh khai bút: Sáng Chủ nhật, tức sáng hôm qua, khi tỉnh dậy, Ngọc Ánh mở cửa sổ, tuyết bayHọ là những vị khách quý đặc biệt may mắn nhất trắng xóa một màu, đây là trận xuống tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay, theo thống kê của Cục Khí tượng Bắc Kinh trong 50 năm, trận tuyết đầu mùa của thành phố thường vào cuối tháng 11, cho nên trận tuyết đầu mùa năm nay đã đến sớm gần một tháng. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày của thành phố Bắc Kinh là âm 3 độ C, nhiệt độ cao nhất là 4 độ C. Hằng năm, Bắc Kinh cung cấp hơi sưởi vào trung tuần tháng 11, nhưng vì vào đông năm nay, nhiệt độ giảm đột ngột, cho nên Chính quyền thành phố Bắc Kinh quyết định cung cấp hơi sưởi cho các gia đình vào ngày 1 thán 11 để đảm bảo sức khỏe cho nhân dân thành phố, cho nên mặc dù ngoài trời giá lạnh, nhưng trong nhà rất ấm áp, nhiệt độ đảm bảo trên 20 độ C.

Họ là những vị khách quý đặc biệt may mắn nhất

Mồng 1 tháng 10 năm nay là kỷ niệm 60 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Nhân dịp này, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã tổ chức Cuộc thi tìm hiểu toàn cầu nhân kỷ niệm 60 năm Quốc khánh Trung Quốc, và đã kết thúc tốt đẹp. Mùa Thu vàng tháng 10, cảnh sắc ở Bắc Kinh vô cùng tươi đẹp, ngày 27 tháng 10, Đài chúng tôi đã tổ chức lễ trao giải thưởng trọng thể tại Nhà khách Chính phủ Điếu Ngư Đài Bắc Kinh. Mười thính giả đến từ 10 nước gồm: Mỹ, Pháp, I-ta-li-a, Nhật Bản, Xri-lan-ca, Ma-lai-xi-a, I-ran, Áp-ga-ni-xtan, Xéc-bi-a và Hung-ga-ri đã được trao giải thưởng và bằng khen.

Cuộc thi tìm hiểu lần này được triển khai từ tháng 6 năm nay, thông qua các chương trình phát thanh vô tuyến, trực tuyến bằng 53 thứ tiếng, cũng như đa phương tiện truyền thông như ảnh, văn tự, âm thanh, có hình, v.v, tập trung thể hiện chặng đường phát triển trong 60 năm qua của nước Trung Hoa mới cũng như sự biến của đời sống xã hội và quan niệm tư tưởng của người Trung Quốc. Cuộc thi diễn ra trong 3 tháng, thính giả hải ngoại nô nức tham gia, Đài chúng tôi cả thảy nhận được 650 nghìn bài dự thi của thính giả 142 nước và vùng lãnh thổ.

Hiện nay, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã phát thanh vô tuyến và trực tuyến đối ngoại bằng 59 thứ tiếng, đang từng bước phát triển thành cơ quan thông tấn quốc tế hiện đại, tổng hợp và kiểu mới kết hợp giữa phát thanh vô tuyến, trực tuyến và đa phương tiện truyền thông. Tại buổi lễ trao giải thưởng, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc Vương Canh Niên cho biết:

Họ là những vị khách quý đặc biệt may mắn nhất

"Việc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu được triển khai hơn 20 năm qua đã ngày càng trở thành phương thức tiếp xúc, trao đổi và giao lưu hữu hiệu giữa Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc với khán thính giả các nước trên thế giới. Chúng tôi vui mừng nhận thấy, các cuộc thi tìm hiểu không những thu hút ngày càng nhiều khán thính giả quan tâm Trung Quốc, mà còn bồi dưỡng lên một số đông những sứ giả nhân dân truyền đạt tình hữu nghị giữa Trung Quốc và nước ngoài".

