Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bóng chày Trung Quốc lội dòng nước ngược
   2009-07-24 15:26:46    CRIonline

Nghe Online

Thời gian qua, "Hoàng Kiện Hoa" trở thành từ nóng trên Công cụ tìm kiếm mạng thông tin. Đây không phải vì ông là người Hoa đầu tiên đặt chân vào Sở Giao dịch chứng khoán Niu-oóc, mà vì ông trở thành cổ đông của đội Kỵ sĩ Cli-vơ-len, đội bóng rổ nhà nghề NBA Mỹ. Trong lúc mọi người suy đoán khi nào thì có sự hợp tác giữa Diêu Minh và Lơ Brôn Giêm, ngôi sao hàng đầu của đội Kỵ sĩ, thì ông Hoàng Kiện Hoa lại mở rộng lĩnh vực đầu tư của mình đến làng thể thao Trung Quốc. Lần này, đối tượng đầu tư của ông là đội bóng chày thanh thiếu niên Trung Quốc. Thực ra, ông Hoàng Kiện Hoa sống lâu năm tại Mỹ rất có tiếng trong những người yêu thích bóng chày Mỹ. Bởi vì từ lâu ông đã đầu tư cho đội Yan-ki Niu-oóc—đội bóng chày có lịch sử trăm năm tại Mỹ và là nhà đầu tư mở rộng môn bóng chày tại châu Á và khu vực người Hoa trên thế giới.

Ông Hoàng Kiện Hoa tháng 6 năm nay tuyên bố, Công ty Quản lý thể thao (bóng chày) QSL của ông chính thức hợp tác với Hiệp hội bóng chày Trung Quốc, trong vòng 15 năm tới, Công ty Quản lý thể thao (bóng chày) QSL mỗi năm sẽ đầu tư mấy triệu USD, ra sức ủng hộ bóng chày thanh thiếu niên Trung Quốc phát triển. Có thể nói, trong thời gian sau Thế vận hội, đầu tư lớn của ông Hoàng Kiện Hoa là liều thuốc trợ tim đối với môn bóng chày Trung Quốc cất bước khá muộn. Về việc vì sao lại đầu tư vào môn bóng chày ít được chú ý tại Trung Quốc, ông Hoàng Kiện Hoa có quan điểm của mình:

"Như mọi người đều biết, bóng chày là môn thể thao nhấn mạnh sự hợp tác đồng đội, hơn nữa kết hợp giữa thi đấu với trí tuệ. Môn bóng chày phát triển rất thành công tại Mỹ. Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan Trung Quốc, đều có cầu thủ nổi tiếng thi đấu trong Liên đoàn bóng chày Mỹ. Tôi mong thông qua sự hợp tác lần này, có thể mang kinh nghiệm phát triển thành công bóng chày của Mỹ đến Trung Quốc, để môn thể thao bóng chày kiểu Mỹ, kiểu toàn cầu được phát triển và phổ cập tại Trung Quốc."

Đúng như ông Hoàng Kiện Hoa nói, Bóng chày là môn thể thao kết hợp giữa lao động trí óc và lao động chân tay. Môn bóng chày chú trọng tốc độ với sức mạnh, chiến thuật với phối hợp, phán đoán với linh hoạt, rất thích hợp với người Trung Quốc tham gia. Nhiều cầu thủ hoạt động sôi nổi trên đấu trường Liên đoàn bóng chày nhà nghề Mỹ hiện nay đều đến từ châu Á, ví dụ như trong đội hình chủ lực đội Yan-ki có cầu thủ ở khu vực ngoài bên trái người Nhật Mát-su-i Hi-đê-ki, cầu thủ ném bóng Đài Bắc Trung Hoa Vương Kiến Dân. Ông Hoàng Kiện Hoa mong thông qua sự hợp tác lần này, khai thác nhân tài bóng chày Trung Quốc, đặt cơ sở vững chắc cho việc thực hiện tiến bộ lâu dài của bóng chày Trung Quốc:

"Sự hợp tác giữa chúng tôi không những phải giúp đỡ càng nhiều thiên tài bóng chày trở thành ngôi sao thể thao mai sau, mà điều quan trọng hơn là, có thể tạo cơ hội tập luyện chuyên môn từ nhỏ cho đông đảo thanh thiếu niên Trung Quốc có năng khiếu bóng chày."

1 2