Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trượt băng tốc độ nữ Trung Quốc bước vào "Thời đại Vương Mông"
   2008-12-19 15:29:11    cri

Nghe Online

Ngày 30 tháng 11, Giải chặng Trung Quốc cúp thế giới trượt băng tốc độ Liên đoàn Trượt băng quốc tế mùa giải năm 2008/2009 diễn ra trong ba ngày đã kết thúc, đội nữ Trung Quốc đã kéo dài thế mạnh của họ tại giải hai chặng trước (chặng Mỹ và chặng Ca-na-đa), đoạt 4 trong 5 tấm huy chương vàng các nội dung của nữ.

Danh thủ Vương Mông, con chim đầu đàn trượt băng tốc độ Trung Quốc đã hai lần phá kỷ lục thế giới, lập thành tích tốt 42 giây 609, trở thành vận động viên đầu tiên vượt qua ngưỡng cửa 43 giây trong cuộc thi 500 mét nữ, sức bột phát, kỹ thuật trượt điêu luyện và lòng dũng cảm của Vương Mông thể hiện trong thi đấu đã chinh phục các vận động viên các nước thế giới.

Ngày thi đấu đầu tiên chặng Trung Quốc cúp thế giới trượt băng tốc độ, Vương Mông đã trở thành ngôi sao sáng nhất trên sân, trong tứ kết và chung kết nội dung 500 mét nữ, chị hai lần phá kỷ lục thế giới đồng thời đoạt chức vô địch. Trong đó trong chung kết, Vương Mông đã lập kỷ lục thế giới mới với thành tích 42 giây 609, khiến chị là vận động viên nữ đầu tiên trên thế giới vượt qua ngưỡng cửa 43 giây trong nội dung trượt băng tốc độ 500 mét. Sau trận đấu khi trả lời phóng viên Vương Mông nói:

"Tôi thấy trượt quả là rất nhanh, tôi bây giờ còn thấy thành tích này có chút quá nhanh. Trước đó tôi chưa hề nghĩ sẽ trượt nhanh như vậy, chỉ nghĩ đến kỹ thuật, nhịp độ trượt mà huấn luyện viên đã nói với tôi."

Ngày thi đấu thứ hai, Vương Mông không những lại giành chức vô địch trong nội dung 1000 mét nữ, còn giúp đội nữ Trung Quốc giành tấm huy chương vàng nội dung tiếp sức 3000 mét. Sau cuộc thi tiếp sức, chị nói:

"Thực ra về thành tích tôi không nghĩ lại trượt nhanh như vậy, nhưng nghĩ là thi với đội Hàn Quốc nên rất hưng phấn. Huấn luyện viên nói với chúng tôi, cần phải thắng. Chúng tôi trong thi đấu không bao giờ nghĩ đến thành tích, không nghĩ trượt bao nhiêu giây, trước hết phải đua tranh kèm sát đội Hàn Quốc, cố gắng không kéo dài khoảng cách với họ. Đây là chiến thuật của chúng tôi."

Mấy năm trước, Dương Dương, Vương Xuân Lộ, Tôn Đan Đan và Dương Dương (lớn) giành tấm huy chương vàng Thế vận hội mùa đông đầu tiên cho Trung Quốc được gọi là "bốn bông hoa vàng" của đội nữ trượt băng tốc độ Trung Quốc, họ từng đoạt huy chương vàng Thế vận hội mùa đông và nhiều lần đoạt chức vô địch thế giới. Sau Thế vận hội mùa đông Tu-rin, một số vận động viên lớn tuổi như Dương Dương (lớn) v.v về nghỉ, đội nữ trượt băng tốc độ Trung Quốc đã bắt đầu thay thế giữa vận động viên lớn tuổi và gương mặt mới, Vương Mông sinh năm 1985 bắt đầu dần dần trở thành nhân vật "ngôi sao" trong đội.

Thực ra, Vương Mông đã nổi tiếng tại Thế vận hội mùa đông Tu-rin, đoạt tấm huy chương vàng nội dung 500 mét nữ. Sau đó, chị luôn giữ kỷ lục thế giới và ngôi thứ nhất thế giới trong nội dung này. Trong giải vô địch đồng đội trượt băng tốc độ tổ chức năm nay, chị đã kề vai chiến đấu với đồng đội, giành chức vô địch, phá vỡ lịch sử không mấy vẻ vang sáu năm không thắng đội Hàn Quốc trong nội dung này. Những thành tích đó, đã từng bước xác định vị thế chim đầu đàn của Vương Mông trong đội nữ Trung Quốc.

1 2