Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bóng chày Trung Quốc lội dòng nước ngược
   2009-07-24 15:26:46    CRIonline

Ông Hoàng Kiện Hoa nói, trong thời gian Thế vận hội Bắc Kinh, đội bóng chày Trung Quốc đã thi đấu xuất sắc đã khiến ông kiên định hơn niềm tin đầu tư vào môn bóng chày thanh thiếu niên Trung Quốc. Ông cho rằng, đầu tư không thể mong thu được hiệu quả ngay, phát triển một môn thể thao phải nhìn về lâu dài. Con đường phát triển bóng chày của Trung Quốc không phải là "tạo ra các ngôi sao", mà phải chịu khó đào tạo vận động viên từ lúc còn nhỏ. Sở dĩ Giải vô địch bóng chày Trung Quốc trình độ chưa cao, là vì bóng chày chưa được phổ cập cho lắm trong thanh thiếu niên. Do kỹ thuật của vận động viên bóng chày phải được định hình từ nhỏ, nếu trong giai đoạn tập cơ sở không có sự hướng dẫn khoa học đối với vận động viên, thì sau khi đến tuổi thành niên, bất cứ sự đầu tư và cố gắng nào cũng đều là uổng công vô ích:

"Nếu trong lúc vận động viên khoảng 12 tuổi mà không được bồi dưỡng, tập luyện tốt, thì đến khi trở thành vận động viên nhà nghề khoảng 18-20 tuổi mới gán ép một số quan niệm tập luyện rất tiên tiến cho họ, tôi nghĩ đã quá muộn. Bởi vậy đây cũng là điều vì sao chúng tôi ra sức đầu tư vào bóng chày thanh thiếu niên."

Phó Chủ tịch Hiệp hội bóng chày Trung Quốc Lý Cao Triều nói, năm 2012 môn bóng chày tạm biệt Thế vận hội Luân Đôn, có được trở lại Thế vận hội hay không còn có nhiều nhân tố chưa xác định. Bên cạnh đó, cuộc khủng hoảng tài chính khiến kinh tế toàn cầu xuống dốc, gây rào cản rất lớn cho việc triển khai môn thể thao không được thi đấu trong Thế vận hội. Hiệp hội bóng chày Trung Quốc đã chuyển dần trọng điểm công tác sang xây dựng cơ sở, trong đó đào tạo thanh thiếu niên là việc quan trọng nhất:

"Cái gốc phát triển lớn mạnh của bất cứ môn thể thao nào cũng đều ở thanh thiếu niên, bóng chày cũng không ngoại lệ. Chỉ có nắm và làm tốt cơ sở này, mới có thể thực hiện sự phát triển bền vững của môn thể thao, mới có thể không ngừng cung cấp nhân tài hậu bị cho việc nâng cao trình độ của môn thể thao."

Ông Lý Cao Triều nói, phạm vi hợp tác giữa Công ty Quản lý thể thao (bóng chày) QSL với Hiệp hội bóng chày Trung Quốc đều nằm trong lĩnh vực thanh thiếu niên, nội dung cụ thể là: Công ty Quản lý thể thao (bóng chày) QSL cung cấp kinh phí phát triển cho bóng chày thanh thiếu niên Trung Quốc, tổ chức các lớp đào tạo thanh thiếu niên tại Trung Quốc, tạo điều kiện cho vận động viên bóng chày thanh thiếu niên, huấn luyện viên Trung Quốc ra nước ngoài tập huấn, tổ chức các giải thi đấu bóng chày thanh thiếu niên ở các độ tuổi. Bên cạnh đó, Công ty Quản lý thể thao (bóng chày) QSL còn chịu trách nhiệm khai thác thị trường bóng chày trong nước Trung Quốc và tìm kiếm đối tác trong và ngoài nước.

Trung Quốc đã bắt đầu bỏ công sức về mặt phát triển bóng chày thanh thiếu niên. Theo ông Lý Cao Triều, Hiệp hội bóng chày Trung Quốc thông qua sự hợp tác với Bộ Giáo dục Trung Quốc, nâng số trường Đại học có đội bóng chày lên tới khoảng 140 trường, nếu cộng thêm các trường Trung Tiểu học, thì số trường cộng lại có khoảng 1000 trường. Theo thống kê chưa đầy đủ, số người tham gia tập luyện môn bóng chày tại Trung Quốc ít nhất là trên 100 nghìn người. Ông Hoàng Kiện Hoa tin chắc rằng, thông qua sự cố gắng chung với Hiệp hội bóng chày Trung Quốc, không bao lâu sau, Trung Quốc sẽ xuất hiện nhiều ngôi sao bóng chày trong tương lai hơn.


1 2