Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đội bóng bàn Trung Quốc đã thống trị hoàn toàn làng bóng bàn quốc tế năm 2008
   2009-03-20 15:52:17    CRIonline

Nghe Online

Giải vô địch đồng đội bóng bàn thế giới lần thứ 49 diễn ra tại Quảng Châu tháng 2, là giải quan trọng đầu tiên của làng bóng bàn thế giới trong năm 2008. Kết quả, đội nam, nữ Trung Quốc đã bảo vệ thành công chức vô địch với thành tích toàn thắng.

Thế vận hội Bắc Kinh tháng 8 là giải quan trọng nhất trong năm của làng bóng bàn thế giới. Kết quả, các vận động viên Trung Quốc đã đoạt cả 4 tấm huy chương vàng đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ. Điều đáng nhắc là, các vận động viên Trung Quốc đã giữ toàn thắng khi gặp vận động viên các đoàn thể thao khác bất kể trong thi đấu đồng đội hay cá nhân. Nói cách khác, trong tất cả thi đấu, chỉ có vận động viên Trung Quốc thắng qua vận động viên Trung Quốc. Toàn bộ huy chương vàng, bạc, đồng của đơn nam, đơn nữ đều lọt về tay vận động viên Trung Quốc, đã chứng tỏ mạnh mẽ ưu thế đồng đội của các vận động viên Trung Quốc.

Đứng trước sự biểu hiện khiến người ta tin phục như vậy của đội Trung Quốc, tất cả đội Trung Quốc đều bừng bừng khí thế. Sau khi đoạt tất cả huy chương vàng môn bóng bàn Thế vận hội Bắc Kinh, huấn luyện viên trưởng đội bóng bàn nam Trung Quốc Lưu Quốc Lương nói:

"Tôi rất hài lòng về biểu hiện của các vận động viên, vì trong lúc tập huấn, tôi có nói với họ, sở dĩ bóng bàn trở thành "môn bóng của Trung Quốc", không chỉ vì các em có thể giành được huy chương vàng Thế vận hội, còn vì mỗi thế hệ vận động viên Trung Quốc đều đoạt huy chương vàng Thế vận hội. Bởi vậy, điều các em cần làm là phải khiến mỗi trận thi đấu bóng bàn Thế vận hội đều trở thành ngày hội của người Trung Quốc. Các vận động viên Trung Quốc đã làm được việc này tại giải lần này."

Tháng 9, vận động viên Trung Quốc Vương Hạo đã giành chức vô địch Giải bóng bàn nam cúp thế giới năm 2008 diễn ra tại Li-e-giơ Bỉ, vận động viên nữ Trung Quốc Lý Hiểu Hà chưa được đi dự Thế vận hội Bắc Kinh đã đoạt chức vô địch Giải bóng bàn nữ cúp thế giới năm 2008 diễn ra tại Cu-a-la Lăm-pơ Ma-lai-xi-a.

Tháng 12, Giải chung kết Giải các chặng chuyên nghiệp Liên đoàn bóng bàn quốc tế năm 2008 - giải cuối cùng trong năm của làng bóng bàn thế giới năm 2008 đã diễn ra tại Ma Cao Trung Quốc, hai vận động viên Trung Quốc Mã Long, Quách Dược cũng chưa được đi dự Thế vận hội Bắc Kinh, đã lần lượt đoạt chức vô địch đơn nam, đơn nữ. Như vậy, các vận động viên Trung Quốc đã giành toàn bộ chức vô địch trong tất cả các giải quan trọng thế giới trong năm 2008.

Thành công của đội Trung Quốc không phải ngẫu nhiên, ngoài nhân tố dự trữ nhân tài hùng hậu v.v ra, đội Trung Quốc luôn chiếm lĩnh đỉnh cao kỹ thuật bóng bàn thế giới, luôn theo dõi chặt chẽ diễn biến kỹ thuật của đối thủ, là nguyên nhân quan trọng khiến đội Trung Quốc có thể áp chế đối thủ. Tại một hội nghị nội bộ của Liên đoàn bóng bàn Trung Quốc mới đây, huấn luyện viên trưởng đội bóng bàn nam Trung Quốc Lưu Quốc Lương đã bật mí việc này như sau:

"Năm 2005 thông qua quan sát biểu hiện của các cây vợt châu Âu, chúng tôi phán đoán làng bóng bàn nam quốc tế sắp sẽ triển khai một cuộc cách mạng kỹ thuật xoay quanh công thủ trái tay. Bởi vậy chúng tôi đã tập trung nghiên cứu, sáng tạo kỹ thuật việc công thủ của kỹ thuật líp bóng trên bàn thuận tay, trái tay, tiếp nối trái tay với mang tính lấn áp. Chính vì chúng tôi đứng ở tầm cao, nhận thức sớm, bắt tay giải quyết nhanh, bởi vậy lại dẫn trước đối thủ trong vòng đua tranh mới."

1 2