Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ngoại giao Trung Quốc: 30 năm bắt tay thế giới
   2008-11-18 16:51:54    cri

Nghe Online

"Có một lần phóng viên phỏng vấn tôi, hỏi tôi có thể dùng lời lẽ dễ hiểu giải thích thế giới hài hoà hay không. Tôi nói, thế giới hài hoà tức là người Trung Quốc chúng ta mong Trung Quốc chúng ta tốt, cũng mong thế giới tốt."

Đây là sự giải thích dễ hiểu của ông Ngô Kiến Dân, nhà ngoại giao kỳ cựu Trung Quốc khi nói đến quan niệm "thế giới hài hoà" mà nhà lãnh đạo Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nêu ra. Mong Trung Quốc tốt, cũng mong thế giới tốt, đây là phong độ của một nước lớn, đã biểu hiện ngoại giao Trung Quốc trải qua thử thách cải cách mở cửa 30 năm, tiến một bước đi tới lý trí và làm việc cụ thể.

Theo đà cải cách mở cửa bắt đầu từ năm 1978, ngoại giao Trung Quốc cũng đã trải qua một loạt thay đổi mang tính cách mạng. Từ ngoại giao hình thái ý thức đến ngoại giao làm việc cụ thể, từ ngoại giao đơn nhất đến ngoại giao đa nguyên, từ lý luận "thế giới thứ ba" đến quan niệm "thế giới hài hoà". 30 năm qua, ngoại giao Trung Quốc ngày càng đi tới tiến bộ và chín chắn.

Thập niên 70 thế kỷ trước, thời kỳ đầu trở lại Liên Hợp Quốc, Trung Quốc còn chưa đủ quyền phát ngôn trong công việc quốc tế. Lúc đó, phương Đông và phương Tây còn ở trong chiến tranh lạnh, Trung Quốc chỉ có thể chú trọng đi lại với phe xã hội chủ nghĩa và các nước Á Phi Mỹ La Tinh, rất ít tham gia công việc quốc tế. Hội nghị toàn thể lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khoá 11 năm 1978 đã mở ra thời kỳ lịch sử mới cải cách mở cửa. Đồng chí Đặng Tiểu Bình nói: Hoà bình và phát triển là hai chủ đề lớn thế giới hiện nay, đại chiến thế giới chẳng phải là không thể tránh khỏi và cấp bách. Lý luận này đã đặt cơ sở cho một loạt điều chỉnh quan trọng chính sách ngoại giao Trung Quốc. Về việc này, Giáo sư Vương Phàm, Học viện Ngoại giao Trung Quốc phân tích rằng:

"Cải cách mở cửa khiến Trung Quốc đã xác nhận đặc trưng thời đại mới, tức lấy hoà bình và phát triển thay thế chiến tranh và cách mạng, sứ mệnh ngoại giao Trung Quốc cũng thay đổi thành cố gắng tạo môi trường tốt đẹp hoà bình và phát triển cho sự phát triển của Trung Quốc. Ngoại giao Trung Quốc là phục vụ cho cải cách mở cửa."

Chính do nhu cầu phát triển này, khiến Trung Quốc đã thay đổi thái độ đối với thế giới, cũng đã thay đổi hình thức đi lại giữa Trung Quốc với thế giới. Ngoại giao Trung Quốc từ đó bước vào thời đại hoàn toàn mới.

1 2