Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Điệu nhảy Salsa thịnh hành tại Trung Quốc còn cần có thời gian
   2009-07-31 17:27:59    cri

Sở dĩ xuất hiện cục diện này, bà Đông Đông cho rằng nguyên nhân chính là Bắc Kinh thiếu trường dạy khiêu vũ. Điều này đã cản trở các học viên lĩnh hội một cách đúng lề đúng lối, tiến dần từng bước những tinh tuý của điệu nhảy Salsa:

"Tại Bắc Kinh, hình thức trường dạy khiêu vũ còn chưa thịnh hành, khiến sự truyền dạy khiêu vũ đã xuất hiện trở ngại, tương đương với Câu lạc bộ khiêu vũ, không có thiết bị, lấy khiêu vũ làm chính, sẽ uốn nắn chi tiết, tiến dần từng bước, có tiến độ, hơn nữa phải đạt tới mục tiêu nhất định, còn rèn luyện thân thể trong phòng rèn luyện thân thể, hiển nhiên không phải như vậy, bởi vậy hoàn toàn không giống nhau."

Mặt khác, điệu nhảy Salsa chưa xây dựng được chế độ ngành nghề kiện toàn tại Bắc Kinh. Nhiều thương gia đã mở một cách mù quáng các lớp dạy điệu nhảy Salsa vì mục đích thương mại, nhưng lại không dạy điệu nhảy Salsa chân chính cho học viên. Đã phá hoại danh tiếng tốt của điệu nhảy Salsa trong lòng mọi người, bà Đông Đông nói:

"Người dạy chuyên môn điệu nhảy này tại Bắc Kinh còn khá ít, có rất nhiều người cảm thấy có thể đã biết nhảy rồi, vậy là có thể làm thầy, có thể đi dạy được rồi. Trên thực tế về mặt dạy, còn rất khiếm khuyết về lý luận và kiến thức, có lúc dạy chệch hướng, dạy đến cuối cùng cứ như Thể dục nhịp điệu, bởi thế rất nhiều người cảm thấy Salsa chẳng qua chỉ là như vậy."

Bên cạnh đó, biện pháp cạnh tranh không chính đáng muốn thành công và được lợi ngay của nhiều Câu lạc bộ, cũng đã làm rối loạn bầu không khí trong sạch lấy khiêu vũ làm bạn, phủ bóng đen lên sự giao lưu khiêu vũ giữa các Câu lạc bộ. Hoặc giả do thiếu những người dạy như bà Đông Đông một lòng mở rộng điệu nhảy Salsa và văn hoá La Tinh, khiến nhiều học viên không hiểu điệu nhảy Salsa chân chính phải là thế nào, nhiều người còn cảm thấy điệu nhảy càng loá mắt, càng có kỹ thuật càng tốt, bà Đông Đông giải thích rằng:

"Hiện nay có cách dạy, dùng sự khó học để doạ người, không nghĩ rằng điệu nhảy này có thể khiến người ta buông lỏng tâm trạng, khiến người ta vui vẻ, phấn khởi. Ngược lại đã trở thành một hình thức thi đua. Đây cũng là một sự buồn rầu, mục đích của khiêu vũ đã bị chệch hướng."

Hiện nay xem ra sự phát triển của điệu nhảy Salsa tại Bắc Kinh đã trải qua từ sự phát triển bốc lửa nhanh chóng ban đầu, bước vào thời kỳ đường thắt nghẽn tương đối lắng dịu. Mọi vấn đề tuy tồn tại, điều không thể coi nhẹ là, sự nổi tiếng của điệu nhảy Salsa trong lòng mọi người ngày càng cao, hơn nữa đã bắt đầu thẩm thấu từ nhóm người nhỏ chủ yếu là lớp cổ cồn trắng ban đầu, phát triển thành một hình thức rèn luyện thân thể toàn dân đều có thể tự nguyện tham gia, bà Đông Đông cũng cảm thấy vui vẻ và yên tâm nói:

"Hiện nay người chấp nhận có thể đã ngày càng nhiều lên rồi, đã không như lúc đầu, chỉ có những người thu nhập khá cao mới có thể chấp nhận, ví dụ hiện nay có một số người trung niên và cao tuổi, nhìn họ cũng đang học nhảy, cũng biết nhảy rất tốt, xem chừng ít ra cũng đã học vài tháng, nửa năm. Thực ra một số người thích khiêu vũ, thích những điều mới lạ đều đã biết ngày càng nhiều."


1 2