Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ngày Thanh niên TQ; Văn đạt điểm tối đa- TS tỉnh Chiết Giang
   2009-05-04 20:36:59    cri

Nghe Online

Ngọc Ánh khai bút: Hằng năm cứ bước vào tháng 5 là bắt đầu bước vào mùa thi cử, và đến tháng 7 là mùa thi tuyển sinh đầy cam go của các bạn học sinh Việt Nam, là Bến hẹn tình bạn và mảnh vườn kiến thức, Hộp thư Ngọc Ánh luôn luôn suy xét đến việc làm thế nào để phong phú thêm những kiến thức về Trung Quốc giúp các bạn thí sinh Việt Nam vừa tích luỹ kiến thức vừa thư giãn tinh thần trong mùa thi.

Hôm nay ngày 4 tháng 5, là Ngày Thanh niên Trung Quốc. Trước khi giới thiệu bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh tỉnh Chiết Giang, Ngọc Ánh xin dành chút thời gian giới thiệu nguồn gốc của Ngày Thanh niên Ngũ Tứ Trung Quốc.

Bạn Tạ Thị Thanh có E-mail: quehuong90@... Viết: Em là học sinh cuối cấp, đang vất vả cho mùa tuyển sinh. Trong bài thi trắc nghiệm kiểm tra môn sử có câu liên quan đến Phong Trào Ngũ Tứ của Trung Quốc, mong chị Ngọc Ánh giới thiệu đôi nét về Phong trào này.

Bạn Cao Sang có E-mail chim_lua45@... Từng viết thư điện tử bày tỏ muốn tìm hiểu về Ngày Thanh niên Trung Quốc.

Bạn Trần Minh Cường có E-mail minhcuong_199145@... Viết: Ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là ngày 26 tháng 3, vậy ngày Đoàn thanh niên Trung Quốc là ngày nào?

Xin cảm ơn những bạn trên đây đã đặt câu hỏi tạo điều kiện cho Ngọc Ánh giải đáp kiến thức liên quan đến ngày Thanh Niên Trung Quốc.

Ngày Thanh niên Ngũ Tứ Trung Quốc

Trước hết Ngọc Ánh xin giải thích với các bạn rằng: Ngày Thanh niên Trung Quốc là mồng 4 tháng 5, còn thành Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng Sản Trung Quốc là ngày 15 tháng 5 năm 1922, hai ngày này không những khác nhau về thời gian mà còn khác nhau về khái niệm.

Hôm nay là mồng 4 tháng 5, Ngày Thanh niên Trung Quốc.

Trung Quốc lấy mồng 4 tháng 5 làm Ngày Thanh niên là để kỷ niệm Phong trào học sinh yêu nước Trung Quốc ngày 4 tháng 5 năm 1919.

Ngày 11 tháng 11 năm 1918, Đại chiến thế giới lần thứ nhất đã chấm dứt sau bốn năm giao chiến với sự thắng lợi của các nước Anh, Mỹ, Pháp vv và sự thất bại của Đức và Áo. Tháng 1 năm 1919, các nước tham gia Hiệp nghị giành thắng lợi triệu tập Hội nghị Hòa bình tại cung Versailles Pari. Chính Quyền Bắc Dương Trung Quốc lúc bấy giờ cũng tham gia với danh nghĩa nước thắng lợi. Đại diện Trung Quốc đưa ra yêu cầu chính đáng về việc phế bỏ đặc quyền của nước ngoài tại Trung Quốc, xóa bỏ "Hiệp ước 21 điều", nhưng đều bị Hội nghị bác bỏ. Không những thế, Hội nghị còn quyết định Nhật Bản tiếp quản các đặc quyền của Đức tại Trung Quốc. Vậy mà đại diện Trung Quốc lúc bấy giờ lại chuẩn bị ký tên lên bản điều ước táng quyền nhục nước này. Tin này truyền về Trung Quốc, nhân dân khắp nơi trong cả nước hết sức phẫn nộ. Phong trào yêu nước Ngũ Tứ do các học sinh sinh viên dẫn đầu đã bùng nổ như núi lửa rực cháy.

Chiều ngày 4 tháng 5 năm 1919, hơn 3000 học sinh Bắc Kinh đã tập chung mít tinh trên quảng trường Thiên An Môn, họ hô vang các khẩu hiệu "Trả lại Thanh Đảo", "Ngoại tranh chủ quyền, nội trừ quốc tặc", kêu gọi nhân sĩ các giới đứng lên hành động, chống hành động xâm lược của bè lũ Đế quốc, bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền của Trung Quốc. Phong trào yêu nước này đã được đông đảo công nhân và nhân sĩ các giới lên tiếng ủng hộ, công nhân của các thành phố Thượng Hải, Nam Kinh đã tới tấp tổ chức bãi công và biểu tình. Trước áp lực của nhân dân cả nước, chính quyền Bắc Dương lúc bấy giờ buộc phải trả lại tự do cho các học sinh bị bắt, bãi miễn chức vụ của Tào Nhũ Lâm và một số quan chức khác, và ra lệnh cho đại diện tham dự hội nghị Pari từ chối ký tên lên bản Điều ước. Phong trào Ngũ Tứ là Phong trào yêu nước chống Đế quốc chống Phong kiến không thỏa hiệp triệt để. Phong trào này đã xúc tiến sự kết hợp giữa Chủ Nghĩa Mác với Phong trào Công nhân Trung Quốc, đã hình thành hàng loạt các phần tử trí thức mang tư tưởng Cộng sản ban đầu, đã có sự chuẩn bị về tư tưởng và cán bộ cho việc thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Để thế hệ trẻ kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Phong trào Ngũ Tứ, năm 1939, Hội Liên hiệp Cứu Quốc Thanh niên Tây bắc biên khu Thiểm Cam Ninh quy định tạm lấy ngày 4 tháng 5 hàng năm làm Ngày Thanh niên Trung Quốc. Ngày 23 tháng 12 năm 1949, Quốc vụ viện Trung Quốc chính thức quy định: Ngày 4 tháng 5 hằng năm là ngày Thanh Niên Trung Quốc. Hàng năm cứ đến Ngày Thanh niên Ngũ Tứ là thanh niên tại các nơi Trung Quốc đều tổ chức các hoạt động để chúc mừng, ví dụ như nô nức đăng ký làm Tình Nguyện Viên cho các hoạt động hoặc tham gia các hoạt động xã hội, nhiều nơi nhân dịp này còn tổ chức Lễ Thành Người cho các bạn trẻ đến tuổi 18.

1 2