Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố hấp dẫn-Thành cổ Lệ Giang
   2006-11-02 17:31:07    cri

Tứ Phương Cai tức phố Tứ Phương nằm trong trung tâm thành cổ , tỏa khắp các nơi , xung quanh là những ngõ ngách tĩnh mịch , tương truyền rằng Phố Tứ Phương là do thủ lĩnh họ Mộc của Đời Minh xây dựng theo hình dấu ấn của ông ta . Phố này là trung tâm chợ búa của các thời đại , ngày nào cũng người đông như nước chảy , hết sức náo nhiệt . Từ bốn góc của Phố Tứ Phương vươn ra thành bốn đường phố chính , chạy thẳng tới bốn vùng ngoại ô ở Đông Nam Tây Bắc , sau đó lại từ đường phố chính tỏa ra nhiều đường nhỏ và ngõ hẻm chằng chịt như mạng nhện , hình thành mạng lưới giao thông hết sức tiện lợi . Các đường phố ở đây toàn lát bằng đá hoa đủ các mầu , bằng phẳng , sạch sẽ , trời nắng không bay bụi , trời mưa không tích tụ nước . Chủ quán buôn bán trên phố Tứ Phương hầu như đều là phụ nữ , cho nên du khách đến từ các nơi đều gọi phố Tứ Phương là "Phố Đàn Bà ".

Thành cổ Lệ Giang giữ lại rất nhiều nhà dân của đời Minh Thanh . Bố cục nhà ở hợp lý , cầu kỳ về trang trí , nhà nào nhà nấy đều khắc hoa văn rất đẹp , trên cánh cửa và cửa sổ có khắc hoa văn cây cỏ lá hoa và chim muông theo hình thức chạm rỗng , mầu sắc sôi nổi và phóng khoáng . Trong các sân vườn toàn trồng hoa , bày cây cảnh , trông rất ý tứ và lý thú .

Trong thành cổ Lệ Giang ,một con suối , từng ngõ hẻm và mỗi gia đình đều là một thắng cảnh , chỉ cần bạn tận sức cảm nhận và tận tâm thể hội , chắc chắn đó là chuyến thăm giàu thành quả .

Tháng 12 năm 1997 , thành cổ Lệ Giang đã đăng ký thành công là di sản văn hóa Thế giới , lấp chỗ trỗng cho Trung Quốc về không có thành phố văn hóa lịch sử nổi tiếng trong di sản văn hóa Thế giới , chính Lệ Giang là một thành phố văn hóa cổ kính tràn đầy sức sống .


1  2