Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Điệu nhảy Salsa thịnh hành tại Trung Quốc còn cần có thời gian
   2009-07-31 17:27:59    cri

Nghe Online

Điệu nhảy Salsa là một điệu nhảy mang phong cách la tinh, người nhảy nhiệt tình sôi động, hăng say quên mình khiến người ta say mê. Điệu nhảy rất có tính thưởng thức này cũng rất dễ học, so với các điệu nhảy khiêu vũ thể thao, La tinh, nó yêu cầu không nghiêm khắc mấy đối với động tác chân tay chi tiết của người nhảy, ăn mặc có thể tuỳ ý, thông thường chỉ cần mặc quần bò và áo phông là được. Nhìn từ bước nhảy, so với điệu nhảy Rumba, Samba v.v, người nhảy Salsa có không gian phát huy tự do hơn. Bởi vậy sau khi thịnh hành tại các nơi Mỹ La tinh, châu Âu, Nhật và Hàn Quốc ở Đông Á v.v, có ngày càng nhiều người Trung Quốc cũng đã tiếp xúc với điệu nhảy rất sôi động này.

Khoảng năm 2003, Bắc Kinh đã xuất hiện Trường dạy điệu nhảy Salsa đầu tiên. Bà Đông Đông đi học ở Cu Ba trở về là một trong những giáo viên đầu tiên của Câu lạc bộ điệu nhảy Salsa ở Bắc Kinh. Câu lạc bộ SD do bà cùng người cha và chị của mình cùng kinh doanh dốc sức cho việc mở rộng điệu nhảy xã giao nhiệt tình sôi động và dễ học này với những người thích khiêu vũ trong nước Trung Quốc, lúc đó ở Bắc Kinh và cả Trung Quốc còn rất ít người biết đến điệu nhảy Salsa.

Salsa theo tiếng Tây Ban Nha là loại nước sốt cay rất được người Mỹ La Tinh yêu thích. Trong mấy chục năm sau thập niên 30 thế kỷ trước, các nhà soạn nhạc Cu Ba đã sáng tác nhiều loại âm nhạc liên quan đến Salsa, cũng cộng thêm nguyên tố sôi động cuồng nhiệt như nước sốt cay Salsa vào trong điệu nhảy, từ đó dán nhãn hiệu Salsa cho phong cách âm nhạc La tinh.

Nhiệt tình, lãng mạn, quyến rũ, gợi cảm, sôi động, đó là cảm giác của điệu nhảy Salsa mang lại cho mọi người. Rất nhiều lớp trẻ đều rất ham mê, hội nhập nhanh chóng vào trong thế giới Salsa. Từ những người cổ cồn trắng làm trong các Công ty, đến các sinh viên đang theo học tại trường, đều nhảy các bước nhảy nhiệt tình, hưởng thụ thú vui do điệu nhảy Salsa mang lại. Chẳng bao lâu, Bắc Kinh đã có một số bar rượu chủ đề điệu nhảy La Tinh như La-qi-nuo, Ka-li-bin v.v. Nơi đây thường có nhạc công Cu Ba vừa đệm đàn vừa hát, có thể mang lại điệu nhảy Salsa nguyên chất nhất. Mỗi khi đến đêm ngày cuối tuần, bà Đông Đông đều dẫn các học viên đến bar rượu, đích thân thể nghiệm sức quyến rũ của điệu nhảy Salsa. Có thể nói lúc đó điệu nhảy Salsa phát triển nhanh chóng và sôi nổi tại Bắc Kinh.

Thời gian trôi qua vài năm, tên gọi điệu nhảy Salsa đã không còn xa lạ tại Bắc Kinh, song cũng không phát triển lành mạnh như lúc mới đến Bắc Kinh. Nhắc đến vấn đề này, bà Đông Đông đã là một vũ công có tiếng trong ngành nói:

"Tôi không cho rằng nó đã rất thịnh hành, ví dụ như tôi đến bar rượu, thấy sau nhiều năm vẫn là những người nhảy trước đây, chưa có thay đổi, đã kém rất xa sự mong đợi của chúng tôi. Trên thực tế, xu thế Salsa không phát triển tốt như sự nhìn nhận của chúng tôi, hình như không có nhiều người yêu thích cho lắm, rồi kiên trì học được."

1 2