Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc cách nước mạnh môn đua xe đạp còn bao xa ?
   2009-04-03 15:04:58    cri

Tại Trung Quốc không những người tham gia môn đua xe đạp ít, người hiểu biết môn đua xe đạp còn ít hơn. Trong thời gian Giải chặng Bắc Kinh cuộc đua xe đạp trên sân lòng chảo cúp thế giới Liên đoàn đua xe đạp quốc tế, luôn có người thuyết minh không ngừng giảng giải về quy tắc thi đấu với khán giả hiện trường, bởi vì khán giả hiện trường hầu như không hiểu đua Keirin, đua Madison, đua bám đuổi là gì. Ngoài gửi hy vọng sản sinh một chức vô địch Thế vận hội để mở rộng sự phổ cập của môn đua xe đạp, Hiệp hội đua xe đạp Trung Quốc cũng đã áp dụng không ít biện pháp. Tổng Thư ký Hiệp hội đua xe đạp Trung Quốc Tưởng Quốc Phong nói:

"Chúng tôi có một số hoạt động đua xe đạp gắn liền với phong trào toàn dân rèn luyện sức khoẻ, ví dụ như cuộc đua xe đạp trăm thành phố toàn quốc đã tổ chức 14 năm, ví dụ như một số Ngày hội đua xe đạp, Liên hoan đua xe đạp Hoàng Sơn, kể cả cuộc đua xe đạp địa hình toàn quốc mỗi năm chúng tôi tổ chức 5 lần đồng thời cũng tổ chức cuộc đua của vận động viên nghiệp dư, chúng tôi mong thông qua hình thức như vậy thúc đẩy sự triển khai môn đua xe đạp quần chúng."

Tổng Thư ký Tưởng Quốc Phong còn nói, Hiệp hội đua xe đạp Trung Quốc sau Tết năm nay sẽ tổ chức một Giải vô địch nghiệp dư đua xe đạp Trung Quốc từ 8 đến 10 chặng đua. Ngoài ra, việc đăng ký của vận động viên đua xe đạp cũng sẽ đưa ra điều chỉnh, có triển vọng thực hiện chế độ nâng cấp từ cuộc đua vận động viên nghiệp dư. Điều này sẽ thu hút càng nhiều người yêu thích tham gia. Tin rằng, theo đà phát triển này, mùa xuân của môn đua xe đạp Trung Quốc sẽ không còn xa xôi. Huấn luyện viên trưởng đội Hồng Công Trung Quốc Thẩm Kim Khang nói:

"Khi cuộc đua nghiệp dư phát triển đến lúc ở vào cấp độ sâu hơn, nhóm người tham gia môn đua xe đạp ở Trung Quốc sẽ ngày càng nhiều lên, những người am hiểu môn đua xe đạp cũng sẽ ngày càng nhiều lên. Ngoài mạng lưới tập luyện ba cấp gồm trường thể thao-đội tỉnh-đội quốc gia vốn có trước đây của đất nước chúng ta ra, lại đã tăng thêm một mô hình phát triển giống với các nước phát triển khác trên thế giới, đó tức là phát triển từ người yêu thích. Một vài năm tới, môn đua xe đạp của Trung Quốc nhất định sẽ phát triển đến cấp độ cao hơn."


1 2