Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chàng trai người da đen trong đội bóng chuyền nam Trung Quốc
   2009-05-15 16:18:10    cri

Nghe Online

 

Hiện nay, đội bóng chuyền nam Trung Quốc khoá mới đang tập huấn tại Bắc Kinh, chuẩn bị cho Giải vô địch bóng chuyền nam châu Á diễn ra vào tháng 8. Trong đội tập huấn có một cầu thủ rất được mọi người chú ý: Da đen, tóc ngắn và xoăn, môi dầy, răng trắng, thoạt trông hoàn toàn là một vận động viên người da đen. Trong đội quốc gia đã xuất hiện vận động viên người da đen, vì sao vậy?

Tại hiện trường tập luyện bóng chuyền nam Trung Quốc, có một cầu thủ rất hoạt bát, lúc nhảy lên đập bóng, lúc nhào lộn cứu bóng, thân thể mềm dẻo, sức bật rất tốt, tràn đầy sức sống. Cầu thủ này tên là Đinh Tuệ, là cầu thủ libero (cầu thủ tự do) vừa được gọi vào đội tập huấn quốc gia khoá mới. Sở dĩ Đinh Tuệ có thể thu hút ánh mắt mọi người trong thời gian đầu tiên, không phải vì kỹ thuật của anh, mà ở diện mạo của anh. Da đen, tóc ngắn và xoăn, cộng thêm môi dầy, thoạt trông ai cũng tưởng anh là vận động viên người châu Phi. Trong đội quốc gia, đương nhiên không thể xuất hiện ngoại binh. Thực ra, Đinh Tuệ là người mang hai dòng máu Trung Quốc và châu Phi, từ nhỏ lớn lên ở Trung Quốc, là người Trung Quốc trăm phần trăm.

Tuy trước Đinh Tuệ còn có vận động viên đua ngựa mang hai dòng máu Trung-Anh Hoa Thiên, vận động viên trượt băng nghệ thuật mang hai dòng máu Trung-Nga Gô-mi-xa v.v gia nhập đội quốc gia, nhưng Đinh Tuệ gia nhập đội bóng chuyền nam, khiến anh trở thành cầu thủ mang hai dòng máu đầu tiên trong lịch sử đội tuyển quốc gia bóng chuyền nam Trung Quốc.

Cha của Đinh Tuệ là người Nam Phi, mẹ là người Hàng Châu chính gốc. Đinh Tuệ năm nay 20 tuổi từ nhỏ theo mẹ nhập quốc tịch Trung Quốc, lớn lên ở Hàng Châu. Bởi vậy, Đinh Tuệ có hình ảnh tiêu chí của người da đen nhưng lại nói rất thạo tiếng phổ thông Trung Quốc và tiếng Hàng Châu. Đinh Tuệ lúc nhỏ sức khoẻ kém, mẹ đã đưa anh đi tập luyện ở trường thể thao, từ đó đã kết duyên với môn bóng chuyền. Không ngờ vì điều kiện thân thể rất trội, Đinh Tuệ được gọi vào đội tuyển thiếu niên, đội tuyển thanh niên, bây giờ đã thành cầu thủ đội tuyển quốc gia. Nói đến việc vì sao gọi Đinh Tuệ vào đội quốc gia, huấn luyện viên trưởng đội bóng chuyền nam Trung Quốc Chu Kiến An nói, là vì điều kiện sức khỏe và điều kiện kỹ thuật của Đinh Tuệ trội hẳn lên.

"Cảm giác tay của Đinh Tuệ đối với bóng rất tốt. Anh có kỹ năng cơ bản rất khá về đỡ bóng bước 1, chuyền bóng rất mềm dịu, bóng được chuyền cũng rất dịu, đây là một năng khiếu, một tố chất cần nhất của cầu thủ libero. Còn nữa, là tố chất thân thể của anh, cảm thấy anh rất nhanh nhạy và dẻo dai, cả năng lực tiếp thu của anh, cảm giác khá nhanh."

1 2