Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thể thao Trung Quốc đi qua năm 2008 không bình thường
   2009-01-09 14:56:40    cri

Nghe Online

Do năm 2008 là năm Thế vận hội, trong năm này, số lượng các giải vô địch thế giới không nhiều. Giải vô địch đồng đội bóng bàn thế giới tổ chức tại Quảng Châu Trung Quốc tháng 2, trở thành một giải thể thao mang tính thế giới quan trọng nhất trong 6 tháng đầu năm, kết quả, đội bóng bàn Trung Quốc bảo vệ thành công chức vô địch đồng đội nam và nữ, giành thắng lợi đầu tiên cho thể thao Trung Quốc trong năm 2008.

Tối ngày 8 tháng 8, Thế vận hội Bắc Kinh đã khai mạc, đây chắc chắn là giải thể thao quan trọng nhất trong năm, trên sân khấu được cả thế giới chú ý này, vận động viên Trung Quốc đã tấu nốt nhạc mạnh nhất của thể thao Trung Quốc trong năm này, đã cống hiến cho mọi người một bản nhạc hả hê nhất, đẹp đẽ nhất.

Khoảng 12 giờ sáng ngày 9 tháng 8, vận động viên nữ Trung Quốc Trần Nhiếp Hà với thành tích 212 kg, đã phá kỷ lục Thế vận hội ở nội dung cử tạ nữ hạng 48 kg, đoạt tấm huy chương vàng đầu tiên—tấm huy chương vàng có ý nghĩa phi thường cho đoàn thể thao Trung Quốc tại Thế vận hội Bắc Kinh.

"Tôi muốn nói với khán giả, tôi đã không để họ thất vọng, cũng cảm ơn sự ủng hộ và chúc mừng của khán giả đối với tôi."

Trong 16 ngày sau đó, các vận động viên Trung Quốc đã dấy lên cao trào đoạt huy chương vàng tại Thế vận hội. Cuối cùng, đoàn thể thao Trung Quốc đã giành thành tích xuất sắc 100 tấm huy chương, trong đó có 51 tấm huy chương vàng, lần đầu tiên trong lịch sử đứng đầu bảng tổng sắp huy chương Thế vận hội. Sự biểu hiện này không những khiến toàn thế giới nhìn thực lực thể thao Trung Quốc với cặp mắt khác xưa, đồng thời cũng đã khơi dậy rất lớn lòng tự hào dân tộc của người Trung Quốc. Trong 16 ngày đó, Quốc thiều Trung Quốc và bản nhạc ca khúc Thế vận hội nổi tiếng "Bắc Kinh hoan nghênh bạn", trở thành bản nhạc được tấu lên nhiều lần nhất trên sân nhà thi đấu Thế vận hội, cũng trở thành nhạc điệu tốt đẹp nhất ngân lên trong lòng người Trung Quốc khi điểm lại năm 2008.

Điều đáng nhắc là, 100 tấm huy chương mà đoàn Trung Quốc giành được phân bố trong 26/28 môn thi đấu tại Thế vận hội, khiến đoàn Trung Quốc trở thành một trong những đoàn tỉ lệ phân bố huy chương rộng nhất trong lịch sử Thế vận hội. Ông Thôi Đại Lâm, một trong những người phụ trách chính công tác thể thao thi đấu của Trung Quốc nói, sự nâng cao tỉ lệ phân bố huy chương là một điểm nhấn quan trọng của đoàn thể thao Trung Quốc tại Thế vận hội Bắc Kinh.

"Sự đột phá ở các môn này, khiến diện giành được huy chương của thể thao Trung Quốc mở rộng, điều này nói lên thực lực tổng thể của Trung Quốc trong các môn thể thao Ô-lim-pích đã có sự tăng cường mới."

Tại Thế vận hội Bắc Kinh, các vận động viên Trung Quốc đã thể hiện thực lực không gì sánh kịp trong các môn ưu thế truyền thống như bóng bàn, cử tạ, nhảy cầu, thể dục dụng cụ v.v. Vận động viên cử tạ Trung Quốc đoạt 8 tấm huy chương vàng, 1 tấm huy chương bạc trong 9 hạng cân tham gia thi đấu, vận động viên nhảy cầu Trung Quốc đoạt 7 trong 8 tấm huy chương vàng, vận động viên thể dục dụng cụ đoạt 9 trong 14 tấm huy chương vàng. Nhất là trong môn bóng bàn, vận động viên Trung Quốc không những đoạt tất cả 4 tấm huy chương vàng đồng đội và cá nhân nam nữ, thậm chí đã giữ tỉ lệ thắng 100% khi thi đấu với vận động viên các nước và khu vực khác.

1 2