Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đội bóng bàn Trung Quốc đã thống trị hoàn toàn làng bóng bàn quốc tế năm 2008
   2009-03-20 15:52:17    CRIonline

Đối với các vận động viên bóng bàn ngoài đội Trung Quốc, bị các vận động viên Trung Quốc áp chế toàn diện trong năm 2008, chắc chắn không phải mùi mẽ gì. Nhưng nhiều vận động viên trình độ cao nước ngoài vẫn tâm phục khẩu phục đối với kết quả thi đấu. Vận động viên Đức Timo Boll, vận động viên bóng bàn xuất sắc nhất châu Âu hiện nay nói:

"Hiện nay, vận động viên Trung Quốc quả thực xuất sắc nhất, chúng tôi tiếp nhận hiện thực này. Bất kể về thực lực tổng thể, hay thực lực cá nhân đều là như vậy. Trong mấy năm qua, vận động viên Trung Quốc đã thể hiện trạng khái khiến người ta không thể tưởng tượng được, vận động viên các nơi khác trên thế giới về trình độ có khoảng cách rất lớn so với họ."

Ưu thế áp đảo của đội Trung Quốc biểu hiện trong năm 2008 cũng đã khiến Liên đoàn bóng bàn quốc tế có chút lo lắng. Xét đến cùng, sức sống của một môn thể thao là ở sự đua tranh quyết liệt trong nội bộ, xuất hiện cục diện đội bóng bàn Trung Quốc hơn hẳn các đối thủ, trên mức độ nào đó đã làm suy yếu hứng thú của mọi người đối với thi đấu bóng bàn, bởi vì khán giả thích xem những trận đấu cân sức cân tài. Đương nhiên xuất hiện cục diện này, trách nhiệm không ở đội Trung Quốc, mà do sự phát triển không cân đối của môn bóng bàn trong phạm vi thế giới gây nên. Bởi vậy, Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn quốc tế Adham Sharara khi kết thúc thi đ̣ấu bóng bàn Thế vận hội Bắc Kinh đã nêu ra, mong Trung Quốc có thể dành sự viện trợ nhiều hơn cho việc nâng cao trình độ môn bóng bàn tại các nơi khác trên thế giới.

"Trung Quốc nên gánh vác trọng trách giúp đỡ các nơi khác trên thế giới nâng cao trình độ bóng bàn."

Bởi vậy, Liên đoàn bóng bàn Trung Quốc cũng đã đưa ra sự đáp lại tích cực, bày tỏ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thành công với vận động viên các nước và khu vực khác, để cùng nhau tiến bộ. Tại giải ngoại hạng bóng bàn chuyên nghiệp Trung Quốc năm 2008 diễn ra sau Thế vận hội, đã mở cửa lại với vận động viên các nước và khu vực khác. Nhiều vận động viên nổi tiếng nước ngoài kể cả danh thủ Hàn Quốc Oh Sang Eun, vận động viên Nhật Mizutani Jun đã tham gia giải, cùng thi đấu nâng cao với vận động viên Trung Quốc.

Ngoài ra, Liên đoàn bóng bàn Trung Quốc cũng đang cố gắng về mặt giúp đỡ các vận động viên trẻ các nước và khu vực khác. Được biết, một cơ sở tập huấn bóng bàn thanh thiếu niên nữ châu Âu do Trung Quốc cử huấn luyện viên giúp đỡ có thể sang năm thành lập, cơ sở này sẽ mang tôn chỉ giúp vận động viên nữ châu Âu nâng cao trình độ kỹ thuật. Huấn luyện viên trưởng đội nữ Áo người Trung Quốc Lưu Yến Quân là người tham gia kế hoạch này, ông cho biết:

"Trình độ bóng bàn nữ châu Âu có khoảng cách quá lớn so với trình độ bóng bàn nữ châu Á, thật là rất nóng ruột. Bởi vậy tôi nghĩ cùng Trung Quốc thành lập cơ sở tập huấn bóng bàn thanh thiếu niên nữ châu Âu, mời Trung Quốc giúp đỡ, Liên đoàn bóng bàn châu Âu đã cơ bản thông qua phương án này."

Trong khi chia sẻ kinh nghiệm thành công với đồng nghiệp thế giới, đội bóng bàn Trung Quốc cũng đang tăng nhanh nhịp bước đổi mới kỹ thuật, để chiếm lĩnh điểm cao mới kỹ thuật. Liên đoàn bóng bàn quốc tế từ ngày 1 tháng 9 năm 2008 bắt đầu cấm dùng keo hữu cơ (Speed Glue), là một việc lớn của làng bóng bàn trong năm 2008. Do sự thay đổi này, trong một thời gian tương đối dài sau này, tốc độ và độ xoáy của bóng bàn sẽ giảm xuống rõ rệt so với trước đây, điều này tất sẽ khiến kỹ thuật bóng bàn có thay đổi khá lớn trong mấy năm tới. Bởi vậy, đội bóng bàn Trung Quốc đang nghiên cứu đối sách, để mong trong mấy năm tới, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thế giới về mặt kỹ thuật.


1 2