Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chàng trai người da đen trong đội bóng chuyền nam Trung Quốc
   2009-05-15 16:18:10    cri

 

 

Những điều kiện và năng lực trội hẳn lên này, là nhờ có gen di truyền độc đáo của Đinh Tuệ, nhưng điều khiến huấn luyện viên trưởng Chu Kiến An không ngờ tới là, Đinh Tuệ được gọi vào đội quốc gia, đã mang lại nhiều thay đổi cho bóng chuyền nam Trung Quốc, đó tức là phương tiện truyền thông đã quan tâm theo dõi bóng chuyền hơn trước, điều này cũng khiến càng nhiều người bắt đầu quan tâm bóng chuyền nam Trung Quốc. Về việc này, Đinh Tuệ thấy rất vui.

"Tôi thấy rất vui, đương nhiên không có tôi các anh cũng sẽ quan tâm bóng chuyền nam Trung Quốc. Nhiệm vụ mấy năm nay khá nặng, áp lực của chúng tôi trong đội cũng khá lớn, tức là nhất định phải lọt vào vòng chung kết Thế vận hội Luân Đôn năm 2012, đây là mục tiêu chủ yếu nhất của chúng tôi."

Hiện nay, bởi vì mình, có càng nhiều người quan tâm bóng chuyền nam Trung Quốc, điều này khá có lợi đối với bóng chuyền nam Trung Quốc thực hiện mục tiêu và phát triển lâu dài. Nhưng Đinh Tuệ lại không thích cảm giác bị phương tiện truyền thông bao vây. Anh nhiều lần nói mình chỉ là một người Trung Quốc bình thường, mong mọi người quan tâm nhiều hơn đến kỹ thuật bóng chuyền của anh, tiến bộ của anh, chứ không phải diện mạo của anh. Câu nói đầu miệng thường dùng nhất của anh là "khiêm tốn một chút, khiêm tốn một chút."

Nhưng Đinh Tuệ không phải người sống nội tâm, tính cách hoạt bát cũng là một trong những nguyên nhân khiến anh được gọi vào đội quốc gia. Đinh Tuệ trên sân dễ hưng phấn, có thể dẫn dắt bầu không khí trên sân. Còn ở trong đội, anh cũng là người hay mang lại niềm vui cho mọi người, quan hệ với đồng đội rất chan hoà, đồng đội đều thân mật gọi anh là "Tiểu Hắc". Ngoài đồng đội, các huấn luyện viên cũng rất thích anh, huấn luyện viên trưởng bóng chuyền nam Chu Kiến Anh rất lo ngại sự quan tâm thái quá của phương tiện truyền thông sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Đinh Tuệ, ông đã gửi gắm nhiều hy vọng trong lời khuyên bảo thẳng thắn đối với Đinh Tuệ.

"Hiện nay, chỉ có thể nói Đinh Tuệ đã có đủ tố chất cơ bản của cầu thủ libero ưu tú, nhưng anh có thể trở thành cầu thủ libero xuất sắc hay không, còn phải thông qua cố gắng của mình. Bởi vì xét đến cùng, tuổi tác của anh, kinh nghiệm thi đấu của anh, kỹ thuật của anh, còn có nhiều chỗ có thể nâng cao."

Tuy tại Thế vận hội Bắc Kinh năm ngoái, bóng chuyền nam Trung Quốc lần đầu tiên tham gia Thế vận hội đã giành thành tích tốt xếp thứ 5, nhưng họ đã mượn lợi thế nước chủ nhà mới được lọt vào vòng chung kết Thế vận hội. Hiện nay thực lực bóng chuyền nam Trung Quốc chỉ có thể xếp vào hạng nhì thế giới, cho dù ở châu Á, cũng có ba đối thủ cạnh tranh lớn mạnh là Hàn Quốc, Nhật và Ô-xtrây-li-a. Bởi vậy, nhờ vào sức mạnh của mình thật sự thi đấu tại một kỳ Thế vận hội là mục tiêu hiện thực nhất đối với đội tuyển bóng chuyền nam mà Đinh Tuệ đang tham gia tập huấn. Đinh Tuệ đã tràn đầy mong mỏi đối với Thế vận hội Luân Đôn năm 2012.

"Mục tiêu của chúng tôi tức là tham gia một kỳ Thế vận hội với ý nghĩa thật sự của nó, mục tiêu chỉ có vậy."


1 2