Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Từ "tiền đạo làm bàn lạnh lùng" đến huấn luyện viên đầy cá tính
   2009-05-22 16:25:09    CRIonline

Ông Cao Hồng Ba đã nói sao làm vậy. Ông từng tự bỏ tiền đi học nâng cao tại Câu lạc bộ các nước trình độ bóng đá cao như Đức, Anh v.v. Sự phát triển của bóng đá Trung Quốc, cần học hỏi kinh nghiệm của những nước này. Ông Cao Hồng Ba cho rằng, khéo học tập mới là ưu thế lớn nhất làm huấn luyện viên của ông:

"Bởi vì xã hội thời nay, sự phát triển và thay đổi của kiến thức rất nhanh, nhất là đua tranh trong thi đấu thể thao biến đổi nhanh chóng, nó cần suy xét nhiều đến quy luật giành thắng lợi, chúng ta cần lúc nào cũng hiểu biết rõ ràng tư tưởng của thế giới, rồi kết hợp với đặc sắc trong khu vực."

Một số người nêu ra thắc mắc đối với tương lai làm huấn luyện viên đội tuyển quốc gia của ông Cao Hồng Ba, nguyên nhân là vì lúc ông làm huấn luyện viên trưởng Câu lạc bộ, từng vì cá tính cố chấp nên xảy ra mâu thuẫn với cầu thủ. Một cầu thủ có thể có phong cách riêng biệt bất cần, nhưng là huấn luyện viên trưởng, cần học biết điều phối quan hệ giữa các bên. Sau khi thực hiện sự chuyển biến vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông Cao Hồng Ba cũng dần dần thay đổi cách giao lưu tiếp xúc với người khác trước đây. Ông mong sự từng trải khiến ông nếm đủ sự tranh luận trước đây, có thể chuyển hoá thành kinh nghiệm quý báu trên con đường ông làm huấn luyện viên sau này:

"Về mặt đào tạo kiến thức huấn luyện viên, có một bài học quan trọng như thế này, tức là làm thế nào đối mặt với quan hệ công cộng. Trong sự từng trải công tác trước đây của tôi, có chỗ thành công, cũng có chỗ đáng phải tổng kết."

Năm vừa qua là năm tràn đầy trắc trở đối với bóng đá Trung Quốc. Sau khi đội quốc gia ở các độ tuổi đều bị thất bại, người hâm mộ bóng đá Trung Quốc mong đợi xuất hiện một lực lượng mới, dẫn dắt bóng đá nam Trung Quốc ở đáy vực thoát khỏi bóng đen. Về việc này, ông Cao Hồng Ba biết rõ khó khăn và sức ép của mình, nhưng ông vẫn kiên định lựa chọn vượt qua khó khăn:

"Nói thực, là một huấn luyện viên, đây quả thực là một nhiệm vụ rất gian khổ. Nhưng đã lựa chọn công tác này, thế nào cũng có khó khăn kèm theo, chúng tôi sẽ tìm mọi cách, chọn cầu thủ tốt nhất, ấn định chiến thuật thích hợp nhất, tranh thủ có sự mở đầu tốt đẹp cho quá trình chinh chiến mới của bóng đá Trung Quốc."

Đây là ông Cao Hồng Ba, huấn luyện viên trưởng trẻ nhất trong lịch sử đội tuyển quốc gia bóng đá nam Trung Quốc. Hoặc giả, trong vai trò mới này, ông còn sẽ tiếp tục viết lên nhiều sự truyền kỳ...


1 2