Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Gặt hái tinh thần thi đấu trong bóng đá
   2009-06-19 18:10:39    cri

 

 

Vinh Hạo, 22 tuổi đã thay mặt tiếng nói của tất cả các cầu thủ trẻ như anh, lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển quốc gia--tuy có chút hồi hộp, nhưng rất mong muốn được góp sức cho đội quốc gia. Bởi vậy trong tập luyện họ đều rất cố gắng, trên sân thi đấu tự nhắc nhủ mình quán triệt ý đồ chiến thuật của huấn luyện viên, khi đối mặt với người hâm mộ sẽ nở nụ cười thân mật. Nhìn chung qua ba trận thi đấu giao hữu, các cầu thủ từ đầu chí cuối đều đá rất tích cực trên sân, bất kể phòng thủ hay tấn công đều rất có sức sống, đã cơ bản quán triệt ý đồ chiến thuật của ban huấn luyện viên. Về biểu hiện của các cầu thủ, ông Cao Hồng Ba đã dùng từ "cảm ơn" để bày tỏ ý nghĩ của mình:

"Cảm ơn các cầu thủ này, nhất là các cầu thủ chưa hề được dự thi đấu quốc tế. Điều tôi rất vui mừng là, họ đã hội nhập vào trong thi đấu, sự tập trung sức chú ý vào thi đấu thể hiện rất tốt."

Mỗi lần trước tập luyện, ông Cao Hồng Ba đều tổ chức các cầu thủ bám vai nhau quây thành một vòng tròn, hô lớn "Đội Trung Quốc, cố lên" đây là một ám thị tâm lý, ông muốn thông qua hình thức này nói với các cầu thủ, đoàn kết là một phẩm chất cần có của một đội bóng, cũng là bảo đảm cơ bản để giành thắng lợi:

"Bóng đá là một môn tập thể, ghi được bàn thắng không phải công của một người, để thua bóng cũng không phải vấn đề của một mình thủ môn."

Theo ông Cao Hồng Ba, các cầu thủ không nên vui vì thủ hoà đội tuyển Đức, thắng đội tuyển I-ran, cũng không nên chán nản bởi thua đội tuyển A-rập Xê-út. Sau khi kết thúc tập huấn, đội tuyển Trung Quốc phải tổng kết khách quan. Kết quả thi đấu giao hữu có mừng có lo, cũng giống như tình hình cơ bản hiện nay của đội tuyển. Thông qua thi đấu có thể thấy, đội Trung Quốc đã bộc lộ rất nhiều thiếu sót về mặt phối hợp phòng thủ, khả năng dứt điểm, chuyển đổi giữa công và thủ và điều chỉnh bản thân dưới sức ép lớn.

Khi gặp đội A-rập Xê-út, trong tình hình đội Trung Quốc bị dẫn trước, ông Cao Hồng Ba vẫn cho thay người với diện lớn, hiển nhiên ông không để tâm đến việc thắng thua của trận đấu. Sau ba trận, trong đội hình đội tuyển 31 người đã có 29 người có cơ hội ra sân thi đấu, ban huấn luyện viên đã đạt được mục đích khảo sát các cầu thủ, ông Cao Hồng Ba hài lòng nói:

"Mười ngày thi đấu giao hữu ba trận, tôi là huấn luyện viên trưởng đã gặt hái được rất nhiều."

Gặt hái mà ông Cao Hồng Ba nói, thực ra là đã xác định đường lối kỹ thuật phát triển sau này, đây là điều rất quan trọng đối với đội Trung Quốc mới tập trung lại. Nhìn từ đội Trung Quốc trong tập luyện nhấn mạnh chuyền bóng ngắn nhanh, trong thi đấu kiên trì phối hợp trong phạm vi nhỏ cho thấy, ông Cao Hồng Ba không để đội Trung Quốc lặp lại con đường cũ trước đây chỉ chú trọng thể lực và tốc độ chạy tuyệt đối.

Tuy hiện nay đội Trung Quốc chỉ mới tiến được bước đầu tiên về mặt tìm kiếm phong cách, nhưng khi các cầu thủ trẻ đội Trung Quốc vẫn rất tự tin làm các động tác kỹ thuật trước các hậu vệ Đức, khi ông Cao Hồng Ba trong cả trận đấu đều đứng bên sân luôn gọi "không nên lùi lại, lên cướp bóng", mọi người bỗng nhiên hiểu ra gặt hái lớn nhất trong lần tập huấn này của đội tuyển Trung Quốc--đã học biết đá bóng với thái độ như thế nào.

"Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là cúp bóng đá thế giới Bra-xin năm 2014, chúng tôi phải cố gắng lọt vào hàng 32 đội mạnh."

Đó là tuyên bố nhậm chức của ông Cao Hồng Ba phát biểu lúc mới nhậm chức. Có thể đội Trung Quốc còn phải đi con đường rất dài để thực hiện mục tiêu của ông, nhưng bất kể con đường này dài và gian khổ ra sao, khởi điểm của ông đều là niềm tin và hy vọng.


1 2