Ngọc Ánh từng nhiều lần giới thiệu tình hình của các bạn thính giả Việt Nam nhiệt tình, nhưng thực ra, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc còn có đông đảo thính giả các nước và vùng lãnh thổ trên toàn cầu, hôm nay Ngọc Ánh xin giới thiệu vài nét về 10 bạn đoạt giải đặc biệt của Cuộc thi tìm hiểu toàn cầu nhân kỷ niệm 60 năm Quốc khánh Trung Quốc để các bạn tìm hiểu và quen biết.

Họ là những vị khách quý đặc biệt may mắn nhất

Thính giả Mỹ Giô-dép Va-ra-đy là một giáo viên năn nay 58 tuổi, ông thường xuyên truy cập trang web và nghe các chương trình phát thanh tiếng Anh trên sóng CRI. Trong tập bài dự thi "Tìm hiểu toàn cầu nhân kỷ niệm 60 năm Quốc khánh nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa" rất dày của mình ông viết rằng: "Đất nước Trung Quốc đang đổi thay, tôi hoan hô chúc mừng những thành tựu huy hoàng của Trung Quốc. Đất nước Trung Quốc đang vùng lên và sau này vẫn sẽ tiếp tục phồn vinh thịnh vượng." Ông nói:

"Bạn bè của tôi chỉ biết được Quảng trường Thiên An Môn và Trường Thành. Sau khi về nước, tôi sẽ giới thiệu để họ biết được các mặt của Trung Quốc".

Bạn DAVID BERTRANA DIAZ, thính giả Pháp, Giám đốc Công ty tiêu thụ xe hơi Renault, 47 tuổi, là thính giả lâu năm

Họ là những vị khách quý đặc biệt may mắn nhất

của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và thường xuyên viết báo cáo tình hình thu nghe cũng như góp ý quý báu cho Đài chúng tôi, ông luôn giới thiệu cho nhiều người cùng nghe. Trong cuộc thi này, ông viết rất nhiều bài dự thi cho Đài chúng tôi, đồng thời chúc phúc TQ vĩ đại ngày càng phồn vinh thịnh vượng.

Họ là những vị khách quý đặc biệt may mắn nhất

Bạn Barbara, thính giả I-ta-li-a, là Biên tập của Hãng Thông tấn I-ta-li-a, ông có mối tình thắm thiết với Trung Quốc. Là phóng viên và là biên tập viên, ông thường xuyên quan tâm đến tình hình phát triển mọi mặt của TQ, ông viết nhiều bài với thái độ công chính đúng với sự thật về Trung Quốc. Ông đã cùng báo "Mặt trời " I-ta-li-a thành lập trang web chuyên giới thiệu về đất nước và con người Trung Quốc, đồng thời hằng ngày còn truyền tải nội dung trang web CRI để giới thiệu cho công chúng I-ta-li-a. Trong cuộc thi lần này, ông đã theo dõi chặt chẽ nội dung trang web CRI, không những chỉ để làm bài dự thi mà còn để giới thiệu quá trình trưởng thành và phát triển của nước Trung Hoa mới cho cư dân mạng I-ta-li-a.

Bạn IRIMOTO NAOMASA, 49 tuổi, thính giả Nhật Bản, là nhân viên của một công ty. Ông thường xuyên theo dõi chương trình phát thanh tiếng Nhật Bản của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã hơn 20 năm, ông đã nhận được rất nhiều tranh cắt giấy, sách báo và thư của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, và nhiều lần đem những quà tặng của Đài chúng tôi ra triển lãm tại thư viện của địa phương, gây nên sự quan tâm và hứng thú của khánh thăm quan, ông còn thường xuyên viết bài giới thiệu về Trung Quốc, giới thiệu Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc cho báo "Tin tức Kinh tế Nhật Bản". Trong cuộc thi lần này, ông thường xuyên viết lưu ký, thư điện tử hoặc viết thư cho Đài chúng tôi, bày tỏ tình hữu nghị sâu sắc đối với đất nước Trung Hoa.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập