Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố hấp dẫn-Thành cổ Lệ Giang
   2006-11-02 17:31:07    cri
Thành cổ Lệ Giang còn có tên gọi là Đại Nghiên Trấn tức thị trấn Đại Nghiên , Lệ Giang là thành phố văn hóa lịch sử nổi tiếng Trung Quốc và là di sản văn hóa Thế giới , được tôn vinh là "Venice Phương Đông " . Thành cổ Lệ Giang xây dựng vào Đời Tống và Đời Nguyên , phát triển thịnh vượng trong Đời Minh Thanh , đến nay đã có hơn 800 năm lịch sử . Thành cổ Lệ Giang là kiệt tác tận dụng địa hình và dòng nước một cách kéo léo , xứng đáng với "bố cục cụm kiến trúc cổ khoa học nhất Trung Quốc ". Thành cổ Lệ Giang dựa lưng vào phía Tây Bắc , nhìn ra phía Đông Nam , nhờ đó đã tránh được không khí giá lạnh của núi tuyết và ánh nắng rọi từ phía Tây của mùa hạ , đón gió ấm áp thổi từ phía Đông Nam cũng như hội tụ luồng không khí của Tây Tạng , có thể nói Lệ Giang đã tận dụng tất cả những tiện lợi của đất .

Nước là linh hồn của thành cổ Lệ Giang , du khách từng đến thăm thành cổ này đều tấm tắc khen những dòng nước chảy róc rách trong nội thành . Nguồn nước chủ yếu của thành cổ Lệ Giang là nước suối bắt nguồn từ Hắc Long Đàm . Hàng nghìn hàng vạn mạch nước suối phun ra từ dưới gốc cây hoặc khe đá , hội tụ thành con sông cuồn cuộn , dần dần dịu lại trước khi chảy vào thành cổ Lệ Giang , rồi tách ra thành ba dòng Đông , Tây , Trung chảy vào thành cổ , dọc theo các đường phố ngõ hẻm , chảy qua sân vườn và xuyên qua tường nhà , chảy khắp cả thành phố ."Nhà nào nhà nấy đều có dòng nước chảy và cây liễu thướt tha " là cảnh độc đáo của thành cổ này . Thành cổ Lệ Giang có khoảng 300 chiếc cầu đá lớn nhỏ bắc ngang qua các con suối trong vắt , cho người ta cảm giác vừa cổ kính mộc mạc lại yên lặng thanh bình .

Phía Tây thành cổ Lệ Giang còn có Bạch Long Đàm , rộng hơn 100 mét vuông , nước suối trong veo , từ trước đến nay chưa bao giờ bị khô cạn . Tại đó có xây dựng "Tam Nhãn Tỉnh " nổi tiếng Lệ Giang , có nghĩa là trước khi nước suối hội nhập vào sông , phải chảy qua ba bể suối , bể suối thứ nhất sát gần nguồn nước , đó là bể nước sinh hoạt , bể thứ hai là bể nước rửa rau , bể thứ ba là bể nước giặt quần áo . "Tam Nhãn Tỉnh " là phương thức dùng nước độc đáo của Lệ Giang , như vậy vừa vệ sinh lại tiết kiệm nước , là sự cống hiến to lớn của nhân dân lao động thành cổ Lệ Giang đối với nền văn minh của loài người .

1  